Tập trung phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh

15/07/2024 | 18:09 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 15-7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Dự hội nghị, có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NHẬT TÂN

Phát biểu tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành biểu dương và ghi nhận những kết quả mà sở, ngành, địa phương đã đạt được trong triển khai, thực hiện Nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Tập trung phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, thực hiện nghiêm, toàn diện các nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ sát với tình hình thực tiễn.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị cho thấy, qua 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, tỉnh tập trung mọi nguồn lực trong việc xây dựng, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, tỉnh xây dựng lực lượng thường trực đạt 84,70%; lực lượng dự bị động viên đạt 99,86%, tăng 11,74%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 89,05%, tăng 24,5% so với năm 2018; lực lượng dân quân tự vệ đúng quy mô tổ chức, đạt 1,46% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 29,71%.

Cũng trong 5 năm qua, tỉnh có gần 2.300 thí sinh đăng ký dự tuyển, kết quả, có 203 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội nhân dân Việt Nam. Nhất là, tỉnh chỉ đạo và tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, 9 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và 93 cuộc diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ. Tỉnh còn tổ chức 105 lớp tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng, kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó từ 75,5% đến 77% đạt khá, giỏi.

Bên cạnh việc xây dựng tiềm lực quân sự - an ninh trong khu vực phòng thủ, tỉnh còn xây dựng tiềm lực chính trị, văn hóa, xã hội; tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, thực hiện có hiệu quả đối với người có công bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như chi trả trợ cấp, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa…

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen cho đại diện các tập thể, cá nhân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>