Nhiều mô hình, cách làm hay vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT

Thứ Sáu, ngày 26/04/2024 | 09:27

Nhằm tạo điều kiện để hội viên, người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ra mắt mô hình “Hội viên, phụ nữ Phật giáo tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” tại chùa Bảo Tịnh.

Để ai cũng có lương hưu

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vị Thanh phối hợp với BHXH tỉnh, chùa Bảo Tịnh (phường VII) tổ chức ra mắt mô hình “Hội viên, phụ nữ phật giáo tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” năm 2024.

Mô hình có 10 thành viên là hội viên, phụ nữ phật giáo tham gia. Để tham gia BHXH tự nguyện, mỗi ngày mỗi người chỉ cần tiết kiệm từ 10.000 đến 20.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vị Thanh, cho biết: “Đây là mô hình hết sức thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế của hội viên, phụ nữ phật giáo ở địa phương. Tham gia chính sách BHXH tự nguyện, hội viên, phụ nữ phật giáo có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu, để bảo đảm cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi về già”.

Chị Diển (bên phải) tiết kiệm mỗi ngày để tham gia BHXH tự nguyện.

Tại đây, mọi người đã được nghe đại diện BHXH tỉnh chia sẻ về những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, giải thích thắc mắc xoay quanh mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện. Trước ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện mang lại, đông đảo bà con phật tử đã nhận thức được đầy đủ về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Được tuyên truyền, giải thích cụ thể, bà Trương Thanh Nguyệt, ở phường VII, thành phố Vị Thanh, quyết định tham gia BHXH tự nguyện. Bà Nguyệt chia sẻ: “Tôi tham gia BHYT mấy năm rồi và thấy rõ lợi ích của BHYT hộ gia đình. Nay được tuyên truyền và biết thêm về BHXH tự nguyện, tôi thấy chính sách này hay lắm, mình tham gia về già có khoản lương hưu nho nhỏ lo cuộc sống, rồi được cấp thẻ BHYT. Vì thế, tôi sẽ tham gia và tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng biết về chính sách này”.

Theo Đại đức Thích Quảng Nguyên, Trụ trì chùa Bảo Tịnh: BHXH tự nguyện, BHYT là chính sách thiết thực đối với người dân nói chung và bà con phật tử nói riêng. Khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động, tự chủ tài chính khi về già, giảm gánh nặng cho gia đình, không phải lệ thuộc nếu chẳng may mất sức lao động, tuổi cao; tham gia BHYT không chỉ bảo vệ sức khỏe của chính mình, mà còn chia sẻ với cộng đồng xã hội. Trong thời gian tới, nhà chùa cùng chung tay phối hợp với BHXH tỉnh, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố Vị Thanh để lan tỏa chính sách đến người dân, giúp bà con hiểu mà chủ động tham gia…

Cùng nhau chắt chiu để có lương hưu

Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, 12 thành viên tham gia mô hình “Ống heo tích lũy tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” ở ấp 8, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tổ chức sinh hoạt. Tại đây, bà Lưu Thị Đời, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 8, Chủ nhiệm mô hình, thông báo về những phong trào, hoạt động của địa phương. Tuyên truyền về lợi ích của BHYT, BHXH tự nguyện. Vận động chị em cùng tích lũy để tham gia BHXH tự nguyện không chỉ cho bản thân mà còn người thân trong gia đình, để có lương hưu sau này; cố gắng lao động để phát triển kinh tế gia đình…

Bà Đời cho biết: “Tham gia mô hình mỗi thành viên sẽ tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt hàng ngày từ 10.000 đến 20.000 đồng, để tích lũy tham gia BHXH tự nguyện với mức thấp nhất hàng tháng là 297.000 đồng; hoặc có thể tiết kiệm nhiều hơn tùy vào thu nhập và mức đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Đến kỳ sinh hoạt, mọi người sẽ dùng số tiền tiết kiệm này để đóng BHXH tự nguyện tương ứng với mức lựa chọn đăng ký”.

Nhờ cách làm này, trong năm 2023, 12 thành viên của mô hình đều tham gia BHXH tự nguyện. Thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào làm ruộng, rồi lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn học, dù vậy mỗi ngày chị Huỳnh Thị Diển, ở ấp 8, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tiết kiệm từ 15.000 đến 20.000 đồng để tích lũy đóng BHXH tự nguyện. Chị tin rằng sau này khi không còn lao động được nữa sẽ có chỗ dựa tài chính, an tâm trang trải cuộc sống và được chăm sóc sức khỏe. Chị Diển bộc bạch: “Tham gia BHXH tự nguyện có nhiều cái lợi. Sau này, nếu kinh tế khá hơn, chồng tôi cũng sẽ tham gia chính sách ưu việt này”.

Mô hình “Ống heo tích lũy tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” ở ấp 8, xã Vị Đông không chỉ giúp các hội viên có ý thức tiết kiệm mà còn giúp mọi người yên tâm về một tuổi già an nhàn nhờ có lương hưu và được cấp thẻ BHYT miễn phí (trong suốt quá trình hưởng lương hưu) khi tham gia BHXH tự nguyện.

Theo bà Võ Thị Cẩm Khuê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vị Đông, đây là mô hình phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế của chị em hội viên phụ nữ địa phương. Nếu như trước đây, chỉ có cán bộ, công chức nhà nước, công nhân đi làm ở các công ty, doanh nghiệp mới có lương hưu, thì nay thông qua chính sách BHXH tự nguyện, người lao động tự do đã có cơ hội được hưởng lương hưu. Năm 2024 này chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình sang ấp 3, để lan tỏa chính sách đến mọi người. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHXH tự nguyện không bị gián đoạn, từ đó, duy trì tỷ lệ người dân, hội viên phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn xã.

Để tăng cường vận động hội viên, phụ nữ và người dân cùng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ phối hợp BHXH các cấp đã thực hiện nhiều mô hình mang lại những kết quả tích cực như: các câu lạc bộ “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT, BHXH tự nguyện”; “Phụ nữ tương trợ mua BHYT”, mô hình “Ấp có 100% hội viên tham gia BHYT”,... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ, người dân về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm; tạo điều kiện để hội viên và các thành viên trong gia đình tham gia, hưởng quyền lợi từ BHYT và BHXH tự nguyện.

Toàn tỉnh có trên 125 câu lạc bộ, tổ, nhóm với hơn 1.750 hội viên phụ nữ tham gia các mô hình trên. Các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm duy trì sinh hoạt thường xuyên góp phần đưa chính sách đến với người dân…

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chi trả lương hưu tháng 5 từ ngày 25-28/4/2025

16:01 21/04/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.

Tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân, VssID, VNeID tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

16:06 19/04/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Công văn số 465/BHXH-GĐBHYT gửi các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện tiếp nhận KCB bằng căn cước công dân, VssID, VNeID tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Infographic: 12 trường hợp không được chi trả BHYT khi đi khám, chữa bệnh

09:33 14/04/2025

Infographic: 12 trường hợp không được chi trả BHYT khi đi khám, chữa bệnh

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng: BHXH Việt Nam khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm tốt nhất quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT

11:10 03/04/2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH, vừa chủ trì buổi làm việc với BHXH Việt Nam...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn sử dụng phôi thẻ BHYT

16:16 27/03/2025

Ngày 26/3/2025, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 168/BHXH-QLT, hướng dẫn BHXH các khu vực; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng phôi thẻ BHYT.

Triển khai công tác phát triển người tham gia, thu BHXH, BHYT với tư duy mới

08:29 25/03/2025

Sáng ngày 24/3/2025, dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai thực hiện Công tác phát triển người tham gia và giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT năm 2025.

Luật BHXH 2024: Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống BHXH đa tầng

07:58 18/03/2025

Trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật BHXH năm 2024 (Điều 21, Điều 22) là loại hình BHXH do ngân sách nhà nước bảo đảm, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi, trong đó quy định...

Hơn 20 năm dệt lưới an sinh

06:42 14/02/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2004. Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh đã đạt được những bước tiến vững chắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ý nghĩa cao cả các hoạt động đồng hành với người nghèo

09:12 07/02/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực, kịp thời chia sẻ khó khăn của người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo hiểm

09:05 07/02/2025

Với nỗ lực của tập thể, công chức, viên chức, người lao động và sự chung tay vào cuộc của các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng đợt 2 từ ngày 21-4

18:06 21/04/2025

(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,

Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong chương trình chuyển đổi số quốc gia” và ra mắt Văn phòng đại diện ACTIV tại Tỉnh Hậu Giang

17:33 21/04/2025

(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,

Đảm bảo tiến độ, chất lượng và không đội giá các dự án giao thông trọng điểm

17:16 21/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chi trả lương hưu tháng 5 từ ngày 25-28/4/2025

16:01 21/04/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.