Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Lào thăm chính thức Việt Nam

15/05/2018 | 08:11 GMT+7

Nhận lời mời của Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Suvon Luongbunmi, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 17-5.

Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Suvon Luongbunmi duyệt đội danh dự. Ảnh: VIETNAM+

Sáng ngày 14-5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang đã chủ trì Lễ đón Thượng tướng Suvon Luongbunmi và các thành viên trong Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Sau lễ đón, Thượng tướng Suvon Luongbunmi và các thành viên trong đoàn đã chào xã giao Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thượng tướng Suvon Luongbunmi và các thành viên trong đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam; đồng thời khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác về quốc phòng nói riêng, vì lợi ích của Nhân dân hai nước.

Thượng tướng Suvon Luongbunmi cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian đón tiếp; khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước là một trong những nội dung quan trọng, được lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo quân đội hai bên quan tâm thúc đẩy.

Thượng tướng Suvon Luongbunmi bày tỏ tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước sẽ củng cố, thắt chặt hơn nữa sự tin cậy, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân và quân đội hai nước; bảo đảm giữ vững ổn định, an ninh chính trị, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường hơn nữa trong hợp tác đào tạo cán bộ, học viên quân sự Lào tại các học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam; tiếp tục hợp tác, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định, phát triển toàn diện. Đồng thời, hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước; duy trì các hoạt động trao đổi đoàn công tác, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu sĩ quan trẻ, tổ chức kết nghĩa giữa các đơn vị tương ứng của hai bên.

Cũng trong sáng ngày 14-5, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Thượng tướng Sunvon Luongbunmi làm Trưởng đoàn.

Tại hội đàm, Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Suvon Luongbunmi thống nhất với đánh giá hợp tác giữa hai Bộ Tổng Tham mưu thời gian qua đã được triển khai toàn diện, có chiều sâu, mang tính thiết thực, hiệu quả; góp phần tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước trở thành mối quan hệ trụ cột trong quan hệ, đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển bền vững, ổn định ở các lĩnh vực hợp tác khác.

Hai bên thường xuyên tăng cường phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy; triển khai công tác đào tạo cán bộ, chuyên gia quân sự; tập huấn công tác đảng, công tác chính trị; tập huấn bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tiếp tục được triển khai có hiệu quả; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong xây dựng lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Theo VIETNAM+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>