Trao đổi kinh nghiệm về bảo đảm an toàn giao thông

12/12/2019 | 13:01 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 11-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm MTTQ Việt Nam vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được MTTQ các cấp, ngành chức năng quan tâm, thực hiện thường xuyên, vì thế nhiều cách làm, mô hình hay về trật tự an toàn giao thông được thành lập, nhân rộng, như: “Khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông”, “Khu dân cư 5 không”, “Gia đình, dòng họ không có người vi phạm giao thông”… Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân nâng lên, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người nhận thức, hiểu biết pháp luật về trật tự an toàn giao thông chưa cao, chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, như: tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; không đội nón bảo hiểm; đi sai phần đường, làn đường…

Tại đây, nhiều đại biểu chia sẻ kinh nghiệm hay về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó có thể cùng nhau áp dụng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông…

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>