Thứ Hai, ngày 03/10/2016 | 06:20
Ngày khởi công cầu bắc qua kênh Đập Đá, ở khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, người dân ở đây vui mừng khôn xiết, bởi bấy lâu giao thương ở đây gặp nhiều cách trở, khi cầu hoàn thành tưởng gắn kết đôi bờ. Thế nhưng, niềm vui ấy vẫn chưa trọn vẹn khi cầu hoàn thành mà hai dốc chưa được thi công khiến việc đi lại rất khó khăn.
![]() |
Cầu đã hoàn thành nhưng dốc chưa được thi công, ảnh hưởng không nhỏ việc đi lại của người dân.
Theo nhiều người dân ở đây, cây cầu này khởi công cách nay khoảng 3 tháng. Lúc hay tin, người dân rất phấn khởi, bởi trước đây muốn qua kênh phải đi xuồng, ghe, nếu không phải đi đường vòng xa khoảng 2km.
Gia đình ông Danh Sa Man có con đang học lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, ở phường III. Trước đây, để đến trường, hôm nào rảnh ông đưa con sang bờ bên kia bằng xuồng, ghe, còn không thì con ông phải đi đường vòng khá vất vả, mất nhiều thời gian. Nghe địa phương xây cầu, chứng kiến ngày khởi công, ông rất vui và mong cầu sớm hoàn thành. “Không vui sao được, nếu cây cầu hoàn thành sớm ngày nào thì mấy cháu học sinh ở đây đến trường đỡ vất vả hơn ngày đó; còn tạo điều kiện giao thương phát triển, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn”, ông Man cho biết.
Còn ông Danh Phal, người dân ở đây, cũng rất mừng khi địa phương triển khai làm cầu bắc qua kênh Đâp Đá. Trước đó vài tháng, ông vay tiền ngân hàng mua khoảng 500m2 đất trồng hoa màu để cải thiện cuộc sống. Nghe địa phương xây cây cầu ngay phần đất của mình, không chần chừ, ông tự nguyện hiến một phần đất để làm cầu. “Hiến đất xây cầu nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi cũng là điều tốt. Không nghe thì thôi, nếu nghe thì phải góp một phần công sức, của cải để có cầu khang trang là việc nên làm và mong sao cây cầu sớm hoàn thành”, ông Phal cho hay.
Đó cũng là niềm mong mỏi của tất cả bà con ở đây khi ngành chức năng chuẩn bị… nối nhịp bờ vui, như thế vừa giải quyết được “bài toán” bấy lâu nay người dân khao khát, vừa tạo điều kiện giao thương thuận lợi, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương chuyển mình. Thế nhưng niềm vui ấy, mong mỏi ấy chưa được trọn vẹn khi phần thân cầu hoàn thành mà hai bên dốc cầu vẫn chờ… Từ đó đến nay, hàng ngày để qua kênh, người dân phải tự “thiết kế” cây thang bắc từ mặt đất lên mặt cầu cao trên 2m. Để qua cầu, người dân phải vượt “chướng ngại vật” này bằng cách leo lên từng nấc thang trông rất vất vả, nguy hiểm. Những người khỏe mạnh leo từng nấc thang còn khá vất vả, huống chi người già, trẻ nhỏ. “Nhiều người lớn tuổi ở đây muốn qua kênh cũng phải leo cầu thang, nhưng do sức yếu không ít người leo nửa chừng đành tuột xuống và ngồi chờ có ghe, xuồng nào tới để quá giang”, ông Phal cho hay.
Người lớn tuổi là vậy, còn mấy em học sinh muốn qua kênh đi học thì vất vả gấp bội. Nhiều em học đi học bằng xe đạp, muốn đưa xe lên mặt cầu, nếu có người lớn thì nhờ vác qua, còn không thì 2-3 em cùng vác xe lên để vượt “chướng ngại vật”. Vất vả hơn, hôm nào trời mưa, cầu thang trơn trợt, học sinh leo cầu thang té là chuyện thường. “Không chỉ có học sinh té khi leo, cách đây khoảng 1 tuần, vì có công việc tôi mới leo cầu thang để qua cầu, ai ngờ nấc thang bung đinh làm tôi té lộn nhào, trật khớp tay”, bà Thị Lợi, người dân ở đây nói.
Liên quan đến vấn đề này, bà Lê Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, cho biết: Cây cầu này do đơn vị vận động Viện Khoa học Công nghệ - Xây dựng, thuộc Bộ Xây dựng tài trợ và được thi công cách nay khoảng 3 tháng, chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là phần mặt cầu, giai đoạn 2 là hai dốc cầu. Hiện giai đoạn 1 đã hoàn thành nhưng còn thiếu kinh phí nên giai đoạn 2 chưa thực hiện. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp vốn đầu tư xây dựng dốc cầu để cầu sớm hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng”, bà Hạnh cho biết.
Trong khi chờ vốn để cây cầu sớm nên hình hài đẹp đẽ thì hàng ngày người dân và học sinh ở đây phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm mỗi khi qua cầu. Niềm mong chờ của người dân về một cây cầu hoàn chỉnh vẫn đao đáo hàng ngày…
Bài, ảnh: NHẬT TÂN
11:24 27/06/2025
(HGO) - Bộ Xây dựng cho biết, Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tổng chiều dài tuyến chính 110,85km.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Tuyến Đường tỉnh 925B, đoạn từ UBND xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp đi về xã Đông Phước, huyện Châu Thành hiện nay đang xuống cấp nặng.
11:13 27/06/2025
(HGO) - Những ngày qua, tại nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh, nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa Hè thu và làm đất chuẩn bị xuống giống vụ Thu đông. Nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất, các phương tiện cơ giới như máy gặt đập liên hợp, máy thu gom lúa… hoạt động hết công suất, liên tục di chuyển từ ruộng này sang ruộng khác.
05:39 27/06/2025
(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, gần 3 tháng qua, đoạn Tỉnh lộ 925 từ Bệnh viện Đa khoa số 10 đến cầu Cái Chanh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành xuất hiện nhiều điểm xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con.
15:26 26/06/2025
(HGO) - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh thông tin, 6 tháng đầu năm (từ ngày 15-12-2024 đến ngày 14-6-2025), toàn tỉnh xảy ra 90 vụ tai nạn giao thông, làm 35 người chết, bị thương 80 người; so cùng kỳ, số vụ tăng 9, số người chết giảm 4, tăng 26 người bị thương.
05:56 25/06/2025
Thời gian qua, Hậu Giang luôn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông để đảm bảo việc đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi. Từ đó đời sống người dân, kinh tế địa phương không ngừng phát triển.
06:34 17/06/2025
(HG) - Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, từ ngày 5 đến ngày 20-6-2025, ngành chức năng sẽ tổ chức ra quân giải tỏa, xử lý vi phạm việc mua bán, lắp mái che, biển hiệu quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, phần đất dành cho đường bộ, phát quang cây xanh trên tuyến Quốc lộ 61 đoạn từ ngã ba Cái Tắc đến cầu Tầm Vu và phía trước khu công nghiệp, nhà máy, công ty tuyến Quốc lộ 1 đoạn BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.
07:55 11/06/2025
(HG) - Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn Hậu Giang năm 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành, Công an tỉnh sẽ tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia.
17:36 10/06/2025
(HGO) - Khoảng 9 giờ sáng ngày 10-6, tại km 09 thuộc ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng.
08:30 06/06/2025
(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, vừa qua, tuyến đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành đã chính thức thông tuyến sau nhiều năm thi công dở dang,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...