Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào
Sáng ngày 5-4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác giữa các quân khu và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị, đào tạo, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam đón Trung tướng Vongkham Phommakone, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đến dự Hội nghị sơ kết 3 năm hợp tác biên phòng Việt Nam-Lào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng khẳng định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.
Chính phủ hai nước đã thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng Đề án kỷ niệm cấp quốc gia. Bộ Quốc phòng Việt Nam xác định đây là dịp quan trọng để hai bên tăng cường hợp tác, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Lào; tạo sức lan tỏa và tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân về quan hệ hai nước, hai quân đội.
Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” với gần 30 hoạt động có ý nghĩa.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2022, nhất là giữa các quân khu, quân chủng, bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm, di cư tự do bất hợp pháp; sẵn sàng phối hợp ứng phó hiệu quả thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống; hợp tác đào tạo...
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh ngoài các hoạt động song phương, Bộ Quốc phòng Việt Nam rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy các hoạt động chung giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia, gồm cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước và Diễn tập cứu hộ - cứu nạn giữa quân đội ba nước, qua đó góp phần thắt chặt tình cảm ba nước, ba quân đội.
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.
Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.
Phó Đại sứ cũng cho biết Lào đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về “Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2022,” trong đó có thành phần từ Bộ Quốc phòng Lào. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Lào cũng thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai các hoạt động nhân sự kiện này.
Theo VIETNAM+
- Điểm tin sáng 19 – 4: Việt Nam cần 10.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn mỗi năm
- Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ
- Điểm tin sáng 18 – 4: Đề xuất quy định cấm bán di vật, cổ vật ra nước ngoài
- Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX
- Nữ sinh lớp 12 và nhiều nỗi lo trước ngưỡng cửa cuộc đời
- Đất khóm đã khác xưa...
- Quay số chương trình hóa đơn may mắn quý III
- Không làm được thì đổ lỗi hết cho thể chế là không đúng
- Mở hướng khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch
- Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bảy Ngàn đến năm 2040
- Khởi công xây dựng 15 nhà đại đoàn kết cho người dân
- “Khi Cello hát”
- Doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi trong cuối quý III/2023 đến nay
- Tặng 7 sổ bảo hiểm xã hội và heo tiết kiệm cho hội viên khó khăn
- Trồng trên 1,6 triệu cây lâm nghiệp phân tán
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”