Thứ Hai, ngày 14/04/2025 | 18:55
Dù 50 năm đã trôi qua kể từ ngày thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) hoàn toàn giải phóng, nhưng trong tâm trí của bao thế hệ người dân nơi đây, ký ức về những ngày tháng lịch sử vẫn còn in đậm, sống động và thiêng liêng. Chiến thắng vĩ đại của dân tộc đã mở ra một chương mới cho vùng đất Vị Thanh kiên cường, nhanh chóng vươn mình phát triển mạnh mẽ.
Đô thị Vị Thanh ngày càng phát triển sau 50 năm giải phóng.
Vào những năm tháng kháng chiến, Mỹ - Ngụy chọn thị xã Vị Thanh làm căn cứ trung tâm hành quân của tỉnh Chương Thiện, là bàn đạp đánh phá căn cứ địa cách mạng U Minh. Đây là nơi đóng căn cứ tiền phương sư đoàn 21 và trung đoàn 31 ngụy, là căn cứ quân sự tiếp giáp với Cần Thơ, nơi có Bộ Tư lệnh vùng IV chiến thuật của Ngụy.
Hân hoan ngày giải phóng
Theo kế hoạch chung của quân khu, địa bàn trọng điểm 1 giải phóng là thành phố Cần Thơ, còn ở thị xã Vị Thanh sẽ nổ súng tấn công vào đêm 1-5-1975, rạng ngày 2-5-1975. Với tình hình diễn ra có nhiều điều kiện thuận lợi, ta tấn công sớm hơn dự kiến. Ông Trần Văn Kỷ, nguyên Tham mưu trưởng Thị đội Vị Thanh, kể đúng 5 giờ sáng ngày 1-5-1975, các cánh quân của ta đồng loạt nổ súng tấn công địch.
Các mũi tiến công vào bộ chỉ huy tiền phương sư đoàn 21 và căn cứ trung đoàn 31 ngụy, hướng tiến công vào tiểu khu Chương Thiện, ty cảnh sát và chi khu Đức Long. Thấy tình hình diễn biến bất lợi, tên Hồ Ngọc Cẩn, Tỉnh trưởng Chương Thiện sử dụng vô tuyến điện ra lệnh cho các cứ điểm ở trung đoàn 31, Vịnh Chèo, chi khu Đức Long dùng pháo binh bắn yểm trợ cho bọn địch ở nội ô thị xã.
Thế nhưng, các cứ điểm trên đã đầu hàng hoặc bị pháo của ta khống chế nên không chi viện được. Hồ Ngọc Cẩn ra lệnh cho lính lái xe đưa hắn xuống trung đoàn 31 để liên hệ lực lượng tại đây phản công, song bị quân ta chặn bắt sống. Ta buộc tên Hồ Ngọc Cẩn dùng vô tuyến điện kêu gọi binh lính địch trong tiểu khu và các điểm còn lại buông súng đầu hàng. Thị xã Vị Thanh hoàn toàn giải phóng vào 9 giờ 30 phút, ngày 1-5-1975.
Với những người từng tham gia kháng chiến, trong đó có cựu chiến binh Võ Thanh Kèn, ở ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thì ngày giải phóng thị xã Vị Thanh 1-5-1975 được xem như ngày được sinh ra thêm lần nữa, bởi niềm mơ ước về cuộc sống hòa bình, sum họp đã thành hiện thực. Khi ấy, ông Kèn 25 tuổi, cùng các đồng đội trong tiểu đội trinh sát thuộc Xã đội Hỏa Lựu trực tiếp tham gia quá trình giải phóng thị xã Vị Thanh.
Rồi chàng trai trẻ năm đó cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc vỡ òa của ngày toàn thắng. “Ngày giải phóng thị xã, người dân tràn xuống các nẻo đường của trung tâm thị xã Vị Thanh, hô vang: “Hoan hô Quân giải phóng”, “Hoan hô hòa bình, độc lập”, “Bác Hồ muôn năm!”. Từ người già đến trẻ nhỏ đều chung một niềm hân hoan. Mọi người mừng ứa nước mắt, reo hò đến khản cả tiếng mừng ngày toàn thắng”, ông Kèn nhớ lại.
Và Vị Thanh hôm nay
Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng, Vị Thanh ngày nào giờ đã khoác lên mình “chiếc áo mới” - trở thành trung tâm tỉnh lỵ của Hậu Giang, với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, hạ tầng đô thị hiện đại và đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao. Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình, ở phường VII, hồi tưởng, những năm đầu sau giải phóng, điều kiện kinh tế, xã hội của thị xã Vị Thanh gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đó, giao thông trên địa bàn hạn chế; điện, nước sinh hoạt thì thiếu thốn.
Thế nhưng, 50 năm sau, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. “Giờ đây, phố xá khang trang, điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, con cháu có điều kiện học hành, làm ăn. Vị Thanh như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ, đó là niềm vui, niềm tự hào của chúng tôi”, ông Bình chia sẻ.
Cảm nhận của ông Bình cũng là cảm nhận chung của rất nhiều người về sự thay đổi không ngừng của Vị Thanh từ ngày được giải phóng đến nay. Ông Võ Thanh Kèn, ở ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, bộc bạch: “Giờ thấy đường được mở rộng thênh thang như đường Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Nguyễn An Ninh, Đại lộ Võ Nguyên Giáp mà tôi và các đồng chí, đồng đội cảm thấy rất mừng. Bởi từ đó, mới giúp Vị Thanh kết nối được nhiều tỉnh, thành phố khác trong khu vực”.
Cũng theo cựu chiến binh Võ Thanh Kèn, từ những căn nhà sàn lụp xụp dưới mé sông, nhưng sau khi được xây dựng thành bờ kè Xà No hôm nay, thì không chỉ tạo điểm nhấn mà tuyến kênh xáng Xà No còn là con đường giao thương hàng hóa bằng đường thủy rất quan trọng, giúp thành phố phát triển, vươn xa hơn. Không chỉ ở nội ô đô thị Vị Thanh mà cơ sở hạ tầng nông thôn ở các xã trên địa bàn cũng được đầu tư đồng bộ, khang trang.
Đặc biệt, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới được phát động từ cuối năm 2010, thành phố Vị Thanh đã tranh thủ mọi nguồn lực để xây dựng và ngày càng hoàn thiện về hệ thống giao thông, trường học, điện, cơ sở vật chất văn hóa, y tế… Nhờ sự đầu tư đó, đã giúp cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân được thuận tiện, con em được học trong những ngôi trường mới đạt chuẩn, với đầy đủ tiện nghi.
Có thể thấy, sau 50 năm kể từ ngày giải phóng, Vị Thanh hôm nay đổi thay rõ nét. Từ một vùng quê nghèo khó, hạ tầng còn nhiều hạn chế, giờ đây, Vị Thanh đang khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển năng động của đô thị trung tâm tỉnh lỵ Hậu Giang.
B.B
09:07 07/05/2025
(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa có Kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 (diễn ra từ nay đến hết tháng 8-2025).
08:49 07/05/2025
(HG) - Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng công nhân 2025, sáng ngày 6-5, Liên đoàn Lao động thành phố Ngã Bảy tổ chức lễ khởi công xây dựng mái ấm công đoàn cho công đoàn viên Hà Minh Thi,
08:36 07/05/2025
(HG) - Thực hiện Kế hoạch số 264-KH/TCT ngày 20-3-2025 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang về tổ chức nghiên cứu thực tế năm 2025,
07:29 06/05/2025
Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.
16:25 05/05/2025
Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp.
09:52 05/05/2025
Đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ kết nạp được 134 đảng viên, vượt 15 đảng viên so với chỉ tiêu được tỉnh giao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp thị xã đạt kết quả đáng phấn khởi này ?
09:48 05/05/2025
Câu chuyện được các vị khách mời chia sẻ trong buổi tọa đàm “Hậu Giang - Từ mùa xuân thống nhất đến chung bước vào kỷ nguyên mới”, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức,
09:28 29/04/2025
Trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tuổi trẻ Hậu Giang đã và đang tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân những anh hùng dân tộc, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh.
09:24 29/04/2025
Kế thừa tinh thần cách mạng, các địa phương an toàn khu (ATK) ở Hậu Giang hôm nay bứt phá với những mô hình kinh tế sáng tạo và nỗ lực giữ vững an ninh trật tự. Từ vùng đất anh hùng năm xưa, họ trở thành “điểm sáng” của tỉnh, viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững.
09:19 29/04/2025
(HGO) – Hội LHPN huyện Châu Thành vừa tổ chức hoạt động về nguồn tại Di tích Địa điểm cơ quan Liên Tỉnh ủy Cần Thơ, tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành và trao giải Cuộc thi viết, ảnh tìm hiểu nguồn gốc, tôn vinh giá trị áo dài, áo bà ba nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
14:26 07/05/2025
Góp ý kiến thảo luận ở Hội trường Quốc hội về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà giáo, đại biểu Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, đề nghị bổ sung thêm quy định nghiêm cấm nhà giáo quảng cáo hoạt động giáo dục trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng hoặc sai sự thật, làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục.
10:53 07/05/2025
(HGO) – Sáng ngày 7 - 5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và có quá trình cống hiến.
10:19 07/05/2025
Tại thảo luận tổ đóng góp ý kiến Dự án Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH, CN, ĐMST), ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ nhất trí với sự cần thiết ban hành đạo luật trên, điều này đã kịp thời luật hóa các nội dung quan trọng của Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
09:12 07/05/2025
(HG) - Hiện cán bộ kiểm lâm tỉnh được trang bị một thiết bị bay không người lái, đồng thời nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera quan sát nhằm phục vụ công tác PCCCR.