Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng 200 giếng nước khoan cho người dân huyện Long Mỹ

17/12/2019 | 19:34 GMT+7

 (HG) - Chiều ngày 17-12, tại ấp 8, xã Lương Nghĩa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Lễ khánh thành 200 giếng nước khoan cho người dân trên địa bàn huyện Long Mỹ. Dự buổi lễ có bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (đại diện nhà tài trợ); ông Trần Quốc Hùng, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Trần Văn Huyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Long Mỹ.

Bà Mai Thị Hạnh (thứ 3, từ trái sang), Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cắt băng khánh thành cùng các đại biểu.

Sau gần 2 tháng thi công, 200 giếng nước khoan đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp người dân địa phương có nước hợp vệ sinh sử dụng. Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, cận nghèo không có nước hợp vệ sinh sử dụng thuộc xã Thuận Hòa, xã Thuận Hưng, xã Xà Phiên, xã Lương Tâm, xã Lương Nghĩa và xã Vĩnh Viễn A. Mỗi giếng nước trị giá 5 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ 1 tỉ đồng, do nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn luật sư Kim Anh tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, với mong muốn giúp người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có nước hợp vệ sinh sử dụng, thay việc sử dụng nước sông, nhóm đã vận động thực hiện xây dựng các giếng nước khoan để hỗ trợ cho người dân. Góp phần chia sẻ khó khăn với bà con, giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn...

Dịp này, nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh và Đoàn luật sư Kim Anh đã vận động trao tặng 200 phần quà cho người dân được hỗ trợ giếng nước.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>