Nỗ lực hoàn chỉnh nội dung báo cáo phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

14/10/2019 | 08:10 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên có buổi làm việc với Tổ giúp việc của Tiểu ban kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh để rà soát lại nội dung báo cáo chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (đứng) đề nghị bổ sung thêm về công tác xây dựng NTM gắn với đô thị hóa nông thôn trong nhiệm kỳ tới. Ảnh: HỮU PHƯỚC

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, Tổ giúp việc của Tiểu ban KT-XH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh và địa phương tiến hành rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ qua, cũng như đề ra mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ tới để báo cáo phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được cô đọng, súc tích và có trọng tâm. Theo đó, từ 103 trang của bản báo cáo ban đầu đã được rút ngắn lại còn 50 trang theo đề cương. Tuy nhiên, qua đóng góp thêm ý kiến của một số sở, ngành tỉnh, nhất là việc bổ sung thêm một số thành tựu trong nhiệm kỳ qua thì dự kiến báo cáo hoàn chỉnh sẽ có khoảng 60 trang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên ghi nhận sự nỗ lực trong việc tổng hợp và hoàn chỉnh các nội dung báo cáo của Tổ giúp việc Tiểu ban KT-XH tỉnh, trong đó đã đánh giá nhiều mặt đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra những định hướng lớn trong nhiệm kỳ tới. Về thể thức văn bản đã tạm ổn nhưng cần điều chỉnh lại là không gạch đầu dòng, đồng thời cần thống nhất mốc thời gian so sánh và trong phương hướng xây dựng nông thôn mới nhiệm kỳ tới phải gắn với đô thị hóa nông thôn. Chậm nhất đến ngày 16-10, các sở, ngành tỉnh phải gửi báo cáo giải trình về những mặt làm được và chưa được của các chỉ tiêu liên quan đến ngành, sau đó Tổ giúp việc sẽ tổng hợp và hoàn thiện trước ngày 18-10 tới để Tiểu ban KT-XH tỉnh biết và chuẩn bị giải trình khi đại hội…

 HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>