Chủ Nhật, ngày 26/01/2025 | 18:34
Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nên trong năm 2024, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kiềm chế so năm 2023, góp phần giúp tỉnh hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Cảnh sát giao thông huyện Phụng Hiệp tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ cho học sinh.
Điểm sáng huyện Phụng Hiệp
Ông Trương Minh Kiêm, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban an toàn giao thông (ATGT) huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Năm 2024, toàn huyện xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 19 người, so năm 2023, giảm 5 vụ, giảm 2 người chết, giảm 10 người bị thương. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn trong thực hiện nhiều giải pháp đột phá, quyết liệt, hiệu quả”.
Trong đó, Ban ATGT huyện phối hợp với ngành chức năng tỉnh, địa phương thực hiện nhiều biện pháp giải tỏa hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông. Cụ thể, đơn vị phối hợp với sở, ban, ngành thành lập Đoàn liên ngành đẩy mạnh tuyên truyền và cho các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ; đồng thời, phát 2.780 tờ rơi và cho người dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang ATGT.
Đoàn liên ngành còn tiến hành kiểm tra, giải tỏa các hộ mua bán kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên tuyến Quốc lộ 61, đoạn từ cầu Cái Tắc, thuộc xã Thạnh Hòa đến cầu Xẻo Trâm, xã Hòa An, dài 6,6km; Quốc lộ 1, đoạn giáp ranh thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A đến đoạn giáp ranh phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, dài 8,1km và Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn qua địa bàn huyện dài 9,1km. Qua đó, tháo dỡ 80 mái che, 2.845 biển hiệu, 150 biển quảng cáo, 90 ô dù các loại, cắt tỉa 3.045 cây xanh.
“Chúng tôi còn yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng thay mặt Đoàn liên ngành ký biên bản bàn giao với chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp nhận hiện trạng, chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp tục duy trì bảo vệ, không để tái diễn lấn chiếm xảy ra. Nếu để tình trạng lấn chiếm tái diễn thì chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo huyện và xem xét đánh giá, xếp loại cán bộ vào cuối năm”, ông Trương Minh Kiêm cho biết thêm.
Ngoài ra, Ban ATGT huyện phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện và ban, ngành triển khai thực hiện mô hình “3 xanh, 4 có, 5 không” tại ấp 3 và ấp 4, xã Hòa Mỹ, được 100% hộ dân 2 ấp đồng tình, tham gia; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan cho 200 hội viên phụ nữ huyện.
Một “điểm nhấn” nữa trong đảm bảo trật tự, ATGT trong năm qua là Cảnh sát giao thông huyện phối hợp với các trường THPT, THCS trên địa bàn tổ chức 11 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho 9.380 học sinh, 575 giáo viên; phát 10.000 tờ bướm tuyên truyền một số nguyên tắc bảo đảm khi tham gia giao thông. Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện còn tổ chức 1.450 cuộc tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện, lập biên bản 5.390 trường hợp vi phạm.
Cảnh sát giao thông kiểm tra việc chấp hành Luật Trật tự, ATGT đường bộ của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Nhiều giải pháp đồng bộ
Xác định tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của mọi người khi tham gia giao thông, nên Ban ATGT tỉnh chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban ATGT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT...
Theo đó, Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh tổ chức 20 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 1.400 cán bộ, hội viên, đoàn viên ở cơ sở; phối hợp tổ chức 10 hội thi, hội diễn văn nghệ, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về trật tự, ATGT thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia và cổ vũ.
Công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trực tiếp gần 200 cuộc với 93.585 lượt người tham dự; tổ chức 245 cuộc tuyên truyền bằng pano hình ảnh về các vụ tai nạn giao thông; 945 cuộc tuyên truyền qua trình chiếu phim phóng sự, video clip; 830 cuộc tuyên truyền bằng loa phóng thanh đặt tại chợ, trường học, khu vực đông dân cư. Đồng thời, cấp, phát 61.155 tờ bướm, cẩm nang tuyên truyền, treo 480 băng rôn, phát 2.050 nón bảo hiểm cho học sinh…
Chưa kể, ngành chức năng tỉnh còn phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; phụ huynh đưa rước con đi học không đội nón bảo hiểm cho con... Qua đây, nhiều giáo viên, học sinh, người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, ATGT.
Hàng ngày, anh Nguyễn Thiện Phúc, ở khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh thường xuyên đưa con đi học tại một trường tiểu học trên địa bàn. Do từ nhà đến trường khá gần nên đôi lúc anh “quên” đội nón bảo hiểm cho con. Sau khi được tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, cùng các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi thường gặp và mức phạt từng trường hợp, hậu quả tai nạn giao thông... đã giúp anh hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT.
Từ đó, ngoài chấp hành nghiêm quy định, anh thường nhắc nhở người thân cùng thực hiện. “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông bất cẩn một chút thì hậu quả rất khó lường. Vì vậy, khi lái xe, bên cạnh đội nón bảo hiểm, không vi phạm nồng độ cồn, không chở quá số người quy định, tôi sẽ tập trung lái xe với tốc độ vừa phải để được an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông”, anh Phúc chia sẻ.
Cùng với tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh còn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Theo đó, năm 2024, lực lượng chức năng Công an tỉnh tổ chức gần 10.900 cuộc tuần tra, kiểm soát đường bộ, qua đó phát hiện 43.830 trường hợp vi phạm; phạt cảnh cáo 1.580 trường hợp, phạt tiền 37.700 trường hợp, với hơn 53,5 tỉ đồng.
“Với các biện pháp đồng bộ đã tác động rất lớn đến nhận thức của người dân khi tham gia giao thông, từ đó năm 2024, tai nạn giao thông được kiềm chế so năm 2023. Cụ thể, năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 173 vụ tai nạn giao thông, làm 72 người chết, 128 người bị thương, so năm 2023 giảm 17 vụ, giảm 42 người chết, tăng 8 người bị thương”, ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, thông tin.
Cũng theo ông Thành, để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các lễ hội đầu xuân, đơn vị sẽ chỉ đạo sở, ban, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, ATGT. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa đến người dân trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
“Đặc biệt, chúng tôi tiếp tục thực hiện nghiêm các chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích mà pháp luật cấm đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ; chuyên đề chở quá tải trọng, chiều dài, chiều cao...”, ông Nguyễn Lâm Thành thông tin thêm.
NHẬT TÂN
09:03 12/03/2025
(HGO) - Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11-3, trên tuyến Quốc lộ 61C, đoạn thuộc ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương nặng.
15:38 04/03/2025
Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ một năm trở lên thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để được cấp lại.
15:36 03/03/2025
Quy định về hình thức, nội dung và quy trình sát hạch lái xe được Bộ Công an quy định tại thông tư 12/2025. Thông tư này áp dụng từ 1-3, cũng là thời điểm ngành công an chính thức tiếp nhận nhiệm vụ này.
07:19 03/03/2025
(HG) - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh thông tin, trong tháng 2 (từ ngày 15-1 đến ngày 14-2), toàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 11 người bị thương, so tháng 1 tăng 7 vụ, số người chết tương đương, tăng 5 người bị thương.
08:39 27/02/2025
(HG) - Sau khi Báo Hậu Giang phản ánh cống thoát nước lắp qua đường Hùng Vương, thuộc khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, có gờ nhô cao so với mặt
08:21 26/02/2025
(HG) - Trong gần 2 tháng đầu năm, cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; lập biên bản xử phạt vi phạm với số tiền hơn 14 tỉ đồng.
08:27 25/02/2025
(HG) - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh vừa phối hợp với phòng chức năng thuộc Sở Giao thông vận tải (cũ) khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho lực lượng cảnh sát giao thông.
15:03 24/02/2025
Người dân muốn cấp đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Bộ Công an và nộp hồ sơ trực tiếp tại công an cấp xã.
07:49 19/02/2025
Sẽ có 6 nhóm chuyên đề được tập trung đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý về trật tự giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Cụ thể hơn, thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ (ảnh), Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết:
15:33 18/02/2025
Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi đổi giấy phép lái xe, chỉ những người có giấy sắp hết hạn mới cần đổi.
09:03 12/03/2025
(HGO) - Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11-3, trên tuyến Quốc lộ 61C, đoạn thuộc ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương nặng.
08:16 12/03/2025
(HG) - Nổi bật là các hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo ổn định; công tác bình ổn giá cá hàng hóa được thực hiện tốt, nhất là dịp Tết Nguyên đán.
08:15 12/03/2025
Để người dân tiếp cận chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đang đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.
08:14 12/03/2025
(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền theo phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực” với sự tham dự của 80 đại biểu là đoàn viên, hội viên các đoàn thể và cán bộ Mặt trận ở cơ sở.