Ông Phan Đức Thọ được xin lỗi, cải chính công khai

16/08/2019 | 15:25 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 16-8, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh tổ chức buổi công khai xin lỗi, cải chính đối với ông Phan Đức Thọ, cư trú tại khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh - công dân bị oan, sai trong quá trình tố tụng.

Tại buổi xin lỗi, thay mặt Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh, ông Huỳnh Thanh Vũ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh, gửi lời xin lỗi chân thành đến ông Phan Đức Thọ và gia đình do những sai sót trong quá trình tố tụng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần của ông Phan Đức Thọ trong suốt 29 năm qua.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh tặng hoa, xin lỗi đối với ông Phan Đức Thọ.

Đáp lại lời của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh, ông Thọ cho biết bản thân ông rất buồn và tổn thương khi sự việc xảy ra. Việc bị bắt giữ oan, sai đã khiến cuộc sống gia đình ông gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng về vật chất, tinh thần. Tuy nhiên, ông Thọ ghi nhận tinh thần cầu thị của các cơ quan chức năng và chấp nhận lời xin lỗi. Đồng thời, mong muốn các cơ quan chức năng rút ra bài học kinh nghiệm và xem xét bồi thường thỏa đáng thiệt hại để bù đắp phần nào những thiệt thòi ông đã chịu trong thời gian qua.

Theo nội dung vụ việc, vào năm 1990, ông Phan Đức Thọ, nguyên là Giám đốc Nông trường dừa huyện Vị Thanh, bị Công an huyện Vị Thanh khởi tố về hành vi tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa theo Điều 133 Bộ luật Hình sự với số tiền chiếm đoạt là 3,6 triệu đồng. Công an huyện Vị Thanh đã tạm giữ ông Thọ và tạm giam ông Thọ 60 ngày từ ngày 5-7-1990 đến ngày 5-9-1990 thì ông Thọ được bảo lãnh. Sau đó, ông Thọ liên tục khiếu nại nhiều cơ quan, đến ngày 9-12-2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vị Thanh ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ bị can đối với ông Phan Đức Thọ do hồ sơ vụ án đã bị thất lạc, hết thời hạn điều tra nhưng không chứng minh được tội phạm.

Ngày 12-11-2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có công văn xác định trường hợp của ông Thọ thuộc trách nhiệm giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh, do đó Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh tổ chức buổi xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Thọ.

 

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>