Trưởng Ban công tác đại biểu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy điện đàm với Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam

24/11/2020 | 08:43 GMT+7

Sáng ngày 23-11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban công tác đại biểu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Kham Bay Đăm Lắt.

Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy điện đàm với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt Nam Kham Bay Đăm Lắt.

Tại cuộc điện đàm, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy cho biết, theo kế hoạch đã được Hội Hữu nghị hai nước thống nhất, trong năm 2020, lẽ ra Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào rất phấn khởi được đón Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm, làm việc tại Việt Nam. Trên cơ sở đó Ban Lãnh đạo Hội hữu nghị hai nước sẽ có dịp gặp mặt, cùng nhau tổng kết công tác hai bên và trao đổi kế hoạch hợp tác trong thời gian tiếp theo. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, hai Hội không thể gặp nhau trong năm nay. Do đó hai bên thống nhất tổ chức điện đàm để trao đổi về những nội dung theo kế hoạch.

Gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Kham Bay Đăm Lắt vừa đảm nhận nhiệm vụ, tin tưởng dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động phong phú nhằm củng cố tình hữu nghị, đoàn kết hai nước.

Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19, tăng trưởng kinh tế năm 2020 dự kiến đạt trên 2%, là một trong số ít nước có tăng trưởng dương. Cùng với đó, Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1-2021. Đặc biệt, Việt Nam vừa tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa XIV và tổ chức thành công năm ASEAN.

Điểm lại một số hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào trong năm 2020, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy cho biết, tháng 4-2020, thông qua Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã gửi tới Hội hữu nghị Lào - Việt Nam một số vật tư y tế (quần áo bảo hộ y tế, khẩu trang) để chuyển tới lực lượng tuyến đầu chống dịch và Nhân dân Lào.

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ở nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam tổ chức rất tốt các hoạt động tăng cường giao lưu, hợp tác thắt chặt tình đoàn kết giữa Nhân dân hai nước.

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia vào ngày 2-12-2020 tại Thủ đô Hà Nội, kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Các cấp Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức nhiều hoạt động: giao lưu hữu nghị, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, mít-tinh... kỷ niệm 2 sự kiện trọng đại này; tham gia vào việc triển khai xây dựng Trạm Y tế tại bản biên giới Việt - Lào (xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La); phối hợp với Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào để tham gia xây dựng hạng mục trong dự án của Bộ Quốc phòng Lào tại Bản Phe, Bản Anh hùng, Mương Mày, Phông-sa-lỳ

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Kham Bay Đăm Lắt bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Hội được điện đàm với Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và mong muốn hai bên cùng chung sức đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ được hai Đảng, hai Nhà nước giao phó; tin tưởng dưới sự dẫn dắt của hai Đảng, hai Nhà nước, Lào và Việt Nam sẽ luôn bên nhau, kề vai sát cánh, vun đắp và xây dựng tình hữu nghị đặc biệt thủy chung, keo sơn gắn bó, không ngừng phát triển.

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Kham Bay Đăm Lắt cho biết, trong năm 2020, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tiếp tục duy trì nhiều hoạt động thiết thực. Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Kham Bay Đăm Lắt đề xuất trong năm 2021, hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thống, thông lệ hàng năm như thúc đẩy các phong trào, thư thăm hỏi vào các ngày lễ, tết; tổ chức gặp gỡ trao đổi về những công việc, kế hoạch phục vụ công việc chung của hai Đảng, hai Nhà nước; tổ chức cuộc gặp thường niên hàng năm cho các bản sát biên giới để Nhân dân 2 nước trao đổi, giao lưu.

Bày tỏ mong muốn những năm tiếp theo, hai bên tiếp tục sát cánh, phát huy thành quả cách mạng bao đời để xây dựng vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt, thủy chung keo sơn gắn bó, cùng lập thành tích cao nhất chào mừng 65 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào và 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày sinh của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản.

Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy bày tỏ nhất trí về các đề xuất của Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, theo đó hai bên thống nhất các nguyên tắc, các hoạt động chủ yếu trong năm tới.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy đã gửi lời mời Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Kham Bay Đăm Lắt dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm Việt Nam năm 2021.

Theo QUOCHOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>