Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga diễn tập quy mô lớn

28/03/2018 | 15:25 GMT+7

Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn tại vùng núi Ural (U-ran).

Trong thông cáo báo chí ngày 27-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 3.000 binh sĩ cùng khoảng 300 đơn vị thiết bị tham gia cuộc diễn tập tại khu vực Sverdlovsk (Xvét-lốp-xcơ) nhằm tăng cường khả năng và sự sẵn sàng chiến đấu. Trong các nội dung diễn tập, các trực thăng vận tải và chiến đấu cũng như máy bay không người lái được triển khai thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm và tấn công những mục tiêu giả định. Máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31 và máy bay trinh sát An-30 cũng tham gia cuộc diễn tập này.

Tên lửa trên bệ di động của Nga. Ảnh: sputniknews

Cuộc diễn tập tên lửa chiến lược được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và các nước phương Tây liên quan tới các cáo buộc của Anh, cho rằng Nga đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergey Skripal (Xéc-gây Scơ-ri-pan) tại Anh. Ngày 26-3, Mỹ, Canada và nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) cùng Ukraine đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt ngoại giao đối với Nga, bất chấp chính quyền Moskva khẳng định không liên quan đến vụ đầu độc này. Cho đến nay, gần 150 nhà ngoại giao Nga tại 26 nước đã nhận được thông báo bị trục xuất về nước.

Theo TTXVN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>