Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà viên chức, người lao động một số đơn vị trực đêm Giao thừa

22/01/2023 | 00:59 GMT+7

(HGO)Trước thềm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã đến thăm, tặng quà viên chức, người lao động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Cùng đi có bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh,...

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu động viên lực lượng trực Giao thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: ĐANG THƯ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh là những bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đêm giao thừa, có 77 cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 55 cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tham gia ca trực để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Đến thăm các bệnh viện, lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình hoạt động của các đơn vị; lắng nghe một số khó khăn, vướng mắc và tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị để có định hướng quan tâm, hỗ trợ trong thời gian tới.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu với viên chức Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Ảnh: ĐANG THƯ

Phát biểu tại các đơn vị, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thông tin: Năm qua, trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Hậu Giang đã có được nhiều điểm sáng nhất từ trước đến nay, từ công tác tổ chức, xây dựng Đảng đến phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,94%, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long và thứ tư cả nước, tăng trên 30 bậc so với năm 2021, thu ngân sách tăng vượt trội,... Để có được những kết quả đó, tỉnh ghi nhận và tri ân những đóng góp thầm lặng và quan trọng của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn xã hội, an toàn tính mạng cho người dân và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành gửi đến các cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế nói chung, những người trực đêm giao thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, nhiều niềm vui và thắng lợi mới!.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi tặng mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trực đêm giao thừa tại các đơn vị một phần quà bao gồm tiền mặt trị giá 500.000 đồng và các nhu yếu phẩm khác.

* Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đến thăm, chúc tết và tặng 27 phần quà cho cán bộ, nhân viên, người lao động trực đêm giao thừa tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Tham dự đoàn còn có bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng quà đến viên chức, người lao động HGTV trực đêm Giao thừa. Ảnh: THU THỦY

Bà Phạm Thị Phượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Tống Hoàng Khôi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trao quà đến viên chức, người lao động HGTV trực đêm Giao thừa. Ảnh: THU THỦY

Đây là việc làm thường niên, động viên, khích lệ, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đến những người đã gác lại việc riêng, đảm đương, làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa, để góp phần tạo sự thành công cho lễ hội giao thừa, mang đến cho Nhân một chương trình nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, gởi lời thăm hỏi, chúc tết đến lực lượng này, đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm và hi sinh của họ, để hoàn thành nhiệm vụ. Mong muốn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục phát huy, nâng tầm, mở rộng phạm vi phục vụ, khai thác nhiều công nghệ mới để hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước nâng chất chương trình phát sóng, tiếp tục có sự phát triển toàn diện và tạo điểm nhấn mới trong năm 2023, năm có nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh.

* Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh; ông Lê Văn Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành tỉnh đến thăm, trao quà cho người lao động làm việc trong đêm giao thừa tại Công ty Điện lực Hậu Giang và Công ty cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh thăm và trao quà cho người lao động Công ty Điện lực Hậu Giang trực đêm giao thừa. Ảnh: THIÊN TRANG

* Tại Công ty Điện lực Hậu Giang, lãnh đạo tỉnh trao 25 phần quà cho người lao động thực hiện nhiệm vụ đêm giao thừa. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh ghi nhận, đánh giá cao kết quả từ sự nỗ lực của tập thể công ty, chung sức cùng thực hiện tốt công tác sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện phục vụ các hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh. Năm mới, ngành Điện phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh trao quà cho người lao động tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang đêm 30 Tết. Ảnh: THIÊN TRANG

Đến thăm người lao động Công ty cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, lãnh đạo tỉnh trao 128 phần quà đồng thời gởi lời chúc mừng năm mới, lời chia sẻ và tri ân những cống hiến của người lao động trong công ty, góp phần xây dựng và phát triển đô thị của tỉnh, giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đời sống, tạo điều kiện để người lao động ổn định làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

ĐANG THƯ – THU THỦY – THIÊN TRANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>