Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

27/01/2023 | 14:43 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 27-1 (mùng 6 tết), UBND thành phố Vị Thanh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023. Tham dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và thành phố Vị Thanh.

Ông Trần Văn Huyến (bìa phải hàng đầu), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thực hiện trồng cây sau lễ phát động.

Đây là điểm phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” điểm của tỉnh. Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo UBND thành phố Vị Thanh đã ôn lại truyền thống tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cách nay 64 năm (vào tháng 11/1959); đồng thời nêu lên ý nghĩa của việc trồng cây xanh và những lợi ích mang lại. Theo đó, thông qua phong trào phát động trồng cây, trồng rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Ông Đồng Văn Thanh (bìa trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện tưới nước cho cây sau khi trồng.

Ngay sau buổi lễ phát động, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cùng các sở, ban, ngành tỉnh và thành phố Vị Thanh đã thực hiện trồng 200 cây sao tại nút giao đường Võ Văn Kiệt và đường 1 tháng 5 nối dài, thuộc phường V, thành phố Vị Thanh. Qua đây, tạo sự khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây trong toàn thành phố Vị Thanh nói riêng và của tỉnh Hậu Giang nói chung. 

Ông Huỳnh Thanh Phong, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, ôn lại truyền thống Tết trồng cây tại buổi lễ phát động.

Qua ghi nhận nhanh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trong đợt phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm nay, toàn tỉnh trồng mới được 600 cây, gồm: sao, dầu, giáng hương, bằng lăng.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>