Phát động toàn dân tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

29/09/2020 | 15:18 GMT+7

(HGO) - Ngày 29-9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Dự hội nghị có đại tá Đặng Văn Thời, Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị - Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 515 tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được tiến hành bằng nhiều hình thức, biện pháp, được các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân tham gia. Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiến hành phát phiếu đến từng hộ gia đình. Kết quả, đã phát 154.958 phiếu, thu về 145.551 phiếu. Qua đó, có 19 phiếu có giá trị thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trong đó, có 10 phiếu có giá trị thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đã tiến hành quy tập 10 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; 1 phiếu mộ tập thể 31 liệt sĩ đã tiến hành hội thảo nhưng chưa có kết quả; 2 phiếu có giá trị tiến hành quy tập nhưng chưa tìm thấy; 6 phiếu có giá trị thông tin đã xác minh, xây dựng kế hoạch chuẩn bị quy tập.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 515 tỉnh, đến nay có 525 ấp, khu vực 75 xã và 8 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc tổ chức hội nghị kết luận địa bàn. Tổng số liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh là 5.936 liệt sĩ; để số lượng liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh là 5.483 liệt sĩ; 94 liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập; 359 liệt sĩ chưa có cơ sở kết luận; khu vực, địa bàn có mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập xong 5.438 liệt sĩ; khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết, cần phải tiếp tục tìm kiếm, quy tập 30 khu vực...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tìm kiếm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp một số hạn chế như công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng, thường xuyên; địa hình thay đổi ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận xử lý thông tin, xác định tọa độ nơi chôn cất ban đầu; nhân chứng lịch sử qua các thời kỳ không còn nhiều, phấn lớn đã già yếu, trí nhớ giảm… Để thực hiện tốt công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phát động toàn dân, nhất là hội cựu chiến binh, cựu quân nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập. Mở các chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đối với thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh cần phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công. Các cấp kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo, tổ chức cơ quan chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giúp ban chỉ đạo quản lý, hướng dẫn thực hiện, nhất là những khu vực còn hài cốt liệt sĩ, chú trọng chỉ đạo mở rộng và quyết liệt hơn nữa hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Khi đã tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ cần tổ chức lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm đúng nghĩ thức quân đội, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>