Thứ Tư, ngày 07/05/2025 | 08:23
Không khoan nhượng với lấn chiếm lòng lề đường.mp3
Trước tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán tiếp tục tái diễn, các lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang đã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm, kiên quyết lập lại kỷ cương đô thị, trả lại không gian giao thông cho người dân.
Các lều tạm, mái che vi phạm bị ngành chức năng tháo dỡ để đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ.
Xử lý nghiêm, không có ngoại lệ
Nước ướp lạnh, trái cây, khô, cá và cả những bảng quảng cáo… đang thi nhau “chia nhỏ” phần đất hành lang an toàn giao thông đường bộ tại nhiều tuyến đường đi qua địa bàn tỉnh. Nhiều hộ còn bày bán hàng hóa lấn sát trên làn đường dành cho xe máy. Vậy nên, cứ có khách ghé mua, các phương tiện đi sau phải lấn sang làn dành cho xe ô tô.
Ngành chức năng tỉnh đã nhiều lần ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông kết hợp tuyên truyền, giải thích nhưng vì nhiều lý do mà các hộ dân cứ tái phạm khiến hành vi này trở thành “bài toán” khó có lời giải. Bà T., một hộ buôn bán dọc theo Quốc lộ 61C, phân trần: “Để sát ở ngoài lộ dễ bán hơn, biết là nguy hiểm nhưng giờ không có việc làm, lớn tuổi nên ráng bán kiếm tiền nuôi con cháu. Giờ ngành chức năng cho bán mà phải dời sâu vô trong, không lấn chiếm nữa mới được”.
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để mua bán cũng xảy ra trên Quốc lộ 1, đặc biệt là khu vực gần Công ty TNHH Hải sản Việt Hải, huyện Phụng Hiệp. Vào giờ cao điểm khi công nhân tan ca, người mua lẫn người bán thoải mái bày hàng, lựa chọn ngay vỉa hè. Ngoài ra, dọc Quốc lộ 1 còn xuất hiện nhiều bảng quảng cáo với đủ kích cỡ, chiếm dụng phần vỉa hè vốn đã chật hẹp. Tuy nhiên, khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, bà con đã chấp hành. Ông C., ở huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Ai cũng chấp hành thì mình cũng vậy. Quy định là chung hết, đâu có ngoại lệ. Dời vô tôi thấy cũng an toàn hơn cho người bán, người mua”.
Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, trong đợt ra quân giải tỏa, xử lý vi phạm mua bán, lắp mái che, biển hiệu quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, phần đất dành cho đường bộ trên tuyến Quốc lộ 61C cách đây ít ngày. Đoàn đã giải tỏa các vị trí bày hàng hóa mua bán, lắp đặt, xây dựng lều quán, lắp biển hiệu, mái che... trong phạm vi đất đường bộ; xử lý lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, dốc cầu gây mất trật tự an toàn giao thông. Khu vực giải tỏa từ cầu Trầu Hôi, huyện Châu Thành A kéo dài đến nút giao Mương Lộ, huyện Vị Thủy. Ban đầu, nhiều hộ dân năn nỉ, nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích đã phối hợp tháo dỡ lều, dọn dẹp hàng hóa vào phạm vi cho phép.
Bà P., người dân có nhà dọc Quốc lộ 61C, chia sẻ: “Làm như vậy thì sẽ có trật tự, người dân không dám bán đồ vượt qua vạch sơn trắng nữa. Ai vi phạm thì công an sẽ xử lý. Nếu chỉ làm chỗ này mà chỗ kia không làm thì người ta sẽ thắc mắc, còn nếu thực hiện đồng bộ thì ai cũng đồng thuận”.
Duy trì thường xuyên
Ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang cho biết, tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông chủ yếu do ba nguyên nhân như Ý thức người dân còn hạn chế; cơ quan chức năng chưa bố trí đủ điểm buôn bán phù hợp và chính quyền địa phương thiếu kiểm tra, nhắc nhở sau giải tỏa. Ngoài ra, nhiều người có tâm lý chuộng vị trí sát đường vì dễ buôn bán, bất chấp quy định về trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Vì vậy, trước khi ra quân, ngành chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ dân, hộ kinh doanh những quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ.
“Công tác giải tỏa hành lang giao thông gặp nhiều áp lực, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, nhất là đoạn qua khu công nghiệp. Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, riêng quốc lộ đã chiếm đến 31 vụ. Nguyên nhân tai nạn không chỉ do tình trạng lấn chiếm để mua bán nhưng đây vẫn là yếu tố đáng lo ngại. Để kéo giảm tai nạn, ngoài tuyên truyền, các đợt ra quân giải tỏa sẽ được tăng cường hậu kiểm. Trường hợp tái phạm sẽ bị lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định”, ông Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh.
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, việc ra quân giải tỏa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa vi phạm và góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị. Hoạt động này không chỉ giúp phòng tránh, kéo giảm tai nạn giao thông mà còn từng bước hình thành nếp sống văn minh, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng về chỉnh trang đô thị.
Chia sẻ kinh nghiệm thực tế, ông Nguyễn Lâm Thành cho rằng: “Để giữ vỉa hè, lòng lề đường thông thoáng, cách hiệu quả nhất là lực lượng chức năng phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm. Nếu buông lỏng kiểm tra, người dân sẽ nhanh chóng trở lại tình trạng cũ”.
Về lâu dài, theo ông Thành, cần có quy hoạch hợp lý và tạo điều kiện sinh kế cho người dân buôn bán, giúp giải quyết bài toán mưu sinh, đồng thời trả lại hè thông, lề thoáng, đảm bảo an toàn giao thông. Một số địa phương đã làm rất tốt khi có kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng tuần, góp phần ngăn chặn tình trạng lấn chiếm hiệu quả.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức trên 180 cuộc tuyên truyền với trên 25.000 lượt người nghe, tham dự. Các địa phương duy trì và phát huy hiệu quả nhiều mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: Cổng rào an ninh trật tự; đoạn đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông; cổng trường an toàn giao thông sáng, xanh, sạch, đẹp; bến khách ngang sông văn hóa, an toàn. |
MỘNG TOÀN
05:54 23/05/2025
(HG) - Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang cho biết, những ngày gần đây, ngành chức năng tỉnh đang tiến hành sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường;
05:49 23/05/2025
(HG) - Sau khi phản ánh của Báo Hậu Giang về tình trạng xuống cấp trầm trọng của tuyến đường 13.000 trên địa bàn huyện Vị Thủy, ông Nguyễn Công Duy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy cho biết,
05:08 22/05/2025
(HG) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” trên địa bàn tỉnh năm 2025.
05:05 22/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa có kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11, ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên địa bàn tỉnh.
06:16 21/05/2025
(HG) - Theo phản ánh của một số hộ dân, thời gian gần đây, Quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A (hướng từ thành phố Ngã Bảy về thị trấn Cái Tắc), thường xuyên ngập sau các trận mưa lớn,
09:28 19/05/2025
(HGO) – Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT quý I.
15:17 16/05/2025
(HG) - Khoảng 5 giờ 50 phút, ngày 16-5, trên tuyến Tỉnh lộ 931, dưới chân cầu Đòn Dông, thuộc ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giao thông làm 1 học sinh bị thương nặng.
05:39 16/05/2025
(HG) - Sáng ngày 15-5, Trường Cao đẳng Luật miền Nam phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức truyền thông về ATGT và tổng kết Hội thi “sinh viên với văn hóa giao thông” năm 2025.
11:43 15/05/2025
(HG) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang thụ lý xác minh vụ tai nạn giao thông với nội dung vụ việc như sau:
08:58 15/05/2025
(HG) - Thời gian gần đây, nhiều người dân sống ven Quốc lộ 61C, đoạn dưới dốc cầu Trầu Hôi thuộc địa bàn huyện Châu Thành A liên tục phản ánh về tình trạng các tài xế xe tải,
22:41 23/05/2025
(HGO) – Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá công tác triển khai, thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ...
16:53 23/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Ngăn chặn lô hàng giả hơn 8 tỷ đồng; Tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung hoạt động trở lại từ 25/5; 15.000 tấn vải thiều sớm sẵn sàng phục vụ thị trường.
14:27 23/05/2025
Lịch sử báo chí cách mạng Cà Mau là hành trình đấu tranh bằng ngòi bút, bản lĩnh của những Nhà báo. Đó là hành trình không ngừng đổi mới để thích ứng, phát triển, hoàn thành sứ mệnh chính trị và trách nhiệm xã hội.
06:03 23/05/2025
Nhìn lại chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được triển khai giai đoạn qua cho thấy, điều này đã góp phần thu hút nhà đầu tư để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại tỉnh nhà.