Tín hiệu vui từ an toàn giao thông

Thứ Sáu, ngày 04/02/2022 | 08:58

Năm 2021, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kéo giảm so với năm 2020. Điều này cho thấy những giải pháp đồng bộ của cơ quan chức năng và chính quyền các cấp thực hiện đã mang lại hiệu quả.

Từ khi lắp đèn chớp vàng tại điểm gần cầu qua Trường THCS Hòa Mỹ, xã Hòa Mỹ thì trật tự, ATGT tại đây đã được lập lại, đảm bảo an toàn.

Những mô hình hay cần nâng chất

Tết này, nhiều người tham gia giao thông qua một số ngã ba, ngã tư của thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy cảm thấy an tâm bởi tình trạng đi ngược chiều, không chấp hành biển báo giao thông hầu như không còn. Có được như thế, vì thời gian qua, Công an huyện lắp camera tại một số điểm này nhằm “phạt nguội” những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Cụ thể, Công an huyện lắp 8 camera ở 3 điểm giao nhau giữa đường Võ Thị Sáu với đường 30-4 (dưới dốc cầu Nàng Mau), đường 30-4 với đường Phan Đình Phùng (tại bia tưởng niệm thị trấn) và đường Ngô Quốc Trị với đường Hùng Vương (dưới dốc cầu 30-4, cạnh Tòa án nhân dân huyện). Các camera đều có độ phân giải cao nên ghi lại hình ảnh người điều khiển phương tiện giao thông, sau đó truyền về máy chủ đặt tại Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện. Tại đây, cán bộ trực sẽ theo dõi, trích xuất và “phạt nguội” các trường hợp vi phạm.

“Khi phát hiện trường hợp vi phạm, tổ trực tại máy chủ thông báo với tổ đang tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thông qua bộ đàm để xử lý hoặc phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thông tin về những trường hợp vi phạm từ biển số xe, sau đó gửi về nơi cư trú, rồi mời lên Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện xử lý”, thiếu tá Nguyễn Văn Nhâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Vị Thủy, nói.

Do công việc nên chị Nguyễn Thị Đậm, ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy thường xuyên điều khiển phương tiện tham gia giao thông vào trung tâm huyện. Vì vậy, chị cảm nhận rõ người lái xe chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ kể từ khi Công an huyện gắn camera. Đó là chấp hành tốt biển báo, không còn đi ngược chiều... “Tôi rất đồng tình việc lắp camera tại 3 điểm đường giao nhau ở trung tâm huyện. Vì những trường hợp vi phạm sẽ bị “phạt nguội”. Qua đó, tạo sức răn đe, góp phần lập lại trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn”, chị Đậm bày tỏ.

Ngoài những trường hợp chấp hành tốt thì vẫn còn không ít trường hợp vi phạm. Cụ thể, từ khi gắn camera (tháng 2 năm 2020) đến nay, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện phát hiện, “phạt nguội” trên 60 trường hợp đi ngược chiều, không chấp hành biển báo giao thông, với số tiền gần 9 triệu đồng. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó là người hộ khẩu ngoài địa bàn huyện.

Bên cạnh mô hình trên, năm qua, tỉnh còn khá nhiều mô hình mang lại hiệu quả trong việc đảm bảo trật tự, ATGT tiếp tục được quan tâm nâng chất, nhân rộng. Đáng ghi nhận là các mô hình “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT”, “Quần chúng Nhân dân tự quản về trật tự, ATGT”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Nông dân với văn hóa giao thông”, “Phụ nữ với ATGT”, “Hội Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, ATGT”, “Bảo đảm trật tự, ATGT trong đồng bào Công giáo và dân tộc Khmer”.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với ngành chức năng, địa phương nghiên cứu, khảo sát những mô hình hay, cách làm hiệu quả về đảm bảo trật tự, ATGT để củng cố, nâng chất, nhân rộng nhằm lập lại trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tham mưu đề xuất lãnh đạo tỉnh bổ sung kinh phí để lắp đặt camera giao thông giám sát tại một số vị trí là “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông hàng năm”, ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, thông tin thêm.

Lắp dải phân cách mềm ở ngã ba đường 3-2 với đường Lê Hồng Phong, phường V, thành phố Vị Thanh, giúp nơi đây không còn tình trạng xung đột về giao thông.

Xóa nhiều điểm gây mất ATGT

Theo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, năm qua, đơn vị phối hợp với địa phương và Ban Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh lắp dải phân cách mềm ở một số điểm xung đột giao thông trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như tại ngã ba giữa đường 3-2 với đường Lê Hồng Phong, thuộc phường V, thành phố Vị Thanh.

Trước khi lắp dải phân cách mềm, tại ngã ba này thường xảy ra xung đột giao thông; nhiều trường hợp đi ngược chiều, đi không đúng phần đường, làn đường, nhất là vào giờ cao điểm, từ đó tiềm ẩn rất lớn tai nạn giao thông. Do đó, Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với ngành chức năng lắp đặt dải phân cách mềm tại đây dài khoảng 50m, đồng thời gắn đinh phản quang.

Chị Trần Thị Hồng Diễm, ở phường IV, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Có dải phân cách, chúng tôi cảm thấy yên tâm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đây. Bởi nhiều người đã đi đúng làn đường, phần đường và không còn phải lo tình trạng thắng gấp hay giật mình vì người dân không chấp hành đúng luật”.

Tương tự, nhiều năm qua, điểm gần dốc cầu qua Trường THCS Hòa Mỹ, thuộc xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, thường xảy ra va quẹt giao thông. Qua tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do mặt Đường tỉnh 928 khá hẹp, phương tiện lưu thông đông, gần chợ... nhưng nhiều trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu quan sát khi qua đường.

Nhằm lập lại trật tự, ATGT, Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với ngành chức năng, địa phương khảo sát, lắp đèn chớp vàng, sơn vạch kẻ ngang đường dành cho người đi bộ tại điểm này; đồng thời, gắn biển báo nơi có trường học, chợ... để người cầm lái chú ý giảm tốc độ, tập trung điều khiển phương tiện. Nhờ vậy đoạn này không còn xảy ra va quẹt giao thông, người tham gia giao thông cũng không còn cảm giác bất an mỗi khi qua đây.

“Khi thấy đèn chớp vàng, vạch kẻ đường những lái xe như chúng tôi sẽ biết đây là khu vực dễ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông, từ đó chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn”, bà Phan Nhị Bình, ở thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ.

Cũng trong năm 2021, tỉnh gắn khá nhiều đèn chớp vàng ở các điểm phức tạp thường xuyên gây xung đột, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Cụ thể như tại ngã tư khu dân cư vượt lũ xã Phú Tân giao nhau với Tỉnh lộ 927C, ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ Nam Sông Hậu với Tỉnh lộ 927C, ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ Nam Sông Hậu với khu dân cư vượt lũ xã Đông Phú thuộc địa bàn huyện Châu Thành.

Hay ở nút giao nhau giữa đường 3-2 với đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A; nút giao nhau giữa đường Nguyễn Minh Quang với đường Trương Nguyệt Thu thuộc phường Lái Hiếu, ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Huệ, ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 1 và đường Đoàn Văn Chia trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

“Chúng tôi ưu tiên lắp đèn chớp vàng ở những khu vực nguy hiểm, phức tạp, thường xuyên gây xung đột về giao thông. Vì khi có đèn, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông biết mà giảm tốc độ và chú ý quan sát, hạn chế đáng kể tai nạn, va chạm giao thông. Khẳng định rằng, từ khi lắp đèn chớp vàng ở những điểm này, tình hình trật tự, ATGT đã được lập lại, việc va quẹt, tai nạn giao thông đã không còn”, ông Nguyễn Lâm Thành đánh giá.

Cùng với việc lắp đèn chớp vàng, tùy theo mỗi nơi, mỗi điểm phức tạp, xung đột về trật tự, ATGT mà ngành chức năng gắn biển báo về giao thông, cải tạo nút giao thông cho phù hợp. Cụ thể là biển cấm dừng, đỗ xe hoặc biển cấm dừng, đỗ xe theo giờ; kẻ, vẽ vạch dành cho người đi bộ sang đường, sơn vạch giảm tốc độ... Đây cũng được xem là những giải pháp mang lại hiệu quả tích cực trong việc xóa điểm đen, điểm thường xuyên gây xung đột gây mất trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Văn phòng Ban ATGT tỉnh thông tin, năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 77 vụ tai nạn giao thông, làm 65 người chết, 27 người bị thương, so với năm 2020 giảm 12 vụ, giảm 6 người bị thương, số người chết tương đương.

 

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường chấn chỉnh vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ

06:34 17/06/2025

(HG) - Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, từ ngày 5 đến ngày 20-6-2025, ngành chức năng sẽ tổ chức ra quân giải tỏa, xử lý vi phạm việc mua bán, lắp mái che, biển hiệu quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, phần đất dành cho đường bộ, phát quang cây xanh trên tuyến Quốc lộ 61 đoạn từ ngã ba Cái Tắc đến cầu Tầm Vu và phía trước khu công nghiệp, nhà máy, công ty tuyến Quốc lộ 1 đoạn BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia

07:55 11/06/2025

(HG) - Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn Hậu Giang năm 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành, Công an tỉnh sẽ tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia.

Tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

17:36 10/06/2025

(HGO) - Khoảng 9 giờ sáng ngày 10-6, tại km 09 thuộc ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Cần sớm khắc phục mố cầu bị sụp lún

08:30 06/06/2025

(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, vừa qua, tuyến đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành đã chính thức thông tuyến sau nhiều năm thi công dở dang,

Dừng xe mặc áo mưa, người đàn ông bị xe mô tô tông tử vong

16:37 30/05/2025

(HGO) - Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29-5, một người đàn ông đang dừng xe bên lề đường để mặc áo mưa thì bất ngờ bị một xe mô tô chạy cùng chiều phía sau tông tử vong.

Tai nạn giao thông, 2 người bị thương nặng

06:18 30/05/2025

(HG) - Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 29-5, trên tuyến Quốc lộ 61, đoạn gần chân cầu Thủy Lợi, thuộc ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô, làm 2 người bị thương nặng.

Tai nạn giao thông, 2 người bị thương nặng

10:10 29/05/2025

(HGO) - Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 29-5, trên tuyến Quốc lộ 61, đoạn gần chân cầu Thủy Lợi, thuộc ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, xảy ra vụ tai nạn giao thông giao thông giữa 2 xe mô tô, làm 2 người bị thương nặng.

Thành phố Ngã Bảy: Ra quân giặm vá lộ giao thông nông thôn

08:06 27/05/2025

(HG) - Mới đây, ông Lê Hoàng Xuyên, Chủ tịch UBND thành phố, đã tham dự lễ phát động ra quân giặm vá lộ giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Ngã Bảy năm 2025.

Sửa chữa mặt đường, hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông trên Quốc lộ 61C

05:54 23/05/2025

(HG) - Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang cho biết, những ngày gần đây, ngành chức năng tỉnh đang tiến hành sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường;

Tuyến đường 13.000 sẽ được giặm vá trong tháng 6-2025

05:49 23/05/2025

(HG) - Sau khi phản ánh của Báo Hậu Giang về tình trạng xuống cấp trầm trọng của tuyến đường 13.000 trên địa bàn huyện Vị Thủy, ông Nguyễn Công Duy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy cho biết,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đồng ý cho 23 trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc

14:24 23/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 23 - 6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp Hội đồng giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Dự họp có ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các thành viên của hội đồng.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ghi dấu một chặng đường văn hóa, nghệ thuật

13:17 23/06/2025

Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.