Thứ Ba, ngày 25/12/2018 | 07:21
Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, hai chính sách này ở Hậu Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống của người dân, tạo công bằng xã hội, ổn định chính trị.
Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.
BHXH được đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Trong hệ thống an sinh xã hội thì chính sách BHXH giữ vai trò trụ cột bền vững nhất, phát triển BHXH sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Với những lợi ích thiết thực, vì vậy, ngay từ khi Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH ra đời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai phổ biến các nội dung của Nghị quyết đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Theo đó, đã ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện, đặc biệt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH được đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và được HĐND tỉnh khóa 9 kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 7-12-2018.
Với vai trò là cơ quan tham mưu thực hiện chính sách BHXH tại địa phương, theo ông Hồng Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 28, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với BHXH tỉnh cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chương trình hành động và kế hoạch, nhằm chỉ đạo và cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 28.
Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Sở cũng chỉ đạo đối với phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố tham mưu giúp UBND cấp huyện tăng cường quản lý Nhà nước về BHXH trên địa bàn. Theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về pháp luật lao động nói chung. Trong đó, bao gồm thực hiện BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và BHXH tự nguyện.
Theo đánh giá của ngành BHXH, trong những năm qua chính sách BHXH đã từng bước được hoàn thiện, hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận tham gia thụ hưởng chính sách. Từ đó, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Được biết, đến nay, toàn tỉnh có 59.350 người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện chiếm 12,8% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia.
Thực hiện BHYT toàn dân
BHYT là chính sách nhân văn, thể hiện tính chia sẻ cộng đồng giữa người khỏe và người bệnh, người có điều kiện và người khó khăn. Thực hiện Quyết định 1167 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, theo đó, lộ trình chỉ tiêu BHYT đề ra tăng lên theo từng năm, năm 2016 là 73,2%, năm 2017 là 77,8%, năm 2018 là 82,2% và mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90% dân số. Để đạt được mục tiêu trên UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết, thực tế qua 3 năm thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh đã đạt 82,7% dân số tham gia BHYT, vượt 0,5% chỉ tiêu Chính phủ giao, với số người tham gia là 642.122 người.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, để có được những kết quả khả quan trên là nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT được cấp ủy, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể quan tâm. Đặc biệt, thời gian qua mặc dù tỉnh còn nghèo, gặp nhiều khó khăn nhưng đã cố gắng tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHYT. Cụ thể, hỗ trợ thêm 30% mức đóng cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (Trung ương hỗ trợ 70%), để đảm bảo 100% hộ thuộc gia đình cận nghèo được tham gia BHYT giống như hộ nghèo; hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người bị nhiễm HIV... Ngoài ra, các địa phương cũng thực hiện nhiều hình thức trong vận động người dân tham gia BHYT.
Được chính quyền địa phương vận động tham gia BHYT, nên gia đình ông Lê Văn Đèo, ở ấp 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, đã mua BHYT cho các thành viên trong gia đình liên tục đã 3 năm nay. Theo ông Đèo, dẫu gia đình chẳng dư dả, nhưng cũng dành dụm khoản tiền để cả nhà cùng tham gia BHYT, phòng những khi chẳng may ốm đau bệnh tật. Ông Đèo bộc bạch: “Giá dịch vụ khám, chữa bệnh tăng nhiều quá. Nếu chẳng may bị bệnh mà không có thẻ BHYT, chắc không xoay xở nổi, có khi trở thành hộ nghèo”.
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, tỉnh sẽ hoàn thành đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định của Chính phủ. Chính sách BHXH, BHYT được hình thành và phát triển, đã tạo ra bước đột phá quan trọng về sự bình đẳng của người lao động. Khi đó, người lao động làm việc ở các thành phần kinh tế khác nhau, ngành nghề khác nhau, ở từng địa bàn khác nhau, đều được tham gia thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. Người lao động tham gia BHXH, BHYT khi ốm đau sẽ được khám, chữa bệnh và được quỹ BHYT chi trả phần lớn chi phí; được nhận tiền trợ cấp ốm đau do không đi làm việc, được nghỉ chăm con khi con ốm; trong thời gian mang thai được nghỉ đi khám thai, được nghỉ khi sinh con và nuôi con, được nhận chế độ thai sản và trợ cấp khi sinh con; khi bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp sẽ nhận trợ cấp do suy giảm khả năng lao động do tai nạn, bệnh nghề nghiệp gây ra…
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, để chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống, được người dân ủng hộ thì đòi hỏi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi người dân quan tâm đến công tác tuyên truyền về quyền lợi và thủ tục khi tham gia BHXH, BHYT. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền cần hướng dẫn, giải đáp thắc mắc như ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, quyền lợi khi tham gia, mức giảm trừ, mức được hỗ trợ từ ngân sách, để cho người dân biết mà đồng thuận tham gia. Để duy trì và tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt là đổi mới phong cách và thái độ phục vụ đội ngũ cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng người bệnh. Đồng thời, nâng cao công tác tuyên truyền, hình thức tuyên truyền phải đa dạng, tiếp cận tới từng người dân.
Ông Đặng Văn Nở, Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Để thực hiện tốt chính sách BHYT trên địa bàn, đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu dân số tham gia BHYT trong năm 2018, BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn hệ thống đại lý thu và cộng tác viên ở ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn. Phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng đến phục vụ ngày càng tốt hơn cho người có thẻ BHYT. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành cũng như các hội, đoàn thể đã vào cuộc trong công tác thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2018 và là nền tảng để thực hiện trong những năm tiếp theo… |
Bài ảnh: CẨM LÌNH
09:33 14/04/2025
Infographic: 12 trường hợp không được chi trả BHYT khi đi khám, chữa bệnh
11:10 03/04/2025
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH, vừa chủ trì buổi làm việc với BHXH Việt Nam...
16:16 27/03/2025
Ngày 26/3/2025, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 168/BHXH-QLT, hướng dẫn BHXH các khu vực; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng phôi thẻ BHYT.
08:29 25/03/2025
Sáng ngày 24/3/2025, dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai thực hiện Công tác phát triển người tham gia và giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT năm 2025.
07:58 18/03/2025
Trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật BHXH năm 2024 (Điều 21, Điều 22) là loại hình BHXH do ngân sách nhà nước bảo đảm, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi, trong đó quy định...
06:42 14/02/2025
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2004. Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh đã đạt được những bước tiến vững chắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
09:12 07/02/2025
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực, kịp thời chia sẻ khó khăn của người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật.
09:05 07/02/2025
Với nỗ lực của tập thể, công chức, viên chức, người lao động và sự chung tay vào cuộc của các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
07:09 01/02/2025
Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.
06:10 21/01/2025
(HG) - Ngày 20-1, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Chương trình mang Tết ấm đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Ất Tỵ năm 2025, trao quà đến bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang nằm viện điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:07 21/04/2025
Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.
06:04 21/04/2025
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cuộc Cách mạng chuyển đổi số với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và tổ chức đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với cường quốc năm châu”.
06:03 21/04/2025
Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.