Nghề đóng móng sắt cho ngựa
Ở cù lao Thới Sơn, tỉnh Tiền Giang, vẫn còn tồn tại một nghề mà ít ai biết đến - “Nghề đóng móng sắt cho ngựa”. Đây là một thao tác bắt buộc để bảo vệ chân ngựa khỏi bị trầy xước khi chạy trên đường. Người đóng móng cho ngựa ở cù lao Thới Sơn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi công việc này không phải ai cũng làm được...
Hàng ngày, những con ngựa ở cù lao Thới Sơn có thể chở đến hàng trăm khách du lịch đến tham quan.
Để tránh mòn móng và trầy xước khi chạy trên đường nhựa, mỗi con ngựa được trang bị 4 chiếc móng sắt.
Khoảng 15 ngày, ngựa được thay móng sắt một lần. Móng được đúc theo kích cỡ chân của từng con ngựa, có giá khoảng 25.000 đồng/chiếc.
Ông Phạm Chí Bình, người đánh xe ngựa và đóng móng ngựa ở cù lao Thới Sơn, cho biết: “Trong lúc đóng móng, nếu ngựa giãy giụa sẽ bị đóng phạm vào chân gây chảy máu. Gặp trường hợp như vậy tôi cũng xót lắm!”
Công việc này không phải ai cũng làm được. Chỉ những người dạn tay và thuần phục được ngựa mới dám làm.
Trung bình, mỗi con ngựa có thể chở khách được khoảng 15-16 năm. Đó cũng là khoảng thời gian mà nó phải chịu hàng trăm lần đau đớn từ chuyện đóng móng…
THÚY HẰNG
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”
- Rộn ràng mùa cuộn rơm
- Karate Hậu Giang xếp thứ ba đồng bằng
- Diện tích lúa Thu đông bị sinh vật gây hại tấn công tăng mạnh
- Đổi mới hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba
- Cần có chế tài mạnh đối với tổ chức, cá nhân làm suy thoái, ô nhiễm nguồn nước
- Nhiều diện tích đất nông nghiệp và nuôi thủy sản có nguy cơ mất an toàn do lũ lớn
- Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của đồng bào Công giáo
- HẬU GIANG: PHÁT HUY NỘI LỰC, TẬN DỤNG THỜI CƠ, XÂY DỰNG KHÁT VỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHANH VÀ BỀN VỮNG
- Pháp rút quân khỏi Niger: Tiềm ẩn nhiều rủi ro
- CHUNG SỨC PHÁT TRIỂN “TAM NÔNG”