Bước chuyển mình mạnh mẽ

Thứ Sáu, ngày 27/04/2018 | 08:59

Sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của Hậu Giang ngày nay được xem như bước chuyển mình mạnh mẽ trên vùng đất từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng vào ngày 30-4-1975, cả hệ thống chính trị và Nhân dân khi ấy nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tái thiết lại quê hương. Trước hết là tập trung chăm lo phát triển kinh tế, cụ thể hơn là giải quyết nhu cầu về cái ăn, cái mặc; giúp cho nhà nhà sớm được thụ hưởng cuộc sống ấm no.

Hậu Giang, một vùng đất đầy tiềm năng cho nhà đầu tư với hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Ảnh: KỲ ANH

Vùng kháng chiến hồi sinh

Nhắc đến cuộc sống gian khó của thời kỳ đầu sau đổi mới (năm 1986), ông Trần Văn Dư, người dân sống cố cựu dọc bờ sông Cái Lớn, thuộc ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh ngày nay, nói rằng: “Nơi đây vẫn chưa có nhiều thay đổi so với thời kỳ sau giải phóng. Một phần còn mang nặng tàn tích chiến tranh, mặt khác đất đai hoang hóa, dừa nước, cây tạp là chủ yếu nên chẳng thể mở mang, phát triển trong một sớm một chiều”. 

Giống như xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, địa bàn xã Hỏa Tiến ngày nay cũng là vùng căn cứ cách mạng. Ông Dư kể: “Bấy giờ, nhà cửa của bà con nơi đây còn thưa thớt, tạm bợ lắm, chủ yếu là nền đất, cột cây và che chắn bằng lá dừa nước. Bởi suốt thời gian dài sau giải phóng cho đến đổi mới là thời kỳ kế hoạch tập trung bao cấp, cuộc sống người dân thiếu thốn đủ điều. Dù có tiền nhưng chưa chắc mua được vật liệu về xây dựng nhà cửa kiên cố”.

Trải qua thời gian dài khai hoang, cải tạo đất đai của người dân, nhất là chủ trương đẩy mạnh khai phóng bưng biền, xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ quá trình đi lại, giao thương hàng hóa và canh tác nông nghiệp của Đảng ta sau quá trình đổi mới mà đến nay, đời sống cư dân xã Hỏa Tiến nói chung, dọc bờ sông Cái Lớn nói riêng đổi thay rõ nét. Nhà cửa kiên cố mọc lên san sát; vườn tạp, đất hoang được phủ xanh bởi những rẫy khóm mang thương hiệu Cầu Đúc bạt ngàn.

Trong căn nhà tường khang trang diện tích khoảng 120m2 được xây mới hồi tháng 10 năm rồi, ông Dư chỉ tay ra con lộ nhựa rộng hơn 2m cũng chính là bờ bao ngăn nước lũ, mặn xâm nhập vào rẫy khóm, tâm đắc nói: “Điều kiện canh tác thuận lợi, quan trọng là vài năm gần đây, khóm thường trúng mùa được giá nên không ít bà con xung quanh có cuộc sống sung túc hơn. Đơn cử như 12 công khóm của gia đình tôi, có năm cũng kiếm lời đến 40-50 triệu đồng”.

Ông Dương Minh Truyền, Chủ tịch UBND xã Hỏa Tiến, cho rằng: “Thế hệ chúng ta hôm nay thật khó có thể cảm nhận hết nỗi vất vả, cùng cực của những ngày đầu sau giải phóng. Nhưng theo cảm nhận của tôi thì cảnh vật, chất lượng cuộc sống người dân xã anh hùng Hỏa Tiến hiện tại đã có bước vươn lên vượt bậc. Dễ thấy nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm đã phủ kín địa bàn, riêng tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã giảm xuống dưới mức 4%, đảm bảo tiêu chí xã nông thôn mới đề ra”.

Và Hậu Giang hôm nay…!

Năm năm sau công cuộc tái thiết, đổi mới toàn diện của Đảng thì đến cuối năm 1991, có chủ trương chia tỉnh Hậu Giang thành 2 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, trong đó toàn bộ diện tích của Hậu Giang hiện nay thuộc tỉnh Cần Thơ. Mãi đến đầu năm 2004, tỉnh Hậu Giang lại được thành lập trên cơ sở Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính từ tỉnh Cần Thơ của Quốc hội. Dù đôi lần chia tách, thành lập nhưng Hậu Giang vẫn là vùng đất anh hùng.

Đối với công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước, Hậu Giang dù đi sau nhưng vẫn bắt nhịp với các phong trào phát triển kinh tế của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đơn cử như trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Hậu Giang là đơn vị luôn chủ động phát huy tiềm năng, thế mạnh vốn có để vực dậy, tăng sức cạnh tranh cho ngành hàng lúa gạo tỉnh nhà. Theo đó, thông qua các chương trình, đề án như cơ giới hóa, cánh đồng lớn đã giúp tăng lợi nhuận, hạ giá thành sản xuất đáng kể trên cùng diện tích canh tác lúa cho nông dân trong tỉnh.

Vì thế không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, xem đó là thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn hiện nay của huyện. Bởi theo ông, nhiều năm liền, tỷ trọng nông nghiệp chiếm cao nhất trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Đáng phấn khởi là sản xuất nông nghiệp của địa phương từng bước theo chuỗi giá trị, nhất là trong lĩnh vực sản xuất lúa hàng hóa, kéo theo chất lượng cuộc sống, mức thu nhập của người dân nông thôn chuyển biến tích cực.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên thì thời gian qua, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được tập trung chỉ đạo đi vào chiều sâu, từng bước đạt hiệu quả cao. Từ đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh. Riêng bộ mặt nông thôn có bước tiến nhanh chóng, điều kiện sống của nông dân cải thiện rõ rệt, được người dân đồng tình hưởng ứng và Trung ương đánh giá cao.

“Vùng đất Hậu Giang ngày nay còn nhiều tiềm năng tự nhiên chưa được khai thác hết. Do đó, địa phương luôn mong muốn hợp tác phát triển có hiệu quả với các tỉnh, thành phố trong nước, các tổ chức quốc tế và bè bạn gần xa. Với tiềm năng sẵn có và truyền thống mến khách, chúng tôi luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Hậu Giang và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện thành công dự án”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên khẳng định.

Có thể nói, sau gần 15 năm thành lập tỉnh, hệ thống kết cấu hạ tầng và nông nghiệp, nông thôn đã có những bước phát triển nhanh chóng, tạo ra những tiền đề cần thiết, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Tuy nhiên, để đáp ứng cho mục tiêu đưa Hậu Giang đến năm 2020 trở thành một tỉnh khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tiếp tục được xem là khâu đột phá.

Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân của người dân Hậu Giang đạt gần 34 triệu đồng/năm. Hiện nay, một số công trình trọng điểm của tỉnh đã hoàn thành và đưa vào khai thác, qua đó tạo nên sức lan tỏa và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra diện mạo mới cho Hậu Giang trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chẳng hạn như: hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các công trình kè, thủy lợi quan trọng và giao thông nông thôn; Quốc lộ 61C; đường ô tô về trung tâm xã; tuyến đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh 500 giường cùng các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố kể cả chương trình kiên cố hóa trường, lớp học…

 

NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...