Trồng bông súng trong liếp vườn có thu nhập khoảng 1 triệu đồng/tháng

12/09/2019 | 06:12 GMT+7

(HG) - Hiện nay, người dân thu hoạch bông súng đỏ bán cho thương lái mang đi tiêu thụ tại các chợ với giá khoảng 3.000 đồng/kg, mức giá này thấp hơn so với đầu mùa mưa khoảng 1.000 đồng/kg.

Người dân tận dụng mương giữa các liếp để trồng bông súng.

Các hộ dân trồng bông súng ở huyện Phụng Hiệp cho biết vào mùa mưa nhiều người trồng nên nguồn cung bông súng khá dồi dào, giá giảm nhẹ nhưng mức giá này vẫn còn cao hơn so với thời điểm đầu năm 2019. Với diện tích mặt nước khoảng 1.000m2 có thể trồng khoảng 200 bụi, trung bình mỗi đợt thu hoạch từ 80-100kg với chu kỳ 5 ngày/đợt thì người dân vẫn có nguồn thu khoảng 1 triệu đồng/tháng. Tận dụng diện tích mặt nước giữa các liếp mía, cây ăn trái, nhiều nông dân ở huyện Phụng Hiệp chọn trồng thêm bông súng để tăng thu nhập.

Tin, ảnh: T.TRANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>