Thứ Hai, ngày 28/04/2025 | 07:56
Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng và Nhà nước triển khai nhiều chính sách tri ân nhân văn tại các xã, thị trấn an toàn khu (ATK) ở Hậu Giang, từ bảo hiểm y tế miễn phí đến đầu tư hạ tầng khang trang, mang lại diện mạo mới và cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân vùng đất cách mạng.
Cán bộ thị trấn Rạch Gòi (phải) tuyên truyền chính sách BHYT cho người dân.
Các địa phương ATK ở Hậu Giang không chỉ là biểu tượng của tinh thần cách mạng mà còn là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng của quân và dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách “đền ơn đáp nghĩa”, từ chăm sóc sức khỏe đến đầu tư hạ tầng, giúp các địa phương này “thay da đổi thịt”, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Bảo hiểm y tế miễn phí, gỡ khó cho dân
Một trong những chính sách nổi bật là cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí và chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh cho toàn bộ người dân thường trú tại 7 xã, thị trấn ATK. Chính quyền địa phương đã triển khai chính sách này một cách quyết liệt, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ hộ dân nào. Người dân ở đây không giấu được niềm vui khi được thụ hưởng chính sách đầy nhân văn này.
Ông Lê Tuấn Em, ngụ ấp Láng Hầm, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, chia sẻ, với 5 thành viên, trước đây, mỗi lần khám chữa bệnh, gia đình ông phải chi trả vài trăm ngàn đồng, một khoản tiền không nhỏ đối với hộ nông dân. “Nhưng gần một năm nay, nhờ thẻ BHYT miễn phí, gia đình tôi không còn lo lắng về chi phí khám bệnh. Cả thị trấn ai cũng phấn khởi vì sự hỗ trợ của Nhà nước”, ông Em bày tỏ.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Tuyền, ở ấp Láng Hầm, cũng không giấu được niềm vui khi nhắc đến chính sách này. Bị bệnh tim, từng đặt stent và phải tái khám hàng tháng, chị phải chi trả số tiền lớn cho điều trị. “Năm ngoái, gia đình tôi tiết kiệm được một khoản lớn nhờ không phải mua BHYT cho 6 người. Được Nhà nước tặng thẻ và chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, tôi nhẹ cả lòng”, chị Tuyền tâm sự.
Ông Võ Quang Cường, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gòi, cho biết: “Ngay khi thị trấn được công nhận là xã ATK, chúng tôi đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể rà soát từng hộ dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Không để sót bất kỳ ai, chúng tôi còn phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện để chuyển đổi mã mức hưởng phù hợp. Đến nay, 100% người dân đều được cấp thẻ BHYT và hưởng đầy đủ quyền lợi”.
Tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, việc cấp thẻ BHYT cũng được thực hiện bài bản. Theo ông Phạm Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã, do đặc thù trên địa bàn xã có nhiều người dân làm công nhân, nên việc gặp gỡ, tiếp xúc khá khó khăn, nhưng với tinh thần “vì lợi ích của Nhân dân”, địa phương yêu cầu ban, ngành, đoàn thể và các chi bộ ấp rà soát các khẩu cả thứ bảy, chủ nhật và ngoài giờ hành chính để lập danh sách. Nhờ đó, 100% người dân thường trú trên địa bàn được cấp thẻ BHYT và hưởng chính sách theo quy định.
“Chính sách BHYT không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đó là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh trong kháng chiến, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn”, ông Việt khẳng định.
Hạ tầng khang trang, diện mạo quê hương thay đổi
Bên cạnh chính sách y tế, các địa phương ATK còn được đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, từ điện, đường, trường, trạm đến hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử. Những công trình này không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giúp các địa phương ngày càng khang trang, hiện đại.
Chỉ tay về con đường trước nhà, ông Lê Chí Linh, ngụ ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, không giấu được niềm vui, vì trước đây, tuyến này tuy là lộ nhựa nhưng đã xây hơn 10 năm nên hư hỏng, bong tróc, đi lại khó khăn. Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, tuyến đường đã được đầu tư xây mới, không chỉ người dân, học sinh đi lại dễ dàng mà việc bán buôn, vận chuyển nông sản cũng nhanh hơn.
Cũng theo ông Linh, khi hay tin con đường được nâng cấp, người dân trong xã hào hứng, người hiến đất, người hiến hoa màu, thậm chí còn góp công phụ giúp thi công. “Bây giờ đường thông thoáng, thẳng tắp, nhiều hộ còn sắm xe máy. Tôi tin đời sống người dân sẽ tiếp tục khấm khá hơn nữa”, ông Linh lạc quan.
Theo UBND xã Vĩnh Viễn A, năm 2024, địa phương được đầu tư xây mới 5,3km đường và 5 cây cầu giao thông nông thôn, với tổng kinh phí 15,8 tỉ đồng. Ngoài ra, Nhà bia tưởng niệm Thanh Thủy - Xẻo Giá và Nhà bia lưu niệm Xẻo Đước cũng được tôn tạo với kinh phí 60 triệu đồng. Những công trình này, không chỉ cải thiện giao thông mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Trong khi đó, tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, 4 cây cầu giao thông nông thôn cũng được xây dựng hoàn thành trong năm 2024, tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Bà Lâm Thị Tú Anh, Bí thư Đảng ủy xã, nhấn mạnh: “Những cây cầu không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đây là cách thể hiện đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”, củng cố thế trận lòng dân thêm vững chắc”.
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị tới đây, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Nhân dân về truyền thống cách mạng của các xã ATK; quảng bá di tích lịch sử nhằm thu hút du khách đến tham quan, biết đến nơi đây là chiến khu cách mạng; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Những chính sách tri ân tại các xã, thị trấn ATK không chỉ thay đổi diện mạo vùng đất cách mạng mà còn củng cố niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước. Từ những con đường mới, cây cầu vững chãi đến tấm thẻ BHYT, tất cả đều là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc, giúp các địa phương này vươn lên mạnh mẽ, trở thành những “điểm sáng” trong phát triển bền vững.
NHẬT TÂN
---------
Bài 3: Điểm sáng kinh tế, an ninh vững vàng
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...