Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên diễn ra thuận lợi, nghiêm túc

08/07/2022 | 08:03 GMT+7

Ngày 7-7, gần 6.600 thí sinh Hậu Giang đã trải qua ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Các em thi môn ngữ văn trong buổi sáng, thời gian làm bài 120 phút, môn tự luận duy nhất trong kỳ thi, chiều cùng ngày các em thi môn toán hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút.

Ghi nhận tại 20 điểm thi trên địa bàn tỉnh, thời tiết thuận lợi, đã giúp thí sinh đến các điểm thi an toàn, đúng giờ. Các hoạt động liên quan đến kỳ thi như công tác coi thi, giữ gìn an ninh trật tự các điểm thi, hỗ trợ các thí sinh được các điểm thi, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ. Ở môn ngữ văn, đa số thí sinh đánh giá đề khá khó ở phần làm văn nhưng hay và có tính thời sự, riêng môn toán nhiều thí sinh cũng tự tin đạt điểm từ trung bình trở lên, đề thi không đánh đố.

Phóng viên Báo Hậu Giang ghi lại những hình ảnh trong ngày thi đầu tiên 7-7.

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh tận dụng thời gian để xem lại bài ở mọi lúc, mọi nơi.

Thí sinh được cán bộ coi thi kiểm tra kỹ thông tin trước khi vào phòng thi.

Thí sinh Hậu Giang đã trải qua ngày thi đầu tiên với 2 môn thi khá dễ thở.

Các em khá phấn khởi sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên.

Tại các điểm thi, lực lượng làm nhiệm vụ, phục vụ và hỗ trợ thí sinh được bố trí đầy đủ, giúp thí sinh tự tin “vượt vũ môn”.

Phụ huynh thăm hỏi con em khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Tại các điểm thi, có phụ huynh đứng chờ nhưng không quá đông đúc.

Bà Hồ Thu Ánh (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh, đã đến kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Vị Thanh (thành phố Vị Thanh).

Có 20 điểm thi đặt tại 20 trường THPT ở 8 huyện, thị, thành phố. Trong đó, điểm thi Trường THPT Long Mỹ (thị xã Long Mỹ) có số thí sinh dự thi đông nhất, với 693 thí sinh, 29 phòng thi (học sinh của trường 600 em, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 38 thí sinh và 55 thí sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã).

Công tác phòng dịch được các điểm thi chú trọng, 20/20 điểm thi đều bố trí lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ sát khuẩn tay, phòng dịch Covid-19 cho thí sinh.

Năm nay, nơi để vật dụng của thí sinh được bố trí cách biệt phòng thi từ 25m trở lên, là điểm mới của kỳ thi so với trước, nhằm chống gian lận thi cử.

 

Toàn tỉnh có khoảng 6.590 thí sinh dự thi, tại 20 điểm thi đặt tại 20 trường THPT trong địa bàn tỉnh, với tổng số 291 phòng thi, mỗi điểm thi bố trí 2 phòng thi dự phòng (phòng thi dành cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (nếu có)). Có 7/20 điểm thi có thí sinh hệ thường xuyên, thí sinh tự do dự thi, các điểm thi này bố trí thêm ít nhất 1 phòng chờ. So với kỳ thi năm trước, số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay giảm gần 250 thí sinh.

 

55 lượt thí sinh vắng sau 2 môn thi

 

Thí sinh đã hoàn thành môn thi toán trong thời gian 90 phút, kết thúc ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, vào chiều ngày 7-7.

Ở môn ngữ văn có 6.500 thí sinh, còn môn toán có 6.454 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, môn thi ngữ văn vắng 29 lượt thí sinh (có 20 lượt thí sinh tự do, 4 lượt thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh hệ THPT vắng 5), vắng không lý do. Còn môn toán vắng 26 lượt thí sinh (có 18 lượt thí sinh tự do, 4 lượt thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh hệ THPT vắng 4), vắng không lý do. Tổng lượt thí sinh vắng 2 môn thi ngày thi đầu tiên là 55 lượt thí sinh. Tất cả các điểm thi không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Thời tiết khá thuận lợi cho thí sinh dự thi, không có sự cố bất ngờ xảy ra…

Ngày 8-7, các em thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2. Buổi sáng thi bài thi tổ hợp tự chọn, khoa học tự nhiên (gồm vật lý, hóa học, sinh học) hoặc bài thi tổ hợp khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân), bằng hình thức trắc nghiệm; buổi chiều thi môn ngoại ngữ, hình thức trắc nghiệm.

CAO OANH

 

NHÓM PHÓNG VIÊN VĂN HÓA XÃ HỘI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>