Thị xã Long Mỹ: Hoàn thành đề án sáp nhập ấp, khu vực

22/05/2019 | 08:45 GMT+7

Xã Phú An, huyện Châu Thành chuẩn bị sáp nhập về đơn vị hành chính mới

(HG) - Thực hiện theo kế hoạch sắp xếp các ấp, khu vực trên địa bàn thị xã Long Mỹ, hiện nay phường Trà Lồng và xã Long Phú - hai địa phương có các ấp, khu vực phải sáp nhập đã xây dựng xong đề án sáp nhập.

Phường Trà Lồng có 4 khu vực là: Khánh Hưng 1, Khánh Hưng 2, Long Trị 2 và Long An 1 không đạt về số hộ gia đình, các ấp này đều có số dân dưới 50% theo chuẩn. Theo đề án xây dựng, phường sẽ sáp nhập và đổi tên các khu vực, sẽ sáp nhập khu vực Long Trị 2 và Khánh Hưng 2 thành khu vực 3; khu vực Long An và Khánh Hưng 1 thành khu vực 1 và khu vực Long An 1 và Khánh Long thành khu vực 2. Còn xã Long Phú, ấp Long Thạnh 2 không đạt tiêu chuẩn về số hộ gia đình; theo đó, xã sẽ sáp nhập ấp Long Thạnh 1 với ấp Long Thạnh 2 và lấy tên là ấp Long Thạnh.

Từ nay đến đầu tháng 6, các xã, phường sẽ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về đề án thực hiện việc sắp xếp các ấp, khu vực; trình hội đồng nhân dân xã, phường thông qua đề án và sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ ấp, khu vực cho phù hợp.

- Huyện Châu Thành cùng đơn vị tư vấn vừa họp bàn thống nhất phương án sáp nhập đơn vị hành chính xã Phú An.

Qua đó, có 3 phương án đưa ra (phương án 1: Phú An sáp nhập vào xã Đông Phú và Đông Thạnh. Phương án 2: Phú An sáp nhập vào xã Đông Thạnh và thị trấn Ngã Sáu. Phương án 3: xã Phú An sáp nhập vào 3 đơn vị trên).

Qua phân tích đánh giá về điều kiện thuận lợi của từng phương án, lãnh đạo huyện thống nhất phương án sáp nhập xã Phú An vào xã Đông Thạnh và thị trấn Ngã Sáu, lấy rạch Kinh Mới, ấp Khánh Hòa làm ranh hành chính. Như vậy theo phương án này, sau sáp nhập thì xã Đông Thạnh có 9 ấp với diện tích trên 16,6km2, đạt trên 50% dân số so với quy định, thị trấn Ngã Sáu nâng lên 7 ấp có diện tích tự nhiên trên 13km2, dân số cũng đạt quy định. Hiện Châu Thành cùng đơn vị tư vấn xúc tiến hồ sơ pháp lý cũng như quy trình thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền làm rõ mục đích, ý nghĩa tạo đồng thuận trong Nhân dân. Bên cạnh đó huyện cũng khẩn trương xây dựng đề án sáp nhập về công tác cán bộ tổ chức của đơn vị hành chính mới. 

NGUYÊN HÀ - T.PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>