Thứ Ba, ngày 29/10/2024 | 08:58
Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, việc bảo tồn và phát huy văn hóa tinh thần được tỉnh quan tâm. Từ đó, đáp ứng nhu cầu về văn hóa, văn nghệ, thu hút nhiều thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, quyết tâm bảo tồn…

Thầy Danh Hồng Anh (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) hướng dẫn học sinh đánh nhạc ngũ âm.
Từ khi dàn nhạc ngũ âm đầu tư cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A (năm 2014) thì vào các dịp Tết Chol Chnam Thmay, Lễ Sene Dolta, khai giảng, tổng kết năm học của trường đều được Đội Văn nghệ biểu diễn phục vụ đại biểu, thầy cô, bạn bè. Ngoài ra, Đội còn tham gia thi diễn ở một số lễ hội, cuộc thi trong và ngoài tỉnh, đạt nhiều thứ hạng.
Theo thầy Danh Hồng Anh, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, nhạc ngũ âm là loại hình nghệ thuật đặc sắc của người Khmer. Theo phong tục tập quán, nhạc ngũ âm chỉ được phép vang lên vào các ngày lễ, hội lớn nên bà con rất quý. Từ khi được trang bị, trường khuyến khích học sinh dân tộc Khmer học, ghi nhận nhiều em tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất đam mê.
Em Lý Thanh Quốc, học sinh lớp 9A, chia sẻ: “Do mê loại nhạc này nên từ lớp 7 em đã tham gia Đội Văn nghệ của trường. Hầu như tháng nào em và các bạn trong Đội cũng tập luyện một số bài nhạc cho thuần thục, ghi nhớ để có dịp phục vụ thầy cô, bạn bè và cộng đồng”.
Ngoài Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, tỉnh còn đầu tư dàn nhạc ngũ âm cho một số chùa trên địa bàn như: Ô Chum Prức Sa, xã Vị Thủy; Ratanappapphavararam, xã Vị Bình (huyện Vị Thủy)… và được các trụ trì, ban quản trị chùa bảo quản, tập luyện cho đội văn nghệ địa phương.
Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, cho biết: “Nhạc ngũ âm là linh hồn trong bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer nên rất được ưa chuộng trong các dịp lễ, hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, khuyến khích các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ tập luyện để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng hôm nay và mai sau”.
Cùng với nhạc ngũ âm, hát Aday đã và đang được tỉnh quan tâm, hiện duy trì, phát huy tích cực nhiều nơi, trong đó có ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.
Theo ông Danh Kỳ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Aday ấp 4, xã Xà Phiên, Câu lạc bộ thành lập vào năm 2019 với 11 thành viên. Để duy trì, ngoài đầu tư nhạc cụ, trang phục, tỉnh còn có chế độ hàng tháng cho các thành viên. Đến nay, tháng nào các thành viên trong Câu lạc bộ cũng duy trì tập luyện để tham gia biểu diễn ở các lễ hội của đồng bào hay tham gia các hội thi.
Theo ông Kỳ, hát Aday là loại hình hát đối - đáp giữa nam và nữ. Đó là một lời ví von, hay lời hỏi thăm, trao nhau tình cảm thân thương hoặc bằng câu hát đố, ai không đáp được coi như thua cuộc...
“Tùy vào từng bối cảnh, lễ hội, nghi lễ gia đình hay sinh hoạt cộng đồng, mà người hát Aday có thể sử dụng bài hát truyền thống hoặc viết lời mới, hay ngẫu nhiên đối - đáp tại chỗ cho phù hợp”, ông Kỳ cho biết thêm.
Ngoài ra, các bài nhạc đệm cho hát Aday được chọn từ bản nhạc đệm của lối hát đối - đáp hay tuồng tích hát dù kê, hay nhạc múa truyền thống. Điệu nhạc phổ biến nhất sử dụng hiện nay là bản đờn Phum Phuông, Prop kai, thỉnh thoảng dùng nhạc múa lăm lêu...
Theo Ban Dân tộc tỉnh, thực hiện Đề án “Truyền dạy và bảo tồn nghệ thuật hát Aday của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ tỉnh Hậu Giang”, tỉnh đầu tư nhạc cụ và trang phục cho loại hình nghệ thuật Aday ở một số địa phương trên địa bàn. Hiện các địa phương vẫn duy trì tập luyện, hoạt động, thu hút nhiều thế hệ đồng bào dân tộc Khmer tham gia.
Em Danh Toàn, ở ấp 4, xã Xà Phiên, cho biết: “Từ nhỏ, được chứng kiến các chú, bác trong xóm múa hát Aday vào các dịp lễ hội, em rất thích, từ đó quyết định theo học nghệ thuật này. Đến nay, em đã học được một số động tác cơ bản và cảm thấy rất vui. Em sẽ tiếp tục học để sau này có dịp tham gia phục vụ cộng đồng”.
Ông Ký Hiếu Thanh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho hay: “Để duy trì, phát huy hát Aday, tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu các câu lạc bộ hát Aday trên địa bàn nỗ lực truyền nghề cho con cháu, thế hệ trẻ, để cùng nhau bảo tồn và đưa bộ môn nghệ thuật này vào cuộc sống cộng đồng nhiều hơn”.
NHẬT TÂN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...