Chuyển biến tích cực trong nhận thức của người tham gia giao thông

Thứ Năm, ngày 16/01/2025 | 09:02

Nghị định số 168 của Chính phủ quy định “Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe”, chính thức được lực lượng chức năng tỉnh triển khai, áp dụng hơn 2 tuần qua đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chấp hành tốt quy định về tín hiệu đèn.

Cầm trên tay biên bản vi phạm hành chính với lỗi không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không giấy phép lái xe, ông N.V.T., ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, phân trần: “Xe này tôi chạy nhiều năm qua chủ yếu ở nông thôn, nên không để ý đến quy định khi tham gia giao thông. Tôi nghĩ mỗi khi ra đường mình chạy xe chậm rãi, cẩn thận thì không đến nỗi xảy ra tai nạn”.

Ông T. kể, gần đây, do có công việc đột xuất nên ông chạy xe đi thành phố Vị Thanh và bị cảnh sát giao thông lập biên bản với lỗi không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Lỗi này, ông bị phạt tiền từ 400 đến 600 ngàn đồng. Riêng lỗi không giấy phép lái xe, ông bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng. Qua tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông, nhất là theo quy định của Nghị định số 168, ông T. hiểu rõ vi phạm của mình khi chưa chấp hành tốt quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

“Tôi thấy việc ban hành Nghị định số 168 rất đúng và phù hợp. Bởi mức phạt cao mới đủ sức răn đe mọi người trong việc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dần hình thành văn hóa giao thông. Tôi làm hồ thu nhập chỉ vài triệu đồng mỗi tháng, nên phải thừa nhận rằng, với mức đóng phạt này, cần dành dụm 3-4 tháng mới có được. Tới đây, tôi sẽ chấp hành nghiêm quy định khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, như phải có giấy phép lái xe; đã uống rượu, bia thì không lái xe…”, ông T. chia sẻ.

Còn chị B.T., ngụ xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, bị cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi đi sai làn đường. Với lỗi này, chị bị phạt từ 600 đến 800 ngàn đồng. Chị B.T. cho hay, thường ngày, chị chấp hành khá tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, như đội nón bảo hiểm, không chở quá số người quy định, đi đúng làn đường… Nhưng cách đây vài ngày, do có công việc đột xuất và gấp nên chị điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi sai làn đường.

“Tôi biết việc đi sai làn đường quy định sẽ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tuy mức phạt này không cao như nhiều lỗi khác, nhưng tạo sức răn đe để mọi người chấp hành nghiêm quy định của Luật Trật tự, an toàn giao đường bộ, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tới đây, tôi sẽ tìm hiểu và tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè chấp hành tốt các quy định của luật này, góp phần hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng”, chị T. nói.

Theo ghi nhận, từ khi Nghị định số 168 của Chính phủ có hiệu lực, người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc hơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Nhất là tại các nơi có đèn tín hiệu giao thông, vỉa hè, không xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm vượt đèn đỏ, điều khiển xe trên vỉa hè như thời gian trước; người dân tham gia giao thông trật tự, nề nếp hơn, tạo được hình ảnh đẹp về văn hóa giao thông.

Tuy nhiên, qua hơn 2 tuần nghị định này có hiệu lực, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện, xử phạt khoảng 2.500 trường hợp vi phạm. Mặc dù số lượng trường hợp vi phạm được phát hiện xử lý tăng nhưng các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giảm so thời gian trước.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết, để triển khai, thực hiện hiệu quả Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 168 của Chính phủ, lãnh đạo phòng tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu đội cảnh sát giao thông, trật tự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các nội dung của luật này tại các trường học, cơ quan, doanh nghiệp... để cán bộ, đảng viên, học sinh và người dân biết về những quy định mới, từ đó tự giác chấp hành.

Quá trình xử lý, cán bộ, chiến sĩ kết hợp nhắc nhở, trực tiếp tuyên truyền về các điểm mới của Nghị định số 168, trong đó tập trung về mức phạt tiền, mức trừ điểm, hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội do đơn vị quản lý, nhất là đối với một số hành vi, nhóm hành vi vi phạm về quy tắc giao thông, như không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông; chạy quá tốc độ; đi ngược chiều, đi vào đường cấm, khu vực cấm; chạy xe lạng lách, đánh võng; quay đầu, lùi xe không đúng quy định...

Đó là những lỗi cố ý và là nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trong thời gian qua. “Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đều tuyên truyền, giải thích cặn kẽ, nên hầu hết các trường hợp vi phạm, chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, đi sai làn đường, dù bất ngờ vì mức xử phạt tăng cao nhưng cơ bản đều đồng thuận sau khi được giải thích”, thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ thông tin.

Ngày 1-1-2025, Nghị định số 168 của Chính phủ quy định “Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe” chính thức có hiệu lực. Tại nghị định này, nhiều lỗi vi phạm sẽ tăng mức xử phạt tiền gấp nhiều lần so với trước, trong đó tăng cao mức xử phạt với nhiều hành vi, nhóm hành vi với lỗi cố ý, nguy hiểm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Đơn cử như hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều đối với người điều khiển xe ô tô sẽ bị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng (trước đây từ 4 - 6 triệu đồng); đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng (trước đây từ 800 ngàn - 1 triệu đồng)…

 

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông

07:49 19/02/2025

Sẽ có 6 nhóm chuyên đề được tập trung đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý về trật tự giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Cụ thể hơn, thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ (ảnh), Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết:

Cục Đường bộ Việt Nam: Không nên đổ xô đi đổi giấy phép lái xe

15:33 18/02/2025

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi đổi giấy phép lái xe, chỉ những người có giấy sắp hết hạn mới cần đổi.

Gây tai nạn do chuyển hướng không nhường đường

08:17 18/02/2025

(HG) - Thông tin từ cơ quan Công an thành phố Vị Thanh, trên tuyến Quốc lộ 61C, giao nhau với đường Lê Quý Đôn, thuộc khu vực 6, phường III, vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương nặng.

Điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, gây tai nạn

16:25 17/02/2025

(HGO) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, khoảng 15 giờ 22 phút, ngày 16-2, trên tuyến Quốc lộ 61C, thuộc ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giao thông làm 2 người bị thương nặng.

Cấp đổi giấy phép lái xe tại công an xã phường

15:42 17/02/2025

Người dân có thể nộp hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe ngay tại công an xã, phường, thị trấn; đăng ký sát hạch tại bất cứ địa phương nào, theo Cục Cảnh sát giao thông.

Sớm nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 61C

07:35 12/02/2025

(HG) - Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho biết, để Quốc lộ 61C thật sự là trục động lực kinh tế Cần Thơ - Hậu Giang - Kiên Giang, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp,

Linh hoạt nhiều giải pháp dẹp lấn chiếm vỉa hè

05:50 10/02/2025

Việc giải tỏa tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ là vấn đề khó, nhưng hoàn toàn có thể làm triệt để nếu có sự chung tay của các cấp chính quyền và quan trọng là ý thức của mỗi người dân.

Tháng 1, xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông

05:32 10/02/2025

(HG) - Trong tháng 1, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết, 6 người bị thương, so cùng kỳ tăng 4 vụ, tăng 3 người chết, số người bị thương tương đương.

Trong 9 ngày nghỉ tết, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông

10:20 04/02/2025

(HGO) - Ban An toàn giao thông tỉnh thông tin, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25-1 đến ngày 2-2)

5 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán: Xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông

15:15 29/01/2025

(HGO) – Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh thông tin, từ ngày 25 đến ngày 29-1 (nhằm ngày 26 tháng Chạp đến ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người bị thương, không ùn tắc giao thông.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điểm tin sáng 22-2: Doanh nghiệp đầu tiên đầu tư chip bán dẫn chuyên dụng sẽ được hỗ trợ tới 10.000 tỉ đồng

05:53 22/02/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội nhận liền 4 giải thưởng du lịch hàng đầu thế giới; Giá nhà trên thu nhập Việt Nam gấp hơn 1,6 lần bình quân thế giới; Cầu thủ gốc Việt ra mắt U18 Man Utd; Bệnh tiêu hóa bùng phát ở Ấn Độ.

Hậu Giang luôn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

19:09 21/02/2025

(HGO) - Chiều ngày 21-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1.

Quân khu sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo

19:00 21/02/2025

(HGO) – Chiều ngày 21-2, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với ban tuyên giáo và dân vận 12 tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo năm 2024,

Chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

16:07 21/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 21-2, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố để tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương,