Lãnh đạo tỉnh ăn tết với hộ nghèo

17/01/2020 | 17:55 GMT+7

Trao 8 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân

(HGO) - Trong không khí hân hoan đón mừng Xuân Canh Tý 2020, sáng ngày 17-1 (nhằm 23 tết), Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương đã đến thăm và ăn tết với 2.544 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình có quân nhân tại ngũ, thanh niên sắp lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự… tại 8 điểm thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Tại mỗi nơi, lãnh đạo tỉnh đã gửi lời thăm hỏi ân cần, tặng quà, dùng bữa cơm thân mật với người dân. Quà tặng hộ nghèo và nhà đại đoàn kết tại các địa phương do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang hỗ trợ. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn hơn 10.000 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo 4,98%, giảm nghèo đạt 2,2%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,36% với 8.832 hộ cận nghèo.

- Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đến thăm, chúc tết và ăn tết với 1.151 hộ nghèo trên địa bàn xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng yêu cầu người dân và cấp ủy, chính quyền xã chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương. Tiếp tục giữ vững tình làng nghĩa xóm cho thật tốt. Đoàn kết thương yêu, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để thoát nghèo, không tham gia vào các tệ nạn xã hội như ma túy, đánh bài, đá gà… Trong thời gian qua, dẫu có nhiều cố gắng, nhưng đến nay, địa phương còn trên 900 hộ nghèo. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, năm 2020, địa phương phải phấn đấu thoát nghèo 50% hộ nghèo. Để thực hiện đạt chỉ tiêu này, cấp ủy, chính quyền huyện, xã Hòa Mỹ có giải pháp thoát nghèo hiệu quả. Với người dân, ông yêu cầu mọi người phải tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Dịp này, mỗi hộ nghèo trên địa bàn xã nhận được phần quà trị giá 400.000 đồng. Trước đó, ông Lữ Văn Hùng cùng đoàn đến dự Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Xía, ở ấp 6, xã Hòa Mỹ. Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do tỉnh, huyện hỗ trợ và gia đình đóng góp. Tại đây, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng gia đình phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Xã Hòa Mỹ còn 979 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 20,7%. Để giúp người dân thoát nghèo, Đảng ủy, UBND xã giao mỗi chi bộ đăng ký giúp đỡ 1 hộ nghèo với những hoạt động cụ thể như hỗ trợ từ 200.000-300.000 đồng/tháng… Tính đến cuối năm, huyện Phụng Hiệp còn 4.183 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,15%.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, tặng quà cho gia đình ông Xía. Ảnh: CẨM LÌNH

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, tặng quà cho hộ nghèo xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp. Ảnh: CẨM LÌNH

- Tại xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương đến thăm, chúc tết và ăn tết với 133 hộ nghèo ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

 Tại đây, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con nêu cao ý thức chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân, tương ái, đùm bọc, cùng nhau vươn lên thoát nghèo, góp phần chung sức, đồng lòng cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. Ông đề nghị các cấp ủy, chính quyền phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, tập trung thực hiện công tác giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đặc biệt, quan tâm công tác giảm nghèo… Năm 2019 toàn xã Vị Tân có 133 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,48%, đến cuối năm 2019, toàn xã chỉ còn 95 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,92%.

Đoàn đã tặng 133 phần quà cho 133 hộ nghèo ở xã Vị Tân, mỗi phần trị giá gần 600.000 đồng. Tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Đỗ Thị Thanh Hoa, ở ấp 7, xã Vị Tân, với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi ăn tết với hộ nghèo xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Ảnh: CAO OANH.

Ông Lê Tiến Châu (thứ 4 từ phải sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thăm hỏi động viên các hộ nghèo. Ảnh: CAO OANH.

- Sáng cùng ngày, tại thị trấn Bảy Ngàn (huyện Châu Thành A), 200 hộ dân trên địa bàn thị trấn cùng ăn tết với lãnh đạo tỉnh. Tham dự và phát biểu với các hộ dân, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh đến những thành tựu của tỉnh nhà trong năm qua. Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, điểm nhấn còn là công tác xây dựng nông thôn mới, khi huyện Châu Thành A được công nhận huyện nông thôn mới, thành phố Vị Thanh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới là 3 đơn vị, có 31/53 xã được công nhận xã nông thôn mới… Tỉnh cũng đã bố trí 1,2 tỉ đồng để thực hiện các mô hình giảm nghèo tại một số xã xây dựng nông thôn mới. Đối với thị trấn Bảy Ngàn và các địa phương khác trong huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với Nhà nước để thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện, khuyến khích hộ nghèo tích cực tham gia phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thị trấn Bảy Ngàn hiện có 69 hộ nghèo, tỷ lệ hơn 2,6%. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị trấn có 14 nhà tình thương, có 1 ấp xóa trắng hộ nghèo. Trong vận động phúc lợi xã hội, thị trấn đã vận động được gần 4.000 phần quà để gửi tặng các hộ dân trên địa bàn.

Trước khi thăm, ăn tết với hộ nghèo, lãnh đạo tỉnh đã đến trao nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Vân, ở ấp 2A.

Lãnh đạo tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Vân, ở ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao quà cho hộ nghèo thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

- Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Trần Văn Huyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết và ăn tết với 249 hộ nghèo của hai xã Thuận Hòa và Thuận Hưng, huyện Long Mỹ. Cùng đi, có bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thay mặt đoàn, ông Trần Văn Huyến gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến bà con tham gia buổi họp mặt. Ông mong rằng, với sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các hộ nghèo sẽ ngày càng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, không trông chờ, ỷ lại, với mục tiêu thoát nghèo bền vững. Đồng thời, cần đổi mới tư duy sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; không bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em; xây dựng tình làng nghĩa xóm ngày càng bền vững; tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương….

Trong năm 2019, toàn huyện Long Mỹ có 553 hộ thoát nghèo. Huyện hiện còn 1.711 hộ nghèo, tương đương 8,19%; 933 hộ cận nghèo, chiếm 4,36%. Trước buổi thăm và chúc tết, đoàn đã đến bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Bé, ở ấp 2, xã Thuận Hòa, là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 32m2, với tổng chi phí xây dựng là 50 triệu đồng, được Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang tài trợ.

Lãnh đạo tỉnh và địa phương đến bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Bé, ở ấp 2, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ. Ảnh: HỒNG NHUNG

Quang cảnh buổi họp mặt hộ nghèo ở xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ.  Ảnh: HỒNG NHUNG       

- Ông Trần Quốc Thanh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm hỏi, ăn tết và tặng 160 phần quà cho hộ nghèo ở phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, mỗi phần trị giá 400.000 đồng.

Ông Trần Quốc Thanh nhấn mạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà và tổ chức ăn tết với hộ nghèo được duy trì tổ chức những năm qua thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy lưu ý, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã Long Mỹ tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo thiết thực cho hộ nghèo trong những ngày này. Đối với phường Trà Lồng cần quan tâm hơn nữa công tác giảm nghèo trong năm nay, vì tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hiện còn hơn 10%.

Trên địa bàn thị xã Long Mỹ hiện còn 888 hộ nghèo. Tất cả đều được tặng quà trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Ông Trần Quốc Thanh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trao quà tết cho các hộ nghèo. nh: TRƯỜNG SƠN

Ông Lê Văn Tông, Bí thư Thị ủy Long Mỹ, trao quà tết cho hộ nghèo. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

- Hòa cùng không khí cùng chăm lo, để hộ nghèo có cái tết đầm ấm, tại xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức thăm, chúc tết 434 hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Đại diện đoàn công tác tỉnh, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã báo cáo tóm tắt về hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Đồng thời, nhấn mạnh công tác chăm lo cho hộ nghèo là một trong những việc làm quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ông cũng yêu cầu huyện nên tập trung hỗ trợ, triển khai nhiều mô hình thoát nghèo bền vững cho những xã còn nhiều hộ nghèo… Tại đây, tỉnh cũng tặng 434 phần quà trị giá 400.000 đồng/phần cho hộ nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Trung. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh cũng đã bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Đáo, sinh năm 1953, ở ấp 6, xã Vĩnh Trung, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang tài trợ 50 triệu đồng.

 Trên địa bàn huyện Vị Thủy có 1.212 hộ nghèo (giảm 2,57% so với đầu năm 2019) và 1.392 hộ cận nghèo (giảm 0,16% so với đầu năm 2019). Năm qua, địa phương đã vận động hơn 1,1 tỉ đồng để chăm lo cho hộ nghèo, hỗ trợ xét vay vốn hơn 700 triệu đồng cho 28 hộ nghèo xây dựng nhà mới.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng quà cho hộ bà Lê Thị Đáo, nhân buổi bàn giao nhà đại đoàn kết. Ảnh: MỸ XUYÊN

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng quà cho hộ nghèo xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy. Ảnh: MỸ XUYÊN

- Tại phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, lãnh đạo tỉnh và thị xã đến thăm và chúc tết 125 hộ nghèo trên địa bàn phường Hiệp Thành và xã Đại Thành. Năm 2019, công tác chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo đã được quan tâm ở thị xã Ngã Bảy. Hộ nghèo được giới thiệu việc làm, xây nhà tình thương, thăm tặng quà, cấp tiền điện, bảo hiểm y tế, cho vay vốn và hướng dẫn các mô hình làm ăn để giảm nghèo... Năm 2019, toàn thị xã có 308 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,9%. Riêng phường Hiệp Thành có 25 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,9%, xã Đại Thành có 24 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,75%. Thị xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với các huyện, thị, thành còn lại của tỉnh.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thông tin đến các hộ nghèo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả giảm nghèo của tỉnh. Trao tặng 125 phần quà cho hộ dân dự họp mặt.

- Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến thăm và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Hai, ở phường Hiệp Thành. Căn nhà này được Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang tài trợ với số tiền 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao quyết định tặng nhà cho bà Trần Thị Hai. Ảnh: HỒNG DIỄM

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: HỒNG DIỄM

- Cùng thời gian, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đã đến thăm, tặng quà, ăn tết với 142 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Mỗi phần quà bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, tổng giá trị 500.000 đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ các hộ nghèo ăn tết đủ đầy hơn, kịp thời động viên tinh thần để họ cố gắng lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo trong năm tới.

Toàn huyện Châu Thành hiện còn gần 1.190 hộ nghèo, trong đó thị trấn Ngã Sáu đến cuối năm 2019 có 91 hộ nghèo (chiếm 3,45%). Trước buổi họp mặt, ông Lê Công Lý, Bí thư Huyện ủy cùng đoàn đã đến bàn giao nhà tình thương cho bà Ngô Thị Hoàng, ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu…

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, trao quà tết cho hộ nghèo huyện Châu Thành. Ảnh: ĐÌNH BẢO

NHÓM PV VHXH – XDĐNC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>