Thứ Sáu, ngày 03/01/2025 | 08:21
![]() |
Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, ngay từ đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.
Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (ảnh), Giám đốc BHXH tỉnh, về những kết quả đạt được trong năm qua và giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025 này.
Bà có thể chia sẻ về những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm qua ?
- Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, quyết tâm của tập thể, công chức, viên chức, người lao động toàn hệ thống BHXH tỉnh đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ. BHXH tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông cả chiều rộng lẫn chiều sâu, trực tiếp đến các nhóm chủ thể, đến từng hộ gia đình. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; thực hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả tích cực, đưa chính sách đến gần với người dân.
Cụ thể, toàn tỉnh có 100.211 người tham gia BHXH, trong đó có 31.159 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 102,6% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2024; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 63.900 người. Đáng phấn khởi tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục có sự tăng trưởng và đạt 95,01% dân số tương đương trên 691.950 người tham gia.
BHXH tỉnh đã tập trung, ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ - thẻ, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 tại địa phương.
Với những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số, BHXH tỉnh được Hội đồng đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tỉnh đánh giá, xếp hạng nhì về chuyển đổi số khối ngành dọc cấp tỉnh năm 2024; đồng thời, tại Cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2024 do UBND tỉnh tổ chức, BHXH tỉnh vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đoạt giải nhì trong cuộc thi.
Để đạt được những kết quả phấn khởi trên, BHXH tỉnh đã thực hiện những giải pháp nào, thưa bà ?
- Trước hết, chúng tôi được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan và địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
Tập trung cho công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ. BHXH tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền. Cụ thể, BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm chủ thể, phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với các cơ quan truyền thông báo, đài qua các chuyên trang, chuyên mục; cấp phát tờ rơi, tờ gấp về chính sách BHYT, BHXH tự nguyện. Đặc biệt, BHXH tỉnh tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề tìm ra các giải pháp để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT được giao hàng năm.
Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, cách làm cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, đã góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt chỉ tiêu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được giao.
Công tác tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2025.
Với những kết quả đạt được của năm 2024, trong năm 2025, BHXH tỉnh sẽ hướng tới những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như thế nào, thưa bà ?
- Năm 2025, BHXH tỉnh tiếp tục nỗ lực cố gắng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ những mặt công tác thường xuyên, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: Phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện lộ trình BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp vào nghị quyết của cấp ủy và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ sở năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời, tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa nội dung thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp vào tiêu chí xét thi đua hàng năm.
Đề xuất HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT từ nguồn ngân sách tỉnh và địa phương để góp phần tăng nhanh độ bao phủ BHXH, BHYT. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và địa phương tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, đảm bảo đạt các chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Đa dạng hình thức tuyên truyền, phù hợp từng nhóm chủ thể. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ BHXH, BHYT; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp…
Xin cảm ơn bà !
BÍCH CHÂU thực hiện
06:42 14/02/2025
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2004. Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh đã đạt được những bước tiến vững chắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
09:12 07/02/2025
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực, kịp thời chia sẻ khó khăn của người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật.
09:05 07/02/2025
Với nỗ lực của tập thể, công chức, viên chức, người lao động và sự chung tay vào cuộc của các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
07:09 01/02/2025
Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.
06:10 21/01/2025
(HG) - Ngày 20-1, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Chương trình mang Tết ấm đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Ất Tỵ năm 2025, trao quà đến bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang nằm viện điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
13:50 20/01/2025
(HGO) – Ngày 20 -1, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Chương trình mang Tết ấm đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Ất Tỵ năm 2025, trao quà đến bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang nằm viện điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
22:46 17/01/2025
(HGO) – Ngày 17-1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.
09:03 17/01/2025
Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Đảng ủy phường III, thành phố Vị Thanh đã thực hiện mô hình “Thẻ bảo hiểm yêu thương”.
09:00 10/01/2025
Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển”, cùng quyết tâm “Nói đi đôi với làm”, “Chỉ bàn làm chứ không bàn lùi”, trong năm 2024,
09:41 01/01/2025
(HGO) – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành văn bản số 4791 gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2-2025.
09:03 12/03/2025
(HGO) - Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11-3, trên tuyến Quốc lộ 61C, đoạn thuộc ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương nặng.
08:16 12/03/2025
(HG) - Nổi bật là các hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo ổn định; công tác bình ổn giá cá hàng hóa được thực hiện tốt, nhất là dịp Tết Nguyên đán.
08:15 12/03/2025
Để người dân tiếp cận chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đang đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.
08:14 12/03/2025
(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền theo phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực” với sự tham dự của 80 đại biểu là đoàn viên, hội viên các đoàn thể và cán bộ Mặt trận ở cơ sở.