Thị xã Long Mỹ thực hiện cơ bản đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu nghị quyết

02/12/2022 | 09:46 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 1-12, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ban, ngành có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng năm 2022.

Ông Nguyễn Thiện Nhơn (đứng), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo Thị ủy Long Mỹ, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác trọng tâm và thường xuyên trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Đến nay, cơ bản đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu Nghị quyết năm đề ra, trong đó có 13 chỉ tiêu đạt 100% trở lên. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất thực hiện trên 4.353 tỉ đồng, đạt 103,2% chỉ tiêu; tổng mức đầu tư toàn xã hội trên 1.600 tỉ đồng, đạt 109,1% chỉ tiêu; tổng thu ngân sách trên 565 tỉ đồng, đạt 104,25% chỉ tiêu; có 11 sản phẩm được công nhận OCOP, đạt 220% chỉ tiêu; có 330 cơ sở thương mại và dịch vụ phát triển mới, đạt 175% chỉ tiêu; kết nạp 53 đảng viên mới, đạt 132,5% chỉ tiêu; có 203 hộ thoát nghèo, đạt 112% chỉ tiêu.

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, thị xã Long Mỹ còn tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật như chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và cấp cơ sở, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; quan tâm tổ chức xếp bộ máy, bố trí cán bộ đảm bảo hiệu quả hoạt động theo đề án nhân sự đã được phê duyệt; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã, nhiệm kỳ 2022-2027 và đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thị xã còn một số hạn chế nhất định. Đó là số vụ phạm pháp hình sự tăng so với năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt chỉ tiêu nghị quyết, đô thị phát triển còn chậm so với tiềm năng, việc quản lý quy hoạch chưa đạt hiệu quả, phường văn minh đô thị tuy được giữ vững nhưng các tiêu chuẩn đạt chất lượng chưa cao, việc thực hiện các chương trình giảm nghèo còn chậm...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà thị xã Long Mỹ đạt được từ đầu năm đến nay. Đồng thời yêu cầu, từ đây đến cuối năm, Ban Thường vụ Thị ủy cần xem lại chỉ tiêu chưa đạt để tập trung chỉ đạo, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất có thể. 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý, thời gian tới, thị xã Long Mỹ cần quản lý chặt công tác quản lý đô thị, nhất là trong công tác xây dựng; chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tăng cường chất lượng giải quyết khiếu nại ngay từ cơ sở và cấp thị xã; ngành công an cần nắm chặt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đảm bảo tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>