Tín hiệu tích cực trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Thứ Tư, ngày 27/03/2024 | 07:46

Quý I/2024 (từ ngày 15-12-2023 đến 14-3-2024), toàn tỉnh xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 21 người, so với cùng kỳ năm 2023, số vụ giảm 1, số người chết giảm 16, số người bị thương tăng 17. Tín hiệu tích cực này, là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương.

Cảnh sát giao thông lập biên bản một trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, cảnh sát giao thông toàn tỉnh là lực lượng có nhiều đóng góp trong việc kéo giảm tai nạn giao thông trong quý I năm nay. Cụ thể, lực lượng này tổ chức gần 3.220 cuộc tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, qua đó phát hiện, lập biên bản 12.060 trường hợp vi phạm, ra quyết định phạt tiền 10.065 trường hợp, với hơn 16,4 tỉ đồng, trong đó khoảng 1.430 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

“Đáng chú ý, chúng tôi tập trung mở cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh và phân quyền hạn lại trong tuần tra, kiểm soát giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông cấp huyện ở một số tuyến quốc lộ. Trên cơ sở đó, cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông”, thượng tá Nguyễn Văn Thận, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, cho biết.

Để tập trung thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự, ATGT trên tuyến Quốc lộ 1 từ ngày 11-1 đến 9-3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang tại một điểm bảo đảm 24/24 giờ, chia thành 4 ca/ngày. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ tuần tra, kiểm soát sử dụng đầy đủ công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, máy đo nồng độ cồn, máy đo tốc độ, thiết bị đo, thử chất ma túy… nhằm phát hiện, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đồng thời, sử dụng camera ghi nhận lại hoạt động trong ca tuần tra, kiểm soát, nhất là trường hợp không chấp hành kiểm soát, cản trở, lăng mạ, chống đối lực lượng; cài đặt ứng dụng di động hỗ trợ tuần tra, kiểm soát (VNeCSGT) trên thiết bị di động cá nhân để hạn chế chồng chéo đối tượng kiểm soát.

“Một điểm nhấn nữa là, thông qua tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ còn lồng ghép tuyên truyền cho trên 22.300 lượt người vi phạm; phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng toàn tỉnh thông báo tình hình vi phạm trật tự, ATGT trong ngày để mỗi người nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông”, thượng tá Nguyễn Văn Thận cho biết thêm.

Còn Sở Giao thông vận tải cũng có nhiều biện pháp trong việc lập lại trật tự, ATGT, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn trong quý I. Trong đó, chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tăng cường tuần tra trước, trong và sau các ngày lễ, tết; duy trì thường xuyên trạm cân lưu động, phối hợp sử dụng cân xách tay để kịp thời xử lý các xe quá tải nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh, nhằm phát huy kết quả đạt được, nhất là quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông năm 2024 so với năm 2023, tới đây, Ban ATGT tỉnh sẽ yêu cầu lực lượng chức năng mở cao điểm, chuyên đề bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 1/5. Trong đó, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ tuần tra, kiểm soát; thường xuyên thay đổi phương thức tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông có mặt ở những đoạn, tuyến đường thường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm.

Ngoài ra, thường xuyên quan tâm duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu, đường, phát quang, kẻ vẽ tim đường; rà soát lại hệ thống biển báo, các hạng mục về ATGT để bổ sung; kịp thời khắc phục, xử lý những bất cập trong kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, các trường hợp đấu nối vào quốc lộ, tỉnh lộ chưa thực hiện đúng theo quy định. Mặt khác, tiếp tục nhân rộng mô hình đảm bảo trật tự, ATGT có hiệu quả trên địa bàn...

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chung tay đảm bảo an toàn giao thông

18:53 14/04/2025

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, bến khách ngang sông, bến thủy nội địa… sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp để góp phần cùng với địa phương trong tỉnh đạt được mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí so năm 2024.

Những kilômét đầu tiên của dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã dỡ gia tải

05:42 14/04/2025

(HG) - Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài hơn 110km, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỉ đồng, khởi công vào tháng 1-2023.

Dự án Đường tỉnh 927 còn 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng

05:37 10/04/2025

(HG) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) có chiều dài 6km, tổng mức đầu tư là 330 tỉ đồng từ vốn ngân sách Trung ương.

Hơn 3.600 công nhân được tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông

05:35 10/04/2025

(HG) - Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Ban Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn JIA ZHI, thuộc Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh

Chút bất cẩn... hậu quả khôn lường

07:14 08/04/2025

Chỉ vì vài giây bất cẩn, mất tập trung của người điều khiển phương tiện giao thông dẫn đến tai nạn, để lại hậu quả khôn lường.

Duy tu, sửa chữa Quốc lộ 61C

07:08 08/04/2025

(HG) - Trước tình trạng xuống cấp, gây mất an toàn giao thông cho người dân trên tuyến đường nối Vị Thanh - Cần Thơ (Quốc lộ 61C), đơn vị thi công đã tích cực duy tu, sửa chữa đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy.

Ký cam kết thực hiện quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

07:35 01/04/2025

(HG) - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh vừa phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện quy định về đảm bảo trật tự, ATGT năm 2025.

Sẽ quyết liệt hơn trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

05:56 27/03/2025

Với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt so với năm 2024, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thời gian tới. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang về vấn đề này, thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ (ảnh), Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, cho biết:

Kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí so năm 2024

09:09 24/03/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa có kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) năm 2025, với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”, nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2024.

Tai nạn giao thông làm một người bị thương nặng

09:03 12/03/2025

(HGO) - Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11-3, trên tuyến Quốc lộ 61C, đoạn thuộc ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương nặng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chi trả lương hưu tháng 5 từ ngày 25-28/4/2025

16:01 21/04/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.

Hướng đến 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số

07:05 21/04/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.

Đảm bảo cung cấp điện dịp lễ 30-4 và 1-5

06:07 21/04/2025

Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Học tập suốt đời - Kim chỉ nam cho hành trình bước vào kỷ nguyên mới

06:06 21/04/2025

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cuộc Cách mạng chuyển đổi số với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và tổ chức đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với cường quốc năm châu”.