Thị xã Long Mỹ: 18.205 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

08/11/2019 | 07:53 GMT+7

(HG) - Ngày 7-11, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã Long Mỹ tổ chức họp thông qua bình xét danh hiệu văn hóa năm 2019.

Theo đó, thị xã Long Mỹ đã công nhận 18.205 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 97,5% tổng số hộ dân trên địa bàn thị xã và 4.285 gương người tốt việc tốt. Trong đó, có 1.764 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, 363 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu. Đồng thời, có 42/42 ấp, khu vực được công nhận đạt ấp, khu vực văn hóa; 52/54 cơ quan, ban, ngành thị xã và xã, phường được công nhận đạt danh hiệu cơ quan có đời sống văn hóa và an ninh trật tự; 31/31 điểm trường được công nhận trường học văn hóa. Tính đến nay, toàn thị xã có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã Long Trị A và xã Long Trị; 4/4 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế khi còn một số ấp, khu vực vẫn chưa có nhà văn hóa, cảnh quan môi trường chưa được quan tâm chỉnh trang, nâng chất...

THÚY LOAN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>