Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Venezuela Nguyễn Lâm Thành tiếp Đại sứ Venezuela tại Việt Nam

15/03/2024 | 09:13 GMT+7

Sáng ngày 14-3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Venezuela Nguyễn Lâm Thành đã tiếp Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Ferrnandes Juarez, đồng thời mong muốn Đại sứ sẽ đóng góp tích cực và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Venezuela Nguyễn Lâm Thành chúc Đại sứ có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam. Khẳng định Đại sứ là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Venezuela mong muốn Đại sứ sẽ đóng góp tích cực và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Venezuela vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa hai nước tiếp tục được duy trì thúc đẩy các lĩnh vực, nhất là về chính trị - ngoại giao thông qua các hoạt động trao đổi đoàn.

Hai bên đã triển khai thành công các dự án hợp tác nông nghiệp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Venezuela cho rằng, quan hệ thương mại giữa hai bên còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, cơ sở quan hệ chính trị. Do đó, mong muốn Đại sứ Juan Carlos Ferrnandes Juarez sẽ có nhiều đóng góp nhằm góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12 năm 2024 (18/12/1989 - 18/12/2024).

Đề cập tới quan hệ nghị viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Venezuela bày tỏ vui mừng trước những đóng góp tích cực của Quốc hội hai bên vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và Đối tác toàn diện giữa hai nước. Cùng với đó nêu rõ, Quốc hội Việt Nam chủ trương đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nghị viện, tăng cường và mở rộng các hoạt động song phương với nghị viện các nước, tích cực tham gia hoạt động trên các diễn đàn đa phương, các tổ chức liên nghị viện quốc tế và khu vực. Quốc hội Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Venezuela trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Nhóm Nguyễn Lâm Thành chia sẻ, Quốc hội hai nước đều thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với mong muốn góp phần thúc đẩy sự hợp tác, giao lưu giữa cơ quan lập pháp và nghị sĩ hai nước. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Venezuela được thành lập ngày 26-7-2023, gồm 8 thành viên đến từ các Bộ, ngành, địa phương. Hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị đã có cuộc hội đàm, trao đổi tại thủ đô Caracas nhân chuyến thăm Venezuela của Đoàn Hội đồng Dân tộc và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Venezuela vào tháng 8-2023. Đây là những minh chứng cho thấy sự đóng góp tích cực của Quốc hội hai bên vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội trong thời gian tới, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Venezuela mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, các Ủy ban chuyên môn, Nhóm nghị sĩ hữu nghị... nhằm thảo luận các biện pháp hợp tác cũng như tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nghị sĩ hai nước, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân hai nước. Đồng thời, mong muốn Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước có một số hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2024.

Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Ferrnandes Juarez bày tỏ vui mừng khi thấy quan hệ giữa hai nước được duy trì tốt đẹp trong thời gian qua; khẳng định, Venezuela cũng luôn ủng hộ và coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, mối quan hệ giữa hai nước là thực chất và chân thành.

Đại sứ cũng cho biết, thời gian qua mặc dù còn những khó khăn nhưng Venezuela đã đạt được những thành tựu kinh tế, chính trị xã hội rất đáng kể. Kinh tế của Venezuela trong năm qua đạt mức tăng trưởng dương và luôn dẫn đầu nhóm các nước Mỹ Latinh về tăng trưởng kinh tế trong hai năm qua. Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 35 năm ngày Việt Nam và Venezuela thiết lập quan hệ song phương, Đại sứ Juan Carlos Ferrnandes Juarez cho rằng đây là thời điểm thích hợp để hai bên tích cực thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu sắc hơn. Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam và Venezuela có nhiều tiềm năng để hợp tác và phát triển, đặc biệt là lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp cũng như y tế, giáo dục.

Nhất trí với việc nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam -Venezuela, đặc biệt là qua kênh ngoại giao nghị viện, Đại sứ Juan Carlos Ferrnandes Juarez khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ tích cực thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn giữa hai nước, hai Quốc hội, hai Nhóm Nhóm Nghị sĩ hữu nghị cũng như đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, kết nối hàng không, công nghệ…

Theo QUOCHOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>