Thứ Ba, ngày 05/11/2024 | 16:04
Tại hội thảo quốc tế "An toàn giao thông xe máy: Những thách thức và bài học kinh nghiệm” do Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải tổ chức ngày 4-11 tại Hà Nội, TS FangFang Luo, chuyên gia về các vấn đề pháp chế, an toàn và giao thông (Tổ chức Y tế thế giới - WHO) cho biết, mỗi năm thế giới có 1,19 triệu người chết do tai nạn giao thông, trong đó nhóm người đi xe máy chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong.
Hội thảo quốc tế "An toàn giao thông xe máy: Những thách thức và bài học kinh nghiệm” do Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải tổ chức ngày 4-11 tại Hà Nội
Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGT), Việt Nam hiện có hơn 77 triệu xe máy, chiếm 93% tổng số phương tiện giao thông đường bộ, tăng trung bình 10-15%/năm. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia sử dụng xe máy nhiều nhất trên thế giới. Trong 10 tháng đầu năm 2024, xe máy chiếm 60% tổng số các phương tiện gây tai nạn.
Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia đã phân tích một số bất cập liên quan đến ATGT cho xe máy tại Việt Nam, các cơ quan quản lý cần sớm có giải pháp khắc phục. Thứ nhất là nhóm người 16-18 tuổi có thể điều khiển xe máy dung tích dưới 50cc một cách hợp pháp, trong khi nhóm này vẫn thiếu kiến thức và đặc biệt thiếu kỹ năng điều khiển xe. Bên cạnh đó, hiện tượng người dưới 16 tuổi điều khiển các loại xe hai bánh gặp tai nạn vẫn đang diễn biến phức tạp.
Tiếp đến, có một số vụ tai nạn xảy ra do những vi phạm những quy tắc giao thông cơ bản, như: không nhường đường khi từ đường phụ ra đường chính, đi vào điểm mù, chuyển hướng thiếu quan sát, đi sai phần đường... Điều này cho thấy các nội dung trong đào tạo và sát hạch lái xe máy cần được tiếp tục tăng cường.
Cũng theo ông Minh, mặc dù là điểm sáng về thực thi chính sách đội nón bảo hiểm với người đi mô tô, xe máy, Việt Nam vẫn chưa có quy định xử phạt với trường hợp để trẻ dưới 6 tuổi ngồi trên xe mô tô, xe máy không đội nón bảo hiểm, chưa có tiêu chuẩn nón bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi. Việt Nam cũng chưa có quy định cụ thể về an toàn cho trẻ em trên xe máy, dẫn tới tình trạng dùng một tay lái xe, một tay giữ trẻ...
Bên cạnh đó, mức an toàn cho xe máy ở Việt Nam được xem là còn khá thấp, chưa có đèn phía trước chiếu sáng tự động (AHO), chưa có phanh ABS hoặc phanh phối hợp Combined Brake.... Hiện xe máy chưa phải chịu kiểm định an toàn kỹ thuật dẫn tới tình trạng một số xe máy đã cũ nát vẫn lưu hành. Nhiều xe máy điện, xe điện lưu hành không đúng với thông số kỹ thuật đăng ký, như công suất lớn hơn, tốc độ lớn hơn...
Các chuyên gia tại hội thảo đều nhất trí cho rằng, với thực trạng hiện nay, các thách thức và giải pháp trong bảo đảm ATGT cho xe máy sẽ cần phải được ưu tiên trong các chương trình bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian tới.
Bà Roxanne Paisible, Phó giám đốc vận động chính sách, Chương trình an toàn giao thông (GHAI) đánh giá cao những nỗ lực mà Việt Nam đã làm được để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe máy và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông xe máy.
TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, WHO luôn mong muốn được đồng hành cùng Việt Nam và các quốc gia trong việc đảm bảo ATGT đối với người đi xe máy, trong đó, đặc biệt quan tâm đến an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông trên xe máy. WHO cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với các cơ quan của Việt Nam trong tương lai, qua đó, hỗ trợ triển khai Luật Trật tự ATGT đường bộ và Luật Đường bộ sẽ có hiệu lực từ 1-1-2025.
Theo BÍCH QUYÊN/sggp.org.vn
09:03 12/03/2025
(HGO) - Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11-3, trên tuyến Quốc lộ 61C, đoạn thuộc ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương nặng.
15:38 04/03/2025
Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ một năm trở lên thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để được cấp lại.
15:36 03/03/2025
Quy định về hình thức, nội dung và quy trình sát hạch lái xe được Bộ Công an quy định tại thông tư 12/2025. Thông tư này áp dụng từ 1-3, cũng là thời điểm ngành công an chính thức tiếp nhận nhiệm vụ này.
07:19 03/03/2025
(HG) - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh thông tin, trong tháng 2 (từ ngày 15-1 đến ngày 14-2), toàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 11 người bị thương, so tháng 1 tăng 7 vụ, số người chết tương đương, tăng 5 người bị thương.
08:39 27/02/2025
(HG) - Sau khi Báo Hậu Giang phản ánh cống thoát nước lắp qua đường Hùng Vương, thuộc khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, có gờ nhô cao so với mặt
08:21 26/02/2025
(HG) - Trong gần 2 tháng đầu năm, cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; lập biên bản xử phạt vi phạm với số tiền hơn 14 tỉ đồng.
08:27 25/02/2025
(HG) - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh vừa phối hợp với phòng chức năng thuộc Sở Giao thông vận tải (cũ) khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho lực lượng cảnh sát giao thông.
15:03 24/02/2025
Người dân muốn cấp đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Bộ Công an và nộp hồ sơ trực tiếp tại công an cấp xã.
07:49 19/02/2025
Sẽ có 6 nhóm chuyên đề được tập trung đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý về trật tự giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Cụ thể hơn, thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ (ảnh), Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết:
15:33 18/02/2025
Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi đổi giấy phép lái xe, chỉ những người có giấy sắp hết hạn mới cần đổi.
16:06 19/03/2025
Tư tưởng độc lập gắn liền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và truyền thống giữ nước tạo nên sức mạnh nội tại đưa dân tộc vượt qua kháng chiến đến ngày 30/4/1975.
16:05 19/03/2025
Tối 18-3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tới dự.
16:03 19/03/2025
Các chuyên gia cho rằng tên gọi địa phương sau khi sáp nhập có thể thay đổi, không còn tên cũ nhưng quê hương không mất đi mà vẫn ở đó.
14:31 19/03/2025
(HGO) – Sáng ngày 19-3, sau gần 1 tuần nghị án kéo dài, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Dũ (sinh năm 1963), cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các đồng phạm theo quy định tại các Điều 174, 360 Bộ luật Hình sự.