Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V

12/08/2020 | 14:37 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 12-8, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan và các thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V - năm 2020, có cuộc họp thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội này.

Ông Đồng Văn Thanh (đứng), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra trong tháng 9, với 500 đại biểu tham dự. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2016-2020), triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong giai đoạn 2016-2020; thông qua danh sách các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; báo cáo tham luận; giao lưu các điển hình tiên tiến.

Hiện UBND tỉnh đã dự thảo Kế hoạch Tổ chức trưng bày sản phẩm, hình ảnh chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V-2020. Trên cơ sở đó phát động các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện nhằm giới thiệu sản phẩm của các địa phương về lĩnh vực công - nông - lâm nghiệp; hàng hóa thương mại, sản phẩm truyền thống; những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua của phong trào thi đua yêu nước.

Kết luận tại cuộc họp, ông Đồng Văn Thanh giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh lại dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện. Về đại biểu tham dự, cần phối hợp với MTTQ chọn số lượng cũng như tính toán phân chia lại cho phù hợp, đảm bảo đủ các thành phần, đối tượng giữa các đoàn. Chương trình đại hội nên sử dụng video clip thể hiện báo cáo tổng kết phong trào thi đua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý việc chọn đối tượng tham luận, giao lưu tại đại hội phải góp phần làm rõ hơn thành tích thi đua của tỉnh; ưu tiên những điển hình thật sự nổi bật, có tính đột phá, khác biệt, vượt trội. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các tiểu ban tiến hành họp, lên kế hoạch chi tiết để tham mưu tổ chức thực hiện cho chu đáo.

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>