Xã an toàn khu - Từ chiến khu xưa đến điểm sáng phát triển hôm nay

Bài 3: Điểm sáng kinh tế, an ninh vững vàng

Thứ Ba, ngày 29/04/2025 | 09:24

 

Xã an toàn khu - Từ chiến khu xưa đến điểm sáng phát triển hôm nay (Bài 3).MP3

 

Kế thừa tinh thần cách mạng, các địa phương an toàn khu (ATK) ở Hậu Giang hôm nay bứt phá với những mô hình kinh tế sáng tạo và nỗ lực giữ vững an ninh trật tự. Từ vùng đất anh hùng năm xưa, họ trở thành “điểm sáng” của tỉnh, viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững.

Cơ sở ươm cá thát lát giống của ông Trần Văn Liêm (bìa trái) cho lợi nhuận hơn 1 tỉ đồng/năm.

Từ những chiến khu oanh liệt trong kháng chiến, các xã, thị trấn ATK ở Hậu Giang hôm nay tiếp tục khẳng định sức sống mạnh mẽ. Kế thừa truyền thống của cha ông, người dân nơi đây không chỉ tiên phong trong sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), biến các địa phương ATK thành những “điểm sáng” trên bản đồ phát triển của tỉnh.

ANTT vững chắc từ sức mạnh lòng dân

Thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, là một trong những địa phương điển hình về đảm bảo ANTT. Thiếu tá Lê Văn Mến, Trưởng Công an thị trấn, tự hào chia sẻ: “Vài năm nay, tình hình ANTT được kiểm soát chặt chẽ, các vụ phạm tội giảm rõ rệt. Năm 2024, chúng tôi được Bộ Công an trao cờ thi đua với thành tích dẫn đầu trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở”.

Cụ thể, năm 2024, thị trấn chỉ ghi nhận 4 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 1 vụ so với năm 2023; 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, giảm 1 vụ, 2 người chết và 2 người bị thương so với năm trước. Công an thị trấn còn phối hợp bắt 1 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy và phát hiện 5 đối tượng dương tính với ma túy qua kiểm tra. Thành tích trên đến từ nhiều yếu tố, trong đó mô hình “Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm và cải cách thủ tục hành chính” đóng vai trò then chốt.

Với 7 nhóm Zalo, hơn 700 thành viên, mô hình này giúp lan tỏa thông tin về tình hình ANTT, phương thức thủ đoạn của tội phạm và khuyến khích người dân mạnh dạn tố giác. “Năm 2024, chúng tôi nhận gần 40 tin báo qua Zalo, trong đó 30 tin có giá trị, giúp triệt phá nhiều vụ án”, thiếu tá Mến cho biết và minh chứng bằng một điển hình cụ thể. Đó là vào tối 2-9-2024, từ tin báo qua Zalo, Công an thị trấn phối hợp với công an cấp trên bắt quả tang một đối tượng sử dụng ma túy tại ấp 12, thu giữ dụng cụ và tang vật liên quan.

Đầu năm 2025, tình hình ANTT tiếp tục khả quan, khi chỉ có 1 vụ tội phạm trật tự xã hội và 1 vụ tệ nạn xã hội trong quý I, không xảy ra tai nạn giao thông. “Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng chất các mô hình hiệu quả, bám sát địa bàn để ngăn chặn tội phạm từ sớm, không để hình thành điểm nóng”, thiếu tá Mến khẳng định.

Các xã ATK khác như Thạnh Xuân, Xà Phiên cũng nổi bật với các mô hình “Camera an ninh”, “Hộp thư tố giác tội phạm” và “Khu dân cư đoàn kết, an toàn”. Điểm chung là các địa phương này khơi dậy sức mạnh từ lòng dân, biến mỗi người dân thành “tai mắt” của lực lượng chức năng, góp phần giữ vững ANTT.

Kinh tế bứt phá nhờ tư duy sáng tạo

Không chỉ mạnh về ANTT, các xã, thị trấn ATK còn ghi dấu ấn với những mô hình kinh tế sáng tạo, giúp người dân làm giàu và đóng góp cho sự phát triển chung. Trong đó, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, là một ví dụ tiêu biểu qua các mô hình sản xuất hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp nâng cao đời sống người dân, cũng như đóng góp tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Trần Văn Liêm, ngụ ấp Xẻo Cao A, tự hào giới thiệu cơ sở ươm cá thát lát của mình. Mỗi năm, cơ sở cung cấp hàng chục triệu con cá giống, thu hơn 1 tỉ đồng, phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh như: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long... “Trước năm 2010, tôi trồng cây ăn trái, nhưng chi phí cao, giá bấp bênh. Sau khi học hỏi, tôi chuyển sang ươm cá thát lát. Dù thất bại vài lần, đến năm 2012, tôi thành công và dần mở rộng quy mô”, ông Liêm kể.

Cách đây 4 năm, ông Liêm mua 15 công đất ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp để mở cơ sở thứ 2. Theo ông Liêm, nuôi cá thát lát đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ, từ việc chọn cá bố mẹ đủ tuổi, ấp cá bột đúng thời gian, đến kiểm soát nguồn nước và thức ăn. “Công việc nhẹ nhàng so với làm vườn, nhưng lợi nhuận cao hơn nhiều”, ông Liêm nhấn mạnh.

Xã Thạnh Xuân hiện có gần 1.290 hộ sản xuất kinh doanh giỏi và 190 mô hình hiệu quả, đạt thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên. Các mô hình nổi bật bao gồm trồng măng cụt của ông Lê Văn Thích, sầu riêng của ông Nguyễn Như Hùng, chanh không hạt của ông Đặng Văn Tòng và nuôi ba ba của bà Trương Ánh Nguyệt. Ứng dụng khoa học kỹ thuật đã giúp các mô hình này đạt hiệu quả cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,28%.

Thạnh Xuân cũng tự hào với 9 sản phẩm OCOP, gồm 5 sản phẩm 3 sao và 4 sản phẩm 4 sao. Những thành tựu này không chỉ làm giàu cho từng hộ gia đình mà còn tạo việc làm, giúp nhiều người thoát nghèo và xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Ông Phạm Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông sản sạch và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, xây dựng hợp tác xã mới, nâng chất các tổ hợp tác, mở rộng ngành nghề và khai thác tiềm năng du lịch vườn để tạo đột phá trong phát triển kinh tế”.

Dấu ấn từ sự phát triển của các xã, thị trấn ATK hôm nay còn là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường và sáng tạo của người dân nơi đây. Thời chiến, họ đánh bại kẻ thù với ý chí bất khuất; thời bình, họ tiên phong trong sản xuất, giữ vững an ninh, viết tiếp bài ca chiến thắng trong xây dựng quê hương giàu đẹp. Với những chính sách tri ân, mô hình kinh tế hiệu quả và nỗ lực đảm bảo ANTT, các xã ATK đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành những “điểm sáng” đáng tự hào của Hậu Giang.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...