Thứ Ba, ngày 21/06/2022 | 08:18
Với những thông tin nhanh chóng, chính xác, hệ thống báo chí tỉnh nhà thời gian qua đã giữ vai trò rất lớn trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Đây còn là kênh thông tin bổ ích đối với người dân trong việc học tập cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình...
Ông Đồng Văn Thanh (giữa), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất ở các thể loại Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang năm 2021-2022. Ảnh: ĐANG THƯ
Cung cấp thông tin bổ ích
Thời gian qua, các cơ quan báo, đài của tỉnh có sự phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn trong việc tuyên truyền, phản ánh đến người dân những kiến thức bổ ích về tiến bộ khoa khọc - kỹ thuật trong sản xuất; các loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình sản xuất mới, có tiềm năng phát triển lâu dài cũng được thông tin rộng rãi và thường xuyên để người dân nghiên cứu, học tập. Qua đó, nhiều nông hộ tìm được mô hình phù hợp để áp dụng vào thực tế sản xuất, góp phần nâng cao đời sống gia đình.
Báo chí giữ vai trò không thể thiếu trong đời sống xã hội.
Cũng nhờ thông tin trên báo, đài mà gia đình bà Huỳnh Thị Lệ Thu, ở ấp 3A, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh tìm được nguồn lươn giống chất lượng để thả nuôi tăng thu nhập. Theo bà Thu, qua các mô hình nuôi lươn đạt hiệu quả được thông tin trên báo, đài đã giúp bà ấp ủ đam mê đối với loại thủy sản này. Qua nhiều lần trăn trở và sau khi tìm hiểu kỹ về quy trình, kỹ thuật nuôi, vợ chồng bà mạnh dạn đầu tư hơn 10 triệu đồng xây dựng bể nuôi và mua con giống.
Sau hơn 1 năm thả nuôi, hiện đàn lươn khoảng hơn 1.500 con của gia đình chuẩn bị xuất bán, với trọng lượng đạt từ trên 200 gr/con. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí cho đợt nuôi tiếp theo, bà còn tìm hiểu trên báo, đài về kỹ thuật sản xuất lươn giống. Cụ thể, ngay lần thử nghiệm thành công, giúp gia đình bà nhân được khoảng 6.000 con lươn giống.
“Đối với người dân thì các thông tin trên báo, đài rất bổ ích. Gia đình tôi thường xuyên cập nhật những thông tin về các mô hình sản xuất mới, lạ cũng như những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao để học hỏi, áp dụng. Bên cạnh đó, các vấn đề về giá cả tiêu dùng cũng được tôi chú ý quan tâm để chủ động cân đối chi phí chi tiêu sao cho hợp lý nhất”, bà Thu chia sẻ.
Còn ông Đào Văn Trắng, ở ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, cho biết: “Là nông dân, tôi rất chú ý các thông tin trên báo, đài về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các nội dung về hướng dẫn khoa học - kỹ thuật trồng trọt đạt hiệu quả cao; tình hình dịch bệnh; các phong trào xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; vấn đề an ninh trật tự…”. Từ những thông tin thiết thực này đã giúp bản thân ông cùng gia đình nâng cao kiến thức trong sản xuất nông nghiệp, biết được những vấn đề thời sự đang diễn ra trên địa bàn tỉnh...
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền
Thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Báo Hậu Giang đã kịp thời tuyên truyền những hoạt động, phong trào, góp phần tạo sự lan tỏa sâu rộng hơn trong Nhân dân. Theo bà Phạm Thị Ro Sa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vị Thanh, thời gian qua, báo chí đã phối hợp rất tốt đối với hội trong việc đăng tải kịp thời các thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách đối với phụ nữ, trẻ em; các hoạt động, phong trào công tác hội; những mô hình hay, cách làm mới trong việc chăm lo đời sống hội viên…
Nhờ đó, cán bộ, hội viên có thể nắm bắt thông tin và thực hiện kịp thời, góp phần cho hội thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra hàng năm. Cũng theo bà Phạm Thị Ro Sa, thông qua hệ thống báo chí tỉnh nhà mà chị em phụ nữ ngày càng hiểu sâu hơn về chức năng, nhiệm vụ của hội; từ đó thu hút chị em tự nguyện tham gia vào hội.
Đối với Hội Nông dân các cấp, qua việc phối hợp đăng tải các thông tin tuyên truyền trên báo, đài giúp hội viên, nông dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tham gia thực hiện; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường của nông dân trong tham gia các phong trào công tác hội. Từ các thông tin về mô hình làm kinh tế hiệu quả ở các địa phương đã giúp nông dân có điều kiện học tập, có thêm kinh nghiệm sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và có điều kiện tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
“Qua các nguồn tin chính thống từ báo, đài địa phương là nguồn tài liệu phong phú giúp cho hội làm tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân trong tỉnh”, bà Huỳnh Thị Ngọc Hường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, chia sẻ.
Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, báo chí tỉnh nhà đã góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bài, ảnh: QUỲNH LAM
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...