Huyện Vị Thủy: Hỗ trợ 2 mô hình sản xuất có hiệu quả

12/11/2019 | 09:50 GMT+7

(HG) - Xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, hiện có 2 mô hình nông nghiệp được đánh giá sản xuất có hiệu quả nhiều năm liền. Đó là mô hình trồng dưa VietGAP của Hợp tác xã sản xuất dưa hấu VietGAP ở ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây và mô hình nuôi lươn thịt, lươn sinh sản nhân tạo của ông Lê Văn Vững, ở ấp 4.    

Mô hình nuôi lươn của ông ngày càng được mở rộng, hiện có 3.000- 5.000 con lươn bố mẹ, nhưng không đủ bán. Còn Hợp tác xã sản xuất dưa VietGAP, không chỉ luôn có đầu ra cho sản phẩm, chi phí đầu tư sản xuất còn giảm được hơn 30%, nên mỗi vụ dưa, một xã viên có thể thu lời hơn 10 triệu đồng/1.000m2. Hiện xã và huyện đang theo dõi 2 mô hình này để có hướng hỗ trợ kịp thời. Trong đó, đang phối hợp để từng bước đưa sản phẩm dưa hấu VietGAP vào tận siêu thị, nhằm nâng cao thu nhập hơn nữa cho xã viên.

THU HIỀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>