Thứ Tư, ngày 02/01/2019 | 08:09
Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2019) đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng, đầy ắp nghĩa tình, là dịp cho những cán bộ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ được gặp gỡ, ôn lại những chuyện của quá khứ và hiện tại. Các đại biểu có chung nhận định rằng: Hậu Giang đã nỗ lực vượt khó và đạt được những bước phát triển rất đáng ghi nhận trong 15 năm qua.
Nhiều trạm y tế xã được đầu tư xây dựng mới trong 15 năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tạo nên “kỳ tích” trong phát triển
Ông Lư Văn Điền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, nhớ lại khi mới thành lập, Hậu Giang được xếp là một trong những tỉnh nghèo nhất ĐBSCL. Cơ sở hạ tầng thấp kém, đường sá đi lại trở ngại; trường, trạm thiếu, nhiều nơi tạm bợ, trụ sở cơ quan cấp tỉnh chủ yếu là thuê mướn. Đời sống nhân dân rất khó khăn khi thu nhập bình quân đầu người khoảng 6 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo chiếm đến 23%; tổ chức bộ máy của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể yếu, thiếu, không đồng bộ. Đây thực sự là thách thức không nhỏ đối với tỉnh mới Hậu Giang.
Với xuất phát điểm thấp như vậy, Hậu Giang đã biết phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, ý chí tự lực, tự cường, lòng yêu nước, yêu quê hương, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, quyết không khuất phục với khó khăn, đói nghèo. Tất cả cùng góp sức xây dựng quê hương với khí thế lao động rầm rộ chưa từng có, cả tỉnh như một… công trường.
“Lúc bấy giờ, lãnh đạo tỉnh ngoài năng động, sáng tạo, tháo vát, còn đề ra nhiều chủ trương sát hợp với thực tế, sát dân. Đặc biệt là có chủ trương chậm xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để tập trung đầu tư cho tuyến cơ sở, cho nông thôn và chăm lo cho bà con nghèo. Từ đó, nâng cao đời sống người dân và làm khắng khít thêm mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng. Sự năng nổ, nhạy bén của lãnh đạo tỉnh không chỉ thể hiện trong việc khai thác, phát huy nguồn nhân lực tại chỗ mà còn tận dụng cơ hội thu hút nguồn đầu tư bên ngoài, kể cả tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, tạo nên sức mạnh, nguồn lực cho Hậu Giang phát triển”, ông Lư Văn Điền chia sẻ.
Nhờ vậy, chỉ vài năm đầu mới thành lập, Hậu Giang đã phát triển, đổi thay theo hướng tích cực, diện mạo đô thị, nông thôn đổi mới nhanh chóng. Hạ tầng giao thông được đầu tư, những vùng nông thôn như Xà Phiên, Lương Tâm, Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ) có đường xe ô tô về trung tâm xã; phố, chợ được nâng cấp, mở rộng. Nổi bật là công trình bờ kè Xà No đã làm bừng sáng diện mạo của đô thị Vị Thanh; nhiều khu công nghiệp được hình thành, tạo sinh khí nhộn nhịp chưa từng có. Đến nay, ở nông thôn, có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, hộ nghèo giảm còn hơn 7%.
Giờ đây nhìn lại, ông Lư Văn Điền cho rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang có thể tự hào, vui mừng, phấn khởi với những “kỳ tích” đã đạt được. Tạo nên kết quả ấy là những tấm gương tiêu biểu cho sự tận tâm, tận tụy cống hiến, tuy vậy vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Do đó, Hậu Giang cần tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển được tốt hơn thời gian tới.
Ông Lư Văn Điền đúc kết: “Thời gian 15 năm không dài, nhưng Hậu Giang đã tạo dựng được một cơ ngơi bề thế. Tin tưởng rằng, với khí thế đó và nguồn sinh lực đủ mạnh, đặc biệt là có được đội ngũ cán bộ trẻ, sung sức được đào tạo bài bản, kinh qua thử thách trong thực tiễn sẽ đưa Hậu Giang tiếp tục hòa nhập và phát triển, Nhân dân có cuộc sống sung túc, ấm no, hạnh phúc”.
Là người trực tiếp lãnh đạo, góp sức cho sự phát triển của tỉnh từ những ngày đầu mới thành lập, ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho rằng phải nhìn lại quá khứ và có so sánh với hiện tại thì mới thấy hết được Hậu Giang đã phát triển vượt bậc như thế nào.
Theo ông Huỳnh Minh Chắc, thời điểm mới thành lập tỉnh, Hậu Giang gặp muôn vàn khó khăn. Thu ngân sách chỉ có 170 tỉ đồng, thấp hơn cả quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ; lĩnh vực giáo dục, y tế và kết cấu hạ tầng đều rất khó khăn.
Nhiều khó khăn đến vậy thì Hậu Giang phải bắt đầu xây dựng từ đâu? Ông Huỳnh Minh Chắc nhớ lại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều. Từ đó, xác định nhiệm vụ trước mắt phải làm là chăm lo cho hộ nghèo, bởi người dân thoát nghèo thì tỉnh mới khá lên được. Sau đó, tập trung chăm lo cho gia đình chính sách, phát triển y tế, giáo dục, phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch lại các khu, cụm công nghiệp…
“Do nguồn lực còn khó khăn nên tỉnh xác định chỉ có thể đầu tư vào một lĩnh vực trong từng năm, nếu đầu tư dàn trải sẽ không hiệu quả”, ông Huỳnh Minh Chắc cho biết.
Do những định hướng, mục tiêu phát triển mà tỉnh đề ra phù hợp với tình hình thực tế nên được triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Để bây giờ, ngành giáo dục Hậu Giang đã có những bước tiến rất lớn về chất lượng; toàn tỉnh có 27/54 xã được công nhận danh hiệu nông thôn mới; xuất khẩu của tỉnh trong năm nay đạt 1 tỉ USD cũng là một điểm sáng…
Một trong những nguyên nhân mà ông Huỳnh Minh Chắc cho là có ý nghĩa rất quan trọng tạo nên sự phát triển của tỉnh trong 15 năm qua là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân luôn đoàn kết một lòng để khắc phục khó khăn, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển đề ra qua từng năm. Cũng vì vậy mà Hậu Giang cần phát huy hơn nữa “vốn quý” ấy trong những chặng đường xây dựng và phát triển phía trước.
Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cũng cho rằng, tinh thần đoàn kết chính là nền tảng để Đảng bộ, dân và quân Hậu Giang xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, tươi đẹp như hôm nay.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, những thành tựu và kết quả phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang đạt được sau 15 năm thành lập tỉnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa thực tiễn lâu dài và tầm nhìn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ khi quyết định thành lập tỉnh. Đồng thời là minh chứng năng động, thuyết phục cho tinh thần đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận cao của Nhân dân, doanh nghiệp.
Để phát huy tốt những kết quả to lớn đạt được sau 15 năm thành lập tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà phải ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, sáng tạo, ra sức phát huy lợi thế, tiềm năng, đẩy lùi khó khăn; giải quyết những nhiệm vụ cấp thiết trước mắt và những vấn đề cơ bản, chiến lược lâu dài.
Từ đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế với tốc độ hợp lý, bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế theo chiều sâu; khai thác tốt tiềm năng; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung trí tuệ, nguồn lực giải quyết đồng bộ các vấn đề: nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tăng cường công tác đối ngoại; phát triển mạnh mẽ văn hóa, giáo dục, không ngừng chăm lo đào tạo nguồn nhân lực…
“Chặng đường phía trước đang mở ra cho Hậu Giang nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang cùng Nhân dân tỉnh nhà và những người con của Hậu Giang đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập ở trong và ngoài nước hãy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2019 và những năm tiếp theo”, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng yêu cầu.
Những con số đáng chú ý Trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,93%, đứng thứ 6 so với 12 tỉnh vùng ĐBSCL; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 7,2 lần so năm 2004, đứng thứ 9 so với 12 tỉnh trong vùng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 13,44 lần so với năm 2004, đứng thứ 7 so với 12 tỉnh trong vùng. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 9.173 tỉ đồng, tăng gần 31 lần so với năm 2004. |
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...