Triều cường dâng cao, nhiều nơi ngập cục bộ

27/10/2022 | 07:50 GMT+7

Hai ngày nay, triều cường dâng cao cùng với nước từ thượng nguồn đổ về làm cho nhiều nơi trong tỉnh bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, lưu thông. Một số hình ảnh được phóng viên Báo Hậu Giang ghi nhận.

Dự báo từ ngày 26 đến 28-10, mực nước trên sông Hậu đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và mực nước sông, kênh, rạch, nội đồng trong tỉnh đang lên nhanh và ở mức cao trên báo động III từ 0,20-0,30m.

Đợt triều cường này đang gây ngập cục bộ ở một số nơi trong tỉnh.

Mực nước dâng cao làm cho một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, bị ngập cục bộ.

Các phương tiện di chuyển chậm qua những đoạn đường ngập nước trên Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang.

Khoảng 18 giờ 30 phút (ngày 25-10), mực nước dâng cao làm ngập cục bộ một số đường giao thông nông thôn tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

Chạng vạng tối, người dân ở xã Hòa Mỹ phải chắn bao cát để ngăn nước tràn vào nhà.

Máy bơm thoát nước được người dân chủ động trang bị để tránh nước tràn vào nhà (ghi nhận tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp).

Sinh hoạt thường nhật của người dân bị ảnh hưởng. Mấy ngày nay, bà Lê Thị An, ở ấp 11, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, phải lót ván để di chuyển trong nhà.

15 giờ chiều ngày 26-10, nước ngập cục bộ sân nhà của một số hộ dân trên địa bàn xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

Bà Trần Thị Nở, ở xã Vị Thắng, phải bưng từng viên gạch lót vào khu vực nhà bếp để kê cao chỗ ngồi rửa chén.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn gần sông, kênh, rạch cũng ngập sâu trong nước, nhất là sau cơn mưa chiều ngày 26-10.

Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn, mực nước tại tỉnh Hậu Giang khu vực ảnh hưởng bởi triều biển Đông và dòng chảy trên sông Hậu lên chậm và đạt đỉnh triều cường (cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch) từ ngày 26 đến 27-10, sau đó xuống chậm trong 2 ngày tiếp theo. Khu vực ảnh hưởng triều biển Tây tiếp tục lên chậm trong 4 ngày tới và đạt đỉnh vào ngày 27 đến 28-10. Mực nước cao nhất tại Trạm Thủy văn Phụng Hiệp từ 1,72-1,76m trên mức báo động III từ 0,32-0,36m. Tại Trạm Thủy văn Vị Thanh từ 0,88-0,92m trên báo động III từ 0,13-0,17m, gây ngập sâu, trên diện rộng tại các địa phương huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, thành phố Ngã Bảy và một phần huyện Phụng Hiệp với thời gian kéo dài từ 4 ngày đến 6 ngày. Các địa phương còn lại ngập lụt cục bộ với thời gian kéo dài từ 6 ngày đến 8 ngày. Từ ngày 26 đến 28-10 thời gian xuất hiện đỉnh triều cao vào sáng sớm từ 5 giờ đến 8 giờ 30 phút và buổi chiều từ 17 giờ đến 20 giờ 30 phút.

Mực nước lũ trên sông Hậu đoạn Cần Thơ - Hậu Giang cao trùng với đợt triều cường (cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch) từ ngày 25 đến 28-10, đây sẽ là một trong hai đợt xuất hiện mực nước cao nhất năm, ở mức xấp xỉ và cao hơn đợt triều cường (rằm tháng 9 âm lịch) vừa qua trên khu vực tỉnh Hậu Giang.

 

NGỌC ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>