Tập trung công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

09/10/2019 | 15:57 GMT+7

(HGO) - Đến dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ 20 (mở rộng), sơ kết công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV vào sáng ngày 9-10, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, yêu cầu Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung rà soát chỉ tiêu công tác đảng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nghị quyết đề ra vào cuối năm.

Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh còn đề nghị Đảng ủy Khối cần tiếp tục quan tâm công tác củng cố, ổn định bộ máy tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, tập trung công tác chuẩn bị nhân sự, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, trước hết là đảng bộ cơ sở trực thuộc; tổ chức tốt họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang dự kiến diễn ra vào ngày 18-10…

Báo cáo kết quả công tác quý III tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối cho biết tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Đảng bộ Khối ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Các cơ quan, doanh nghiệp trong Khối quan tâm hơn đến các chế độ, chính sách cho công nhân, đặc biệt là lương và phúc lợi xã hội của người lao động được thực hiện tốt, từ đó không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công.

Thời gian này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành đại hội 72 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; thẩm định chính trị phục vụ công tác bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp 11 trường hợp; tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Hiện Đảng bộ Khối có 34 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 12 đảng bộ và 22 chi bộ cơ sở với tổng số 1.294 đảng viên.

Mặc dù tình hình sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn nhưng chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp từng bước được cải thiện do phần lớn doanh nghiệp quan tâm đầu tư dây chuyền, công nghệ hiện đại, chủ động nguyên liệu đầu vào, kéo theo giá trị sản xuất tăng trưởng khá. Trong quý III, các doanh nghiệp nộp ngân sách hơn 191 tỉ đồng; đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội hơn 10 tỉ đồng. Qua đó khẳng định vai trò lãnh, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngày càng phát huy hiệu quả tích cực hơn.

Đến nay, Đảng bộ Khối đã thực hiện đạt và vượt 7 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019. Đối với chỉ tiêu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; đảng viên được đánh giá, phân loại hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định và chỉ tiêu Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh đạt vững mạnh sẽ được xét kết quả vào cuối năm.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>