Để nông dân, người lao động tự do có lương hưu

Thứ Ba, ngày 09/10/2018 | 17:30

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM và Hội Nông dân TPHCM đang tổ chức các buổi đối thoại với nông dân thành phố về chính sách BHXH. Giám đốc BHXH TPHCM Phan Văn Mến cho hay, nhân viên đại lý thu BHXH sẵn sàng tới từng nhà người dân, làm thủ tục giúp người dân, nhất là nông dân, người lao động tự do… tham gia BHXH để có lương hưu.

Nông dân Nguyễn Thu Thủy (ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) băn khoăn, nếu 50 tuổi mới tham gia BHXH thì có được hưởng lương hưu hay không? Với những người nông dân, lao động tự do trước giờ không tham gia BHXH, bây giờ người dân có thể đóng BHXH một lúc 5 năm vào năm 50 tuổi, đóng tiếp 5 năm nữa vào lúc 55 tuổi và 60 tuổi thì đóng luôn một lần 10 năm cho những năm còn thiếu để được hưởng ngay lương hưu không?

Băn khoăn của bà Thủy cũng là vấn đề nhiều nông dân, người lao động tự do trên địa bàn thành phố chưa tỏ tường.

Theo bà Dương Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Khai thác và thu nợ (BHXH TPHCM), người dân tham gia BHXH tự nguyện có rất nhiều cách đóng: đóng hàng tháng, đóng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng; hoặc có thể đóng một lúc 5 năm BHXH với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng; và hoàn toàn có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu (tối đa 10 năm) để hưởng ngay lương hưu.

TPHCM khuyến khích nông dân, người lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu. Ảnh: CAO THĂNG

Theo ông Nguyễn Văn Lượng, Trưởng ban Kinh tế-xã hội - Hội Nông dân TPHCM, BHXH tự nguyện tham gia tối thiểu 20 năm mới được hưởng lương hưu; người dân nên coi đây là một khoản đầu tư cho tuổi già của mình. Tuy nhiên, vì thời gian tham gia cần một quá trình và trong khi đó, nhiều nông dân chưa tham gia BHXH nên người dân cần tính toán cho phù hợp.

Ông Lượng thẳng thắn chia sẻ: “Nếu nông dân trung niên khoảng 55 tuổi trở xuống tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu thì có lợi. Còn nếu nông dân gần 60 tuổi và mới tham gia BHXH tự nguyện thì không có lợi lắm”.

Bà Dương Thị Thanh Thủy cho hay, lương hưu và trợ cấp BHXH không bị đánh thuế. Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (đang là 700.000 đồng/người/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (lương cơ sở hiện nay là 1,39 triệu đồng/tháng).

Đặc biệt, khi tham gia BHXH tự nguyện, từ năm 2018, người dân được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng. Người nghèo được hỗ trợ 30%, cận nghèo được hỗ trợ 25% và các đối tượng khác được hỗ trợ 10%.

Giám đốc BHXH TPHCM cho rằng, thật sự BHXH tự nguyện vẫn chưa hấp dẫn, chưa có tính khuyến khích so với BHXH bắt buộc. Người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng 5 chế độ (chế độ dài hạn gồm hưu trí, tử tuất; ngắn hạn gồm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp) thì người tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng 2 chế độ dài hạn, chưa giải quyết các chế độ ngắn hạn. Trong khi đó, chính các chế độ ngắn hạn lại được nhiều người dân quan tâm vì giải quyết nhu cầu trước mắt, tác động tức thời.

TPHCM hiện có 5.065 người tham gia BHXH tự nguyện - một con số còn rất khiêm tốn. Triển khai các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Nghị quyết 21-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, ngành BHXH TPHCM đã tổ chức hệ thống mạng lưới 340 đại lý ở khắp các phường, xã, thị trấn.

Bất cứ người dân nào muốn tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu, có thể ghé đại lý thu ở UBND hoặc bưu điện phường, xã, thị trấn để làm thủ tục.

“Rất thuận tiện, người dân chỉ cần kê khai theo một mẫu, đóng tiền cho đại lý là xong. Nếu không thích đi lại, người dân chỉ cần điện thoại, gọi nhân viên thu BHXH tới nhà để giúp làm thủ tục tham gia BHXH”, ông Phan Văn Mến cho hay.

Sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn được chọn bác sĩ, chọn dịch vụ

Nhiều nông dân trên địa bàn huyện Nhà Bè, Cần Giờ (TPHCM) phản ánh, khi sử dụng thẻ BHYT khám chữa bệnh, thái độ của nhiều y bác sĩ không được chu đáo. Trước e ngại của người dân, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Huyện Nhà Bè, đã xin lỗi người dân về thái độ phục vụ chưa chu đáo của một số y bác sĩ. Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, đa số các bác sĩ tận tâm tận lực phục vụ bệnh nhân, song đôi khi do số lượng bệnh nhân nhiều, một số bác sĩ đã phục vụ chưa tốt. Người dân sử dụng thẻ BHYT vẫn có thể lựa chọn bác sĩ, lựa chọn dịch vụ theo nhu cầu và tự chi trả thêm phần chênh lệch.

 

Theo MẠNH HÒA/sggp.org.vn

Viết bình luận mới

Xem thêm

Infographic: 12 trường hợp không được chi trả BHYT khi đi khám, chữa bệnh

09:33 14/04/2025

Infographic: 12 trường hợp không được chi trả BHYT khi đi khám, chữa bệnh

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng: BHXH Việt Nam khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm tốt nhất quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT

11:10 03/04/2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH, vừa chủ trì buổi làm việc với BHXH Việt Nam...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn sử dụng phôi thẻ BHYT

16:16 27/03/2025

Ngày 26/3/2025, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 168/BHXH-QLT, hướng dẫn BHXH các khu vực; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng phôi thẻ BHYT.

Triển khai công tác phát triển người tham gia, thu BHXH, BHYT với tư duy mới

08:29 25/03/2025

Sáng ngày 24/3/2025, dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai thực hiện Công tác phát triển người tham gia và giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT năm 2025.

Luật BHXH 2024: Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống BHXH đa tầng

07:58 18/03/2025

Trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật BHXH năm 2024 (Điều 21, Điều 22) là loại hình BHXH do ngân sách nhà nước bảo đảm, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi, trong đó quy định...

Hơn 20 năm dệt lưới an sinh

06:42 14/02/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2004. Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh đã đạt được những bước tiến vững chắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ý nghĩa cao cả các hoạt động đồng hành với người nghèo

09:12 07/02/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực, kịp thời chia sẻ khó khăn của người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo hiểm

09:05 07/02/2025

Với nỗ lực của tập thể, công chức, viên chức, người lao động và sự chung tay vào cuộc của các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Vì cuộc sống chất lượng hơn

07:09 01/02/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.

Bảo hiểm xã hội tỉnh mang tết ấm đến hàng trăm bệnh nhân nghèo

06:10 21/01/2025

(HG) - Ngày 20-1, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Chương trình mang Tết ấm đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Ất Tỵ năm 2025, trao quà đến bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang nằm viện điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hướng đến 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số

07:05 21/04/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.

Đảm bảo cung cấp điện dịp lễ 30-4 và 1-5

06:07 21/04/2025

Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Học tập suốt đời - Kim chỉ nam cho hành trình bước vào kỷ nguyên mới

06:06 21/04/2025

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cuộc Cách mạng chuyển đổi số với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và tổ chức đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với cường quốc năm châu”.

Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm: Phòng bệnh hơn chữa bệnh

06:03 21/04/2025

Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.