Tuyên truyền, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân dân tộc, tôn giáo

13/08/2019 | 09:10 GMT+7

(HG) - Hội nghị do UBMTTQ Việt Nam thị xã Ngã Bảy tổ chức vào sáng ngày 12-8.

Người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại đây, lực lượng chức năng thị xã báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian qua trên địa bàn. Theo đó, đầu năm đến nay, thị xã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết, so cùng kỳ tăng 8 vụ, tăng 5 người chết. Nguyên nhân là do người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia; phóng nhanh, vượt ẩu; chuyển làn đường không quan sát… Đồng thời, tuyên truyền đến các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo việc bảo vệ môi trường ở cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư; những điều cần thiết về bảo hiểm y tế hộ gia đình…

Sau đó, có trên 10 ý kiến của chức sắc, chức việc về tình hình trật tự an toàn giao thông ở một số tuyến đường chưa đảm bảo; nhiều tuyến xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng giao thương của bà con; tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là chất thải chăn nuôi của một số hộ thải ra còn chưa được kiểm soát…

Giải trình các ý kiến, kiến nghị trên, theo ngành chức năng, về ô nhiễm môi trường, thời gian qua, cơ quan hữu quan thường xuyên kiểm tra hộ sản xuất, kinh doanh và thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra để kịp thời nhắc nhở, xử lý.

Đối với trật tự an toàn giao thông, tới đây, Công an thị xã sẽ tăng cường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đẩy mạnh tuần tra để phát hiện, xử lý những vi phạm.

Riêng một số tuyến đường xuống cấp, hư hỏng, ngành chức năng cho biết do kinh phí địa phương còn hạn chế nên việc xây dựng, nâng cấp, sửa chữa đồng loạt là không thể. Do đó, địa phương sẽ xem xét những tuyến nào xuống cấp, bức thiết để ưu tiên đầu tư…

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích