Tập huấn nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

04/12/2019 | 09:13 GMT+7

(HG) - Gần 100 đại biểu là nữ giáo viên đang giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, trường trung cấp, các trường từ mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy tham dự buổi tập huấn. Tại đây, các đại biểu đã được bà Nguyễn Thị Thu Hà, giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp những kiến thức về tầm quan trọng của bình đẳng giới, những vấn đề về giới thường gặp trong giáo dục và đào tạo. Quy định của pháp luật trong giáo dục và đào tạo, một số giải pháp lồng ghép bình đẳng giới vào các chương trình phổ cập giáo dục cần triển khai. Cụ thể như nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với từng vùng và có chính sách ưu tiên đối với từng cấp học, từng nhóm đối tượng riêng biệt, đặc biệt cho trẻ em gái và phụ nữ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Luật Bình đẳng giới. Hoàn thiện cơ sở hệ thống dữ liệu giáo dục tách biệt giới làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá các vấn đề giới, để có biện pháp khắc phục kịp thời...

Lớp tập huấn được tổ chức vào ngày 3-12.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho nữ quản lý, lãnh đạo trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong các lĩnh vực nhất là chính trị, giáo dục và đào tạo... góp phần xây dựng môi trường giáo dục bình đẳng, an toàn và thân thiện, không có định kiến giới, phân biệt đối xử về giới và bạo lực trên cơ sở giới...

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>