Mùa nước nổi kém sôi động

17/11/2020 | 05:15 GMT+7

Những năm gần đây, lượng nước lũ từ thượng nguồn đổ về ngày càng ít, kèm theo đó thì sản vật đồng quê trong mùa nước nổi càng ít dần. Khoảng 1 tháng nay, trên các cánh đồng dù nước ngập sâu nhưng chỉ là triều cường và do mưa nên lượng thủy sản ngoài tự nhiên cũng không còn dồi dào như trước.

Nhiều người đẩy côn cho hay, lượng cá ngoài tự nhiên vào mùa nước nổi này khá ít nên số người tham gia đánh bắt giảm dần.

Trên các cánh đồng ngập nước, người dân tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ việc đánh bắt cá.

Với gần 100 ống nhựa đặt lươn, nhưng mỗi ngày anh nông dân này chỉ kiếm được tầm 1,5kg lươn.

Nhiều người còn “treo dớn” vì cá đồng bắt được không như mong muốn.

Năm nay nước lũ về ít, cá đồng trên các kênh, rạch bắt được cũng hiếm hoi. 

Tại cửa hàng kinh doanh ngư cụ truyền thống cũng vắng người mua. Có nơi, lượng khách giảm 2/3 so với các năm trước.

Kèm theo đó, các sản vật tự nhiên cũng ít hơn khi mùa lũ không về.

ẨN LIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>