Nâng cao kiến thức bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

08/11/2019 | 07:53 GMT+7

(HG) - Ngày 7-11, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho hơn 180 cán bộ, hội viên hội nông dân là các phó chủ tịch, các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hùn vốn, tổ đoàn kết tương trợ… của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn triển khai các chuyên đề: về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; truyền thông tư vấn cho hội viên nam có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình tại cộng đồng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của nam nông dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; một số kiến thức, kỹ năng và giải pháp về phòng, chống bạo lực gia đình… Qua đây, nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết cho các hội viên hội nông dân, đặc biệt là hội viên nam về các loại hình bạo lực gia đình và các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn hạnh phúc xây dựng nếp sống văn hóa thúc đẩy bình đẳng giới, chung tay đẩy lùi bạo lực tiến đến xã hội tiến bộ văn minh.

- Hội Nông dân Việt Nam tỉnh vừa tổ chức tọa đàm “Nông dân với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình” cho hơn 200 học viên là cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Buổi tọa đàm đã được giới thiệu những kiến thức cơ bản về giới và những vấn đề liên quan; những vấn đề chung về bạo lực gia đình; một số kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình và các dấu hiệu nhận biết nạn nhân và người gây ra bạo lực gia đình… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; các loại hình bạo lực gia đình. Từ đó, có giải pháp hữu ích để phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

MINH NHỰT - MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>