Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35

03/12/2019 | 08:11 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 2-12, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

Quang cảnh tại điểm cầu Hậu Giang.

Dự điểm cầu Hậu Giang, có ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Tại đây, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai một số nội dung cơ bản Quy định 205 của Bộ Chính trị. Cụ thể, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ có 7 điều, quy định những việc phải làm, không được làm đối với từng chủ thể và xử lý vi phạm. Về chống chạy chức, chạy quyền có 4 điều, quy định hành vi chạy chức, chạy quyền; bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền và xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có liên quan cần rà soát các chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2019 để tập trung thực hiện đạt kết quả tốt nhiệm vụ đề ra; tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35 và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định…

Dịp này, lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương đã báo cáo tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 11-2019. Theo đó, nhiều địa phương trong cả nước làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhất là đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập tổ chỉ đạo đại hội điểm, đoàn khảo sát nắm tình hình công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, huyện…

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>