Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết Chol Chnam Thmay tại các chùa Khmer

06/04/2022 | 09:31 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 5-4, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm Trưởng đoàn, cùng ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh đến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay năm 2022 tại chùa Ô chumPrưKSa tại ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy và chùa Sasanarăngsây, khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng quà cho các sư. Ảnh: MỸ AN

Tại mỗi điểm đến thăm, ông Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc đến các sư sãi, hòa thượng, thượng tọa các chùa và đồng bào Khmer trong tỉnh có cái tết thật an vui, đầm ấm.

Ông đánh giá cao những đóng góp của quý sư sãi, bà con đồng Khmer vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt thời gian qua, các điểm chùa Khmer không chỉ là điểm sinh hoạt tôn giáo, chỗ dựa tinh thần của đồng bào mà còn là nơi để học tập, phát huy và bảo tồn ngôn ngữ, phong tục cũng như đạo đức truyền thống của dân tộc Khmer.

Đoàn chúc tết và tặng quà cho chùa Ô chumPrưKSa, ấp 6, xã Vị Thuỷ, huyện Vị Thủy.

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn các sư sãi, hòa thượng, thượng tọa các chùa tiếp tục làm tốt phận sự, sống tốt đời đẹp đạo; tiếp tục vận động bà con phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của địa phương. Bà con đồng bào Khmer tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; tạo mọi điều kiện cho con em đến trường học tập; trong mọi trường hợp đều phải phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, chung tay phòng, chống dịch bệnh… Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường quan tâm tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho chùa Sasanarăngsây, khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh.

Tại mỗi điểm đến, Đoàn công tác trao tặng quà cho nhà chùa; trao 30 phần quà tết cho gia đình đồng bào dân tộc Khmer tiêu biểu các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Châu Thành A và thành phố Vị Thanh; tặng 20 phần quà cho các vị sư trên địa bàn tỉnh.

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>