Bầu cử Đại biểu Quốc hội: Phải chống chủ nghĩa hình thức

Thứ Hai, ngày 15/02/2016 | 15:36

GS Trần Ngọc Đường: “Chúng ta phải chống chủ nghĩa hình thức, cũng tổ chức lấy ý kiến nhân dân cũng tổ chức bầu cử nhưng làm sao phải thực chất..."

Có thể nói, năm 2016 là năm đặc biệt, là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Điều đó đặt ra trọng trách lớn lao đối với những đại biểu dân cử.

Chất lượng đại biểu là yếu tố quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội để mỗi quyết sách của Quốc hội đáp ứng kịp thời yêu cầu của cử tri, góp phần quan trọng vào con đường phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 12.

Trọng trách lớn nhất mà mỗi đại biểu Quốc hội mang theo trong hành trang làm chức năng đại biểu của mình đó là đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri. Trong vai trò ấy, tiếng nói của họ không phải là tiếng nói của địa phương, của ngành, lĩnh vực mình mà là tiếng nói của cử tri, tiếng nói của cuộc sống. Vì thế, một trong những đòi hỏi lớn lao nhất đối với một đại biểu Quốc hội đó là gắn bó mật thiết với cử tri. Chỉ có hòa mình vào cuộc sống của cử tri, đại biểu mới có thể lĩnh hội và sáng suốt trong từng quyết định của mình tại Quốc hội.

Tuy nhiên, giữ mối dây liên hệ gắn bó với cử tri không phải chỉ khi đại biểu đã được cử tri bầu vào cơ quan dân cử. Nó cần được bắt đầu từ khi họ là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, có ý định sẽ tham gia hoạt động tại cơ quan dân cử.

Làm thế nào để người dân là người hiểu tường minh về đại biểu ứng cử, từ đó có quyết định sáng suốt về người đại diện cho mình thực sự cần thiết. Muốn vậy, đại biểu ứng cử cần được tạo điều kiện tiếp xúc với cử tri của mình nhiều hơn. Còn cử tri cũng cần được tạo điều kiện để phát huy quyền dân chủ trực tiếp trong bầu cử. Theo giáo sư Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của Quốc hội thì đó mới là cách giúp cho cuộc bầu cử trở nên thực chất.

“Chúng ta phải chống chủ nghĩa hình thức, cũng tổ chức lấy ý kiến nhân dân cũng tổ chức bầu cử nhưng làm sao phải thực chất để người dân được thực sự đóng góp ý kiến, không ai thông minh bằng nhân dân. Người ta rất dễ đánh giá hoạt động từ phía nhà nước có thực chất hay không”, giáo sư Trần Ngọc Đường nêu ý kiến.

Đi trọn con đường mà cử tri tin tưởng, gửi gắm. Khi mình đã gieo được niềm tin đối với cử tri thì cần phải phấn đấu, giữ gìn liên tục từng ngày, từng giờ để đáp lại lòng tin của cử tri, nếu không sẽ làm tổn thương lòng tin đó. Đó là những suy ngẫm của một đại biểu Quốc hội khóa XIII về công việc của mình. Đó cũng là những điều rất có ý nghĩa đối với những người tự ứng cử hoặc những cơ quan đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Trương Minh Hoàng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho rằng nhìn lại nhiệm kỳ qua để thấy vẫn còn hình ảnh đại biểu Quốc hội chưa thực sự toàn tâm toàn ý trong hoạt động, chưa làm tròn vai trò đại diện dân cử, chưa xứng với niềm tin của cử tri để thấy việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới cần có trách nhiệm hơn.

“Để chuẩn bị cho đại biểu Quốc hội trong khóa XIV tới, trách nhiệm phải chuẩn bị cho nhân sự để bầu, cái chuẩn, cái chất của một con người cụ thể. Bất cứ một người nào cũng phải có chất thực sự, chúng ta phải chuẩn bị nhân sự ngay từ đầu. Đại biểu Quốc hội cơ cấu theo vùng miền, thành phần, không chỉ đáp ứng yêu cầu về số lượng mà phải đảm bảo chất lượng về phẩm chất đạo đức, về năng lực công tác, có tình cảm và trách nhiệm đối với cử tri bầu ra mình”, Đại biểu Quốc hội Trương Minh Hoàng chia sẻ.

Lâu nay chúng ta nói nhiều về vấn đề cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu ứng cử, sợ rằng đảm bảo tốt tiêu chuẩn này thì chưa được ưng ý điều kiện khác. Tuy nhiên quan trọng đó là cách lựa chọn vì ở mỗi thành phần, mỗi cơ cấu đều có những đại biểu rất ưu tú. Và người dân sẽ tinh ý biết được ai làm tốt hay không, ai đủ khả năng để thay mặt mình thực hiện các trọng trách trong xây dựng luật, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo ông Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, tiêu chuẩn phải thực tế, sau khi trở thành đại biểu Quốc hội phát huy được chứ nếu là đại biểu Quốc hội mà trong cả nhiệm kỳ không hề phát biểu, không hề tham gia thì đó là một sự lãng phí. Bên cạnh những đại biểu mới cũng nên có những đại biểu đã có thâm niên.

“Hoạt động Quốc hội đòi hỏi những người càng có thâm niên càng tốt. Như vậy về tuổi cũng cố gắng đảm nhiệm từ hai khóa trở lên thì các đại biểu Quốc hội mới có kinh nghiệm và cũng coi đây là một nghề. Sau đó là các tiêu chuẩn về trình độ, đạo đức làm sao cho có tỷ lệ thích hợp vì Quốc hội hiện nay bàn các lĩnh vực thì làm sao phải chọn được những người có trình độ thực sự thì mới phát biểu góp ý trong hoạch định chính sách cũng như giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, đại biểu Trần Ngọc Vinh nêu ý kiến.

Theo dòng thời gian, nhiệm kỳ Quốc hội tiếp nối. Nhưng trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội với cử tri thì không có nhiệm kỳ. Nếu chỉ gần dân mà không mang lại lợi ích cho dân thì người đại biểu chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Vì thế, đại biểu Quốc hội trước hết phải thực sự vì cử tri, vì nhân dân, có cái tâm trong sáng, có tài và có bản lĩnh. Dấu ấn nghị trường trong nhiệm kỳ mới chỉ được tạo nên bởi những đại biểu Quốc hội như thế.

Theo Vân Hồng/VOV 1

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...