Ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tuyên truyền pháp luật về nội chính

23/09/2020 | 16:13 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 23-9, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Báo Hậu Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp…

Lãnh đạo 3 đơn vị ký kết, thông qua quy chế.

Theo đó, các đơn vị thống nhất phối hợp cùng nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, định hướng, chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Cùng trao đổi, phối hợp thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phản ánh các mặt công tác trên như tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc, vụ án tham nhũng, các hành vi tiêu cực trên địa bàn; đồng thời cảnh báo, răn đe, lên án những người có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Theo dõi, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng liên quan đến phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của cơ quan Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (nếu có).

Quy chế thông qua cũng đề cập trách nhiệm của Ban Nội chính Tỉnh ủy là thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí về tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vụ việc, vụ án tham nhũng, các lĩnh vực tiêu cực trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho phóng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị trên cơ sở Luật Báo chí… Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm đưa tin, viết bài phản ánh kịp thời, chính xác về những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, góp phần đấu tranh và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của bộ máy nhà nước; cảnh báo những nơi, những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, lãng phí…

 

Tin, ảnh: T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>